18
/
123033
Trận Việt Nam - Trung Quốc: Đảm bảo an toàn cho 20.000 khán giả
tran-viet-nam-trung-quoc-dam-bao-an-toan-cho-20-000-khan-gia
news

Trận Việt Nam - Trung Quốc: Đảm bảo an toàn cho 20.000 khán giả

Thứ 7, 15/01/2022 | 09:10:38
1,377 lượt xem

Ngày 14-1, Bộ VH-TT&DL đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về công tác tổ chức trận Việt Nam - Trung Quốc. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho 20.000 khán giả vào sân theo dõi trận đấu, không để lây lan dịch COVID-19.

Trận Việt Nam - Trung Quốc: Đảm bảo an toàn cho 20.000 khán giả - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Úc - Ảnh: VFF

Trận Việt Nam - Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h ngày 1-2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần).

Ưu tiên phòng chống dịch

UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Bộ VH-TT&DL về việc bán 50% sức chứa SVĐ Mỹ Đình (20.000 vé) cho người hâm mộ theo dõi trận đấu. Đây là niềm khích lệ rất lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng tạo nên áp lực nặng nề với ban tổ chức trận đấu về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trước dịch bệnh.

Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan, UBND TP Hà Nội và VFF vào ngày 14-1, ông Hoàng Đạo Cương - thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - cho biết mục tiêu quan trọng là đảm bảo an toàn trận đấu: "Trận đấu được tổ chức vào đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ nên Bộ VH-TT&DL mong các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công trận đấu. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, công tác phòng chống dịch trước, trong và sau trận đấu phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy việc tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát phải chặt chẽ hơn so với những trận đấu trước".

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Công an Hà Nội cho biết công tác bảo vệ trận đấu rất quan trọng. Trong bối cảnh dịch đang phức tạp, cần tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ người ra vào, tăng cường công tác phòng chống dịch, phản ứng với mọi tình huống, đảm bảo tổ chức tốt trận đấu.

Phải sớm hoàn thiện việc sửa sân Mỹ Đình

Ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - đề nghị Bộ VH-TT&DL chỉ đạo bộ phận thi công SVĐ Mỹ Đình sớm hoàn thiện công việc. Chậm nhất ngày 25-1 các công việc thi công phải được hoàn thiện để bàn giao các hạng mục cho ban tổ chức trận đấu tiến hành chuẩn bị cho trận đấu.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngày 14-1 SVĐ Mỹ Đình đang như một đại công trường vì công tác thi công cải tạo sân đang được tiến hành phục vụ cho SEA Games 31. Hầu hết các phòng chức năng đều được bóc gạch cũ đi để lát lại sàn, sơn lại tường. 

40.000 ghế ngồi trên khán đài đã được tháo dỡ để tu sửa khán đài và đang được lắp lại. Khi trận Việt Nam - Trung Quốc diễn ra, đơn vị thi công chắc chắn chỉ có thể bàn giao cho ban tổ chức trận đấu một số hạng mục trực tiếp phục vụ trận đấu do quá trình sửa SVĐ Mỹ Đình dự kiến phải đến khi SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 mới hoàn thiện.

Ngày 14-1, VFF đã thông báo mệnh giá vé phát hành trong trận Việt Nam - Trung Quốc. Có bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá khá cao so với khả năng chi trả của người hâm mộ. VFF sẽ mở bán vé online qua ứng dụng VinID vào lúc 9h ngày 18-1.

HLV tuyển Trung Quốc không muốn mạo hiểm

Ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, một số trụ cột tuyển Trung Quốc đã bộc lộ dấu hiệu tuổi tác cần được thay thế. Vì thế ở đợt tập trung này, tuyển Trung Quốc đã triệu tập đến 52 cầu thủ.

Cả hai ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Wu Lei (Espanyol) và Li Lei (Grasshopper Zurich) cùng những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Alan, Luo Guofu, Fernando và Elkeson... đều được gọi. Nhưng danh sách hiện tại không chỉ gồm những gương mặt quen thuộc mà còn rất nhiều người mới ít kinh nghiệm.

tuyen trung quoc

Tuyển Trung Quốc ưu tiên sự ổn định ở trận gặp Nhật Bản - Ảnh: CFA

Họ được chia thành "đội 1" và "đội 2", sau khi tập trung tại Thượng Hải. Những cầu thủ đã chinh chiến các lượt trận trước đó dưới triều đại HLV Li Tie sẽ được vào nhóm 1.

Nhóm còn lại chủ yếu là các cầu thủ mới được tuyển và ít có cơ hội ra sân trước đó. Trong những buổi tập đầu tiên, họ chủ yếu tích lũy thể lực.

HLV Li Xiaopeng chưa từng trải nghiệm các trận đấu khắc nghiệt của vòng loại cuối World Cup 2022 nên rất cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm để đảm bảo sự ổn định.

Đó là ưu tiên hàng đầu của Li Xiaopeng ở trận gặp Nhật Bản vào ngày 27-1. Đây cũng nhiều khả năng là đội hình sẽ gặp Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 1-2. Sau hai trận đấu trong tháng 1, rất có thể ông sẽ sử dụng "trộn" cầu thủ cũ và mới.

T.P.


Theo Khương Xuân/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/tran-viet-nam-trung-quoc-dam-bao-an-toan-cho-20000-khan-gia-20220115080248415.htm

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
203 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
332 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
352 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
792 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
830 lượt xem