Khi các cán bộ cùng tổ đang đi xác minh người vay tiền của một đối tượng cho vay lãi nặng, bị cáo Nguyễn Hữu Chất đưa đối tượng này xuống khu vực bếp của trụ sở công an phường, hỏi 'giờ mày muốn thế nào?'...
Ngày 16.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Chất (33 tuổi, cựu cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM) 6 năm tù về tội "nhận hối lộ".
Theo cáo trạng, Viện KSND TP.HCM đã truy tố bị cáo Chất tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, theo lời khai tại tòa, và hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định đổi tội danh cho Chất sang "nhận hối lộ".
HĐXX nhận định, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi làm nhiệm vụ để nhận lợi ích vật chất của Chất đã đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.
Đồng thời, HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ có hay không hành vi phạm tội của Tổ trưởng tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm N.D.T và một số tổ viên nhằm đảm bảo sự công bằng với bị cáo Chất.
Bị cáo Nguyễn Hữu Chất ẢNH: DUY NGUYỄN
Theo cáo trạng, chiều 10.7.2023, Nguyễn Hữu Chất là tổ viên Tổ tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức thực hiện tuần tra, mật phục, phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố...
Khi làm việc với đối tượng Nguyễn Hồ Ngân, người bị phát hiện có hành vi cho vay lãi nặng tại trụ sở Công an P.Thạnh Mỹ Lợi, “tranh thủ” khi các cán bộ cùng tổ đang đi xác minh người vay tiền của Ngân, thì Chất đưa Ngân xuống khu vực bếp hỏi “giờ mày muốn thế nào?”.
Sợ bị xử lý hình sự, Ngân trả lời “các anh cho em nộp phạt rồi về”. Chất hỏi lại “giờ mày lo được bao nhiêu tiền”. Ngân trả lời “hiện tại em có thể mượn được nhiều nhất 100 triệu đồng”. Chất hỏi “mày có chắc không?”. Ngân nói “chắc” và xin được "mượn" lại điện thoại của mình do Chất cầm để gọi điện thoại cho người thân mượn tiền.
Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của Ngân, Chất chở Ngân ra trụ ATM rút tiền đưa cho Chất.
Lấy đủ 100 triệu đồng, Chất chở Ngân về lại trụ sở Công an P.Thạnh Mỹ Lợi làm việc. Khuya cùng ngày, Tổ tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức giao Ngân lại Công an P.Thạnh Mỹ Lợi làm rõ, xử lý hành vi cho vay lãi nặng.
Qua làm việc với Công an P.Thạnh Mỹ Lợi, Ngân khai việc bị Chất lấy 100 triệu đồng cùng 1 điện thoại iPhone 11 Pro. Ngay sau đó, công an phường này đã báo cáo sự việc cho Ban chỉ huy Công an TP.Thủ Đức biết.
"Nhận tiền làm theo chỉ đạo của tổ trưởng"?
Khi bị chỉ huy Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức mời làm việc, Chất biết hành vi của mình đã bị phát hiện nên đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động iPhone 11 Pro đã chiếm đoạt của Ngân.
Theo các tài liệu, hồ sơ vụ án, tổ trưởng và những thành viên còn lại của tổ công tác trên không chỉ đạo, không biết việc Chất "làm luật" với Ngân để lấy 100 triệu đồng.
Về hành vi cho vay lãi nặng của Ngân, kết quả xác minh xác định hành vi của Ngân chưa đến mức xử lý hình sự nên đã xử phạt hành chính Ngân với số tiền 15 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Chất không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chất khai rằng chỉ giúp Ngân giữ điện thoại và tiền để đưa lại cho gia đình Ngân. Nhưng sau đó chưa kịp đưa lại cho gia đình Ngân nên bị tố cáo.
Tại tòa, Chất không chối bỏ hành vi nhận tiền của Ngân như trước đó. Tuy nhiên, Chất thay đổi lời khai và cho rằng việc nhận tiền là làm theo chỉ đạo của Tổ trưởng tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm nói trên (?).
Theo Phan Thương/ Thanh niên
https://thanhnien.vn/cuu-cong-an-bat-doi-tuong-dua-ve-phuong-chiem-doat-100-trieu-dong-va-1-dtdd-185250416112643578.htm