18
/
120828
Nhiều giải đấu lại dừng do COVID-19
nhieu-giai-dau-lai-dung-do-covid-19
news

Nhiều giải đấu lại dừng do COVID-19

Thứ 5, 02/12/2021 | 13:21:20
1,961 lượt xem

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến nhiều địa phương phải tạm dừng tổ chức các giải vô địch quốc gia. Hàng ngàn VĐV tập luyện cần mẫn suốt 1 năm qua giờ tiếp tục không được thi đấu.

Giải khiêu vũ thể thao vô địch quốc gia 2021 nhiều khả năng sẽ bị hủy vì không tìm được địa phương đăng cai - Ảnh: CK Open

Sau khi dịch COVID-19 tạm lắng xuống vào tháng 10 vừa qua, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết dự kiến 21 giải quốc gia được tổ chức trong tháng 11 và 12. Đây là cơ hội quý báu cho các VĐV được dự thi, bởi suốt gần một năm qua nhiều bộ môn không tổ chức được giải đấu nào.

Thương cho các vận động viên

Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu khi đăng cai tổ chức 7 giải thể thao quốc gia trong giai đoạn này. Và Quảng Ninh đã phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức xong 4 giải cờ, nhảy cầu, bơi và lặn. Hiện còn ba giải là: Taekwondo vô địch quốc gia, Giải vô địch quốc gia và Cúp khiêu vũ thể thao quốc gia, Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia chuẩn bị khởi tranh.

Thế nhưng trước diễn biến của dịch bệnh, ngày 30-11 Sở VH-TT Quảng Ninh đã có công văn gửi Tổng cục TDTT về việc tạm dừng các giải đấu tổ chức ở tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Sở VH-TT Quảng Ninh, cho biết địa phương rất muốn tổ chức nhưng mục tiêu an toàn cho VĐV là ưu tiên số 1.

Cùng ngày, Giải karatedo vô địch quốc gia 2021 đang diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa đã phải hủy giữa chừng sau khi 3 VĐV, 1 trọng tài dương tính với COVID-19. Thời điểm này, giải đã thi được 20 nội dung và chỉ còn 10 nội dung đang chờ thi đấu. Nhiều VĐV, HLV phải di chuyển từ miền Nam, từ núi cao đến Thanh Hóa để dự thi nhưng rồi lại không được thi đấu khiến không chỉ VĐV mà ban tổ chức cũng rất khổ tâm.

Trọng tài bị F0, HLV phải lên làm trọng tài

Giải boxing nam nữ vô địch quốc gia 2021 đang diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 27-11 đến ngày 6-12 cũng không may khi một trọng tài bị xác định dương tính với COVID-19. Điều này đã khiến giải phải tạm dừng thi đấu 1 ngày và ngày 1-12 mới có thể thi đấu trở lại. Dù vậy, điều oái oăm đã xảy ra khi hầu hết các trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đấu đều có tiếp xúc với trọng tài F0 này, vì vậy họ buộc phải cách ly tại khách sạn.

Không có trọng tài, ban tổ chức đã phải huy động các HLV giỏi ở một số đơn vị để bổ sung vào đội ngũ trọng tài làm việc tại giải. Cho đến ngày 1-12, chỉ còn 3 trọng tài và 5 thành viên ban tổ chức là "lành lặn" và có thể tham gia điều hành giải đấu. Với mục tiêu đưa giải về đích, ban tổ chức đã làm tất cả những gì tốt nhất để các VĐV được lên võ đài sau 1 năm khổ luyện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 1-12, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết Tổng cục TDTT rất mong các giải đấu được diễn ra để các VĐV được thi đấu sau nhiều tháng tập luyện. Nhưng do dịch bệnh, Tổng cục TDTT tôn trọng quyền quyết định của các địa phương đăng cai giải đấu. An toàn của VĐV, thành viên ban tổ chức giải là điều quan trọng nhất.

Sau khi Quảng Ninh hủy đăng cai 3 giải đấu, Tổng cục TDTT cũng ra sức liên hệ với các tỉnh thành khác để tìm địa điểm tổ chức các giải đấu. Dù vậy, việc này cũng không đơn giản bởi hầu hết địa phương đều không muốn đăng cai tổ chức giải vào thời điểm này.

Nên học cách làm của bóng đá

Theo quy định của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nếu một cầu thủ hay một thành viên ban tổ chức giải bị dương tính với COVID-19 thì cầu thủ đó sẽ không được thi đấu. Các cá nhân có tiếp xúc gần như F1, F2 nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ thi đấu, làm nhiệm vụ bình thường.

Hiện các giải quốc gia đang diễn ra tại VN hầu hết đều học mô hình "bong bóng khép kín" mà AFC đã thực hiện với bóng đá. Nếu ban tổ chức quyết tâm tổ chức giải đấu thì cũng nên triệt để học theo cách làm của môn bóng đá thì mới hy vọng có thể tổ chức các giải quốc gia tại VN trong thời điểm này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Chí Anh (Hà Nội) cho biết: "Từ đầu năm 2021 đến nay, các VĐV khiêu vũ thể thao chưa được thi đấu bất cứ giải nào. Chỉ còn ít ngày nữa giải vô địch quốc gia diễn ra, nhưng giờ nhận được tin tạm dừng khiến VĐV vô cùng hụt hẫng. Các VĐV, HLV tha thiết mong các cơ quan chức năng có thể tìm cách để tổ chức giải cho VĐV được thi đấu, bởi nếu chỉ tập mà không thi đấu thì VĐV sẽ chán nản, trình độ chuyên môn đi xuống".

Theo Khương Xuân/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/nhieu-giai-dau-lai-dung-do-covid-19-20211202093807488.htm

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
56 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
84 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
169 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
211 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
640 lượt xem