18
/
139283
Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha càng dễ… vô địch
vang-ronaldo-bo-dao-nha-cang-de-vo-dich
news

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha càng dễ… vô địch

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:22:18
2,280 lượt xem

Lần duy nhất Bồ Đào Nha vô địch một giải đấu lớn là Euro 2016, nơi Ronaldo hầu như không có đóng góp gì trong trận chung kết gặp tuyển Pháp. Ronaldo càng mờ nhạt, Bồ Đào Nha càng chói sáng.

Ronaldo càng mờ nhạt, Bồ Đào Nha càng hay và ngược lại

Ngược về quá khứ, trong trận chung kết Euro 2016 nêu trên tại Paris (Pháp), Ronaldo chấn thương từ rất sớm, bóng mới lăn vài phút cầu thủ này đã phải rời sân, ôm mặt khóc. Nhưng hóa ra nhờ vậy mà Bồ Đào Nha càng dễ đá, trước khi Eder ghi bàn duy nhất cho đội này trong hiệp phụ, giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Pháp.

Trước đó và sau đó, cứ hễ giải nào Ronaldo chơi hay, thì Bồ Đào Nha rất tệ về mặt thành tích. Ngược lại, giải đấu khác, ngoài kỳ Euro cách đây 6 năm, Bồ Đào Nha chơi hay, tiến sát đến danh hiệu, tiếp tục là kỳ giải mà Ronaldo chỉ đóng vai phụ.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha càng dễ… vô địch - 1

HLV Fernando Santos đưa ra quyết định dũng cảm nhưng cần thiết cho Bồ Đào Nha: Đẩy Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát (Ảnh: Getty).

Đó là Euro 2004. Khi đó, trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha là những tài năng thuộc thế hệ vàng như Rui Costa, Luis Figo, Nuno Gomes…

Năm đó, Ronaldo mới 19 tuổi, chưa phải là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh chưa phải là người gánh vác lối chơi của đội bóng được mệnh danh "Brazil của châu Âu", nên đường vào chung kết của Bồ Đào Nha năm 2004 (thua Hy Lạp trong trận tranh ngôi vô địch), dấu ấn của Ronaldo không lớn.

Ngay cả ở vào giai đoạn đỉnh cao, bất chấp những thành công liên tiếp ở tầm mức CLB, phong cách của Ronaldo (phong cách chứ không phải lối chơi, tức thái độ ngôi sao với chính các đồng đội) đã không phù hợp với đội tuyển Bồ Đào Nha, huống hồ giờ đây Ronaldo không còn ở vào thời đỉnh cao.

Đội này bị loại từ vòng 1/8 Euro 2008, bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2010, thua ở tứ kết Euro 2012, không qua nổi vòng bảng World Cup 2014, tiếp tục bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018, rồi bị loại ngay vòng bảng Euro 2020.

Vị trí thích hợp nhất của Ronaldo hiện tại là băng ghế dự bị (Ảnh: Getty).

Đấy là giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Ronaldo (từ năm anh 23 - 35 tuổi), giai đoạn mà Ronaldo giành đến 5 Quả bóng vàng châu Âu và 5 ngôi vô địch UEFA Champions League, anh là hạt nhân chính trong lối chơi của Bồ Đào Nha, để rồi điểm chung là Bồ Đào Nha đều thất bại.

Có thể Ronaldo vẫn rất hay ở giai đoạn vòng loại, vẫn là cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, với 118 bàn thắng cho đến thời điểm này. Nhưng khi xét về số lượng (số lượng chứ không phải chất lượng) bàn thắng, cũng phải xem đối thủ là ai?

Về điểm này, cứ nhìn vào những người cạnh tranh kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia, gồm Ali Daei (Iran) và chân sút vô danh người Ấn Độ Sunil Chhetri thì tự khắc sẽ có câu trả lời: Gặp càng nhiều đối thủ yếu, càng dễ ghi bàn, ghi nhiều bàn. Thành ra, đến vòng chung kết các giải lớn, khi đối thủ thực sự mạnh, Ronaldo thường mờ nhạt.

Bồ Đào Nha rất mạnh, với điều kiện không dùng Ronaldo

Thời đỉnh cao đã vậy, huống hồ giờ đây Ronaldo không còn ở đỉnh cao, cầu thủ này dĩ nhiên càng không hợp với lối chơi chung của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha càng dễ… vô địch - 3

Ronaldo nên quan sát các đồng đội từ khu vực kỹ thuật của đội nhà, hơn là từ trong sân (Ảnh: Getty).

Tờ The Guardian của nước Anh bình luận: "Tuổi tác đã bào mòn Ronaldo. Cầu thủ này quá nổi tiếng và mọi đường bóng đều dồn về phía anh ấy. Dù vậy, HLV Fernando Santos đã nhận ra rằng Bồ Đào Nha không hề chơi tốt, dù đã thắng 2 trận ở vòng bảng, khi có Ronaldo trong đội hình".

"Đây là điều mà Manchester United cũng đã nhận ra trong mùa giải năm nay. Họ hoạt động tốt hơn khi không có "lỗ đen" Ronaldo ở phía trước. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha có được sự nhẹ nhõm, bộ ba tiền vệ Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Jõao Félix tràn ngập tài năng có đất để khai phá" - The Guardian phân tích thêm.

Vấn đề là Bồ Đào Nha không chỉ có những Bruno Fernandez, Bernardo Silva và Joao Felix như đã nêu trên. Trong đội hình của đội này còn có Goncalo Ramos và Rafael Leao (cầu thủ hay nhất giải Serie A của Italy mùa trước), toàn những tài năng tấn công sáng giá. Buộc phải hy sinh những cầu thủ ấy trên băng ghế dự bị, hoặc hy sinh lối chơi của họ để phục vụ Ronaldo, e rằng quá lãng phí.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha càng dễ… vô địch - 4

Người thay Ronaldo là Goncalo Ramos lập hattrick trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ (Ảnh: AP).

Goncalo Ramos đá thay Ronaldo ở trận gặp Thụy Sĩ, anh lập hattrick và Bồ Đào Nha thắng 6-1. Rafael Leao vào sân thay Ramos, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, nâng tổng số bàn thắng của anh từ đầu giải lên 2 bàn. Ngược lại, những phút Ronaldo có mặt trên sân cuối trận gặp Thụy Sĩ, siêu sao này đều hụt hơi trong các pha đua tốc độ.

Rồi cũng chính tờ The Guardian nhắc khéo HLV Fernando Santos cũng như toàn đội Bồ Đào Nha: "Chung kết Euro 2016, Ronaldo bị chấn thương từ sớm, Bồ Đào Nha lại giành chiến thắng mà không cần có anh ấy. Và giờ đây, Bồ Đào Nha đá tốt hơn nhiều khi không có Ronaldo trên sân".

Có nghĩa là việc Ronaldo ngồi dự bị để Bồ Đào Nha chơi hay hơn là điều cả thế giới đều thấy và đều bình luận. HLV Fernando Santos có lẽ cũng không dại gì thay đổi đội hình một khi đội hình ấy vừa thành công lớn mà không cần có Ronaldo.

Bồ Đào Nha mạnh hơn Morocco trong trận tứ kết sắp diễn ra, về lý thuyết cơ hội để họ vào bán kết cao hơn. Mà đã vào bán kết World Cup rồi thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, họ dại gì đưa Ronaldo trở lại đội hình xuất phát để chính họ thêm rối!

Theo Trọng Vũ/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-thao/vang-ronaldo-bo-dao-nha-cang-de-vo-dich-20221209115441166.htm

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
218 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
243 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
322 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
358 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
788 lượt xem