18
/
142064
Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ sử dụng cầu thủ U22
mon-bong-da-nam-sea-games-32-se-su-dung-cau-thu-u22
news

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ sử dụng cầu thủ U22

Thứ 2, 06/02/2023 | 15:20:56
2,018 lượt xem

Nhằm xây dựng đội hình hướng tới Giải U23 châu Á, môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia sẽ sử dụng đội U22 quốc gia, tức cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2001 trở đi, cùng hai cầu thủ quá tuổi.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ sử dụng cầu thủ U22 - Ảnh 1.


Bóng đá Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games

Từ SEA Games 30 tại Philippines, môn bóng đá nam quy định cầu thủ tham dự phải thuộc lứa U22 cộng với 2 cầu thủ quá tuổi. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam đã thay đổi quy định thành đội U23 quốc gia cộng ba cầu thủ quá tuổi.

Nhằm xây dựng đội hình hướng tới Giải U23 châu Á, môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia đã áp dụng quy định cũ, chốt sử dụng đội U22 quốc gia, tức cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2001 trở đi, cộng với hai cầu thủ quá tuổi.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ sử dụng cầu thủ U22 - Ảnh 2.


Tuyển Olympic Việt Nam từng vào bán kết ASIAD 2018

Bên cạnh đó, ASIAD 2023 tại Trung Quốc sắp tới cũng sẽ nâng độ tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam lên 24 thay vì U23 như thường lệ, đồng thời giữ nguyên 3 suất cầu thủ quá tuổi. Điều này đồng nghĩa cơ hội tham dự ASIAD của các tuyển thủ Việt Nam sinh từ ngày 1-1-1999 như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng... sẽ được rộng mở.

ASIAD 2022 bị hoãn sang năm 2023 do quốc gia đăng cai Trung Quốc bị ảnh hưởng của dịch bệnh khiến môn thi đấu giới hạn độ tuổi như bóng đá nam cũng bị liên lụy. Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đã họp bàn cùng chủ nhà Trung Quốc và thông qua thay đổi độ tuổi trong điều lệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho vận động viên. Đây cũng là cách mà Olympic Tokyo 2020 áp dụng sau khi bị hoãn sang năm 2021 vì COVID-19.

Sắp tới, đội Olympic lẫn U22 Việt Nam nhiều khả năng được dẫn dắt bởi tân HLV Philippe Troussier, sau khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) kết thúc hợp đồng với HLV Park Hang-seo và HLV Gong Oh-kyun.

ASIAD 2023 là kỳ đại hội châu Á thứ 19 được tổ chức tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang từ ngày 23-9 đến 8-10. 

Ở ASIAD 2018 tại Indonesia, Olympic Việt Nam dưới thời HLV Park lần đầu tiên vào tới bán kết trước khi thua Hàn Quốc.

Theo Tường Phước/ NLĐ

https://nld.com.vn/the-thao/mon-bong-da-nam-sea-games-32-se-su-dung-cau-thu-u22-20230206134744875.htm

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
246 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
268 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
350 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
387 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
819 lượt xem