19
/
179046
Du lịch Halal ước đạt 350 tỉ USD vào năm 2030, Việt Nam có góp phần?
du-lich-halal-uoc-dat-350-ti-usd-vao-nam-2030-viet-nam-co-gop-phan
news

Du lịch Halal ước đạt 350 tỉ USD vào năm 2030, Việt Nam có góp phần?

Thứ 4, 16/04/2025 | 11:55:00
23,145 lượt xem

Du lịch Halal đang nổi lên như một xu hướng toàn cầu. Các chuyên gia dự báo vào năm 2030, loại hình này sẽ đóng góp 350 tỉ USD vào ngành du lịch thế giới. Du lịch Việt sẽ nắm bắt cơ hội này ra sao?

halal - Ảnh 1.

Lần đầu tiên hệ thống sân bay Việt Nam có phòng chờ dành riêng cho khách Hồi giáo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Còn khá mới mẻ ở Việt Nam, du lịch Halal có thể hiểu là du lịch Hồi giáo hay du lịch thân thiện với người Hồi giáo, các dịch vụ cung cấp phù hợp với những yêu cầu đặc thù của đạo Hồi.

Tại Việt Nam, dịch vụ phục vụ cho Halal vẫn chưa thực sự phát triển so với các nước trong khu vực. Đây cũng là một yếu tố khiến du lịch Việt kém sức hút với dòng khách theo đạo Hồi.

Dòng khách tiềm năng

Chia sẻ tại hội thảo “Triển vọng phát triển du lịch gắn với Halal trên địa bàn TP Hà Nội” ngày 15-4, ông Ramlan Osman - giám đốc Trung tâm Halal Việt Nam - cho biết hiện có hơn 1,9 tỉ người theo đạo Hồi, chiếm khoảng 30% dân số thế giới.

Sau dịch COVID-19, lượng khách du lịch Hồi giáo đi du lịch tăng nhanh chóng, đặc biệt với phân khúc chi tiêu cao. Năm 2024, lượng khách này ước đạt 160 triệu lượt.

Giá trị thị trường du lịch Halal toàn cầu năm 2024 ước đạt 276 tỉ USD, tới năm 2030 có thể đạt tới 350 tỉ USD.

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang hoạch định chính sách, xây dựng các chương trình hành động, đầu tư phát triển du lịch Halal để thu hút nguồn khách hàng tiềm năng này.

Bà Trịnh Thu Hà, hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, cho hay tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Singapore là các quốc gia thu hút dòng khách này nhiều nhất.

Du lịch Halal là một thị trường đầy tiềm năng mà Việt Nam cần chủ động tiếp cận. Mặc dù Hà Nội có nhiều thế mạnh về cảnh quan, ẩm thực và hạ tầng du lịch, song các sản phẩm và dịch vụ Halal vẫn chưa được phát triển đồng bộ.

Để khai thác tiềm năng này, việc định hướng phát triển du lịch Halal không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn phù hợp với xu hướng của thế giới trong thời gian tới.

Cần có tiêu chuẩn riêng về dịch vụ du lịch

Du lịch Halal ước đạt 350 tỉ USD vào năm 2030, Việt Nam có góp phần? - Ảnh 2.

Du khách Hồi giáo là thị trường còn khá mới mẻ với du lịch Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Ramlan Osman chỉ ra rằng du lịch thân thiện với người Hồi giáo cần có những tiêu chí riêng. Trong đó có các tiêu chí cơ bản như: thực phẩm đạt chuẩn Halal, cơ sở vật chất phục vụ cầu nguyện, các dịch vụ liên quan đến tháng Ramadan (bữa ăn xả chay), sự riêng tư trong hoạt động giải trí, tour du lịch gia đình.

Đối với điểm lưu trú, các khách sạn cho người Hồi giáo cần có ít nhất một nhà hàng đạt chuẩn Halal, có biển chỉ hướng lễ nguyện cho người Hồi giáo trên trần nhà, có thảm lễ nguyện và Kinh Qu’ran, thông tin cập nhật về thời gian cầu nguyện, khu bể bơi và gym tách biệt.

Bên cạnh đó, các khách sạn cần có buffet cho bữa ăn xả chay trong tháng Ramadan, bữa ăn trước rạng đông chuẩn bị cho ngày nhịn chay, phòng cầu nguyện riêng, người phụ trách kiểm tra về Halal.

“Dù đồ ăn của Việt Nam rất ngon, nhưng người Hồi giáo không thể ăn các món ăn đó, vì vậy cần có những nhà hàng chuẩn Halal khi phục vụ dòng khách này”, ông Osman lưu ý.

Còn ông Đinh Công Hoàng - trưởng phòng nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi - chỉ ra rằng để đón dòng khách tiềm năng này, chúng ta cần có hệ sinh thái chuẩn Halal. Từ các sản phẩm, dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng, nhân lực phục vụ đến các chính sách hỗ trợ, định hướng từ Chính phủ.

“Người Hồi giáo là phân khúc người tiêu dùng phát triển nhanh nhất trên thế giới. Bất kỳ công ty nào không cân nhắc cách phục vụ họ đều đang bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để tác động đến cả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận”, ông Hoàng nhận định.

Theo ông Hoàng, 3 thành phố có thể thí điểm để phát triển du lịch Halal bao gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó Hà Nội được đánh giá là trung tâm cho du lịch Halal bởi nhiều lợi thế: nhiều di sản văn hóa hấp dẫn khách Hồi giáo, có điểm cầu nguyện riêng, các khách sạn chuẩn Halal…

Theo Nguyễn Hiền/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/du-lich-halal-uoc-dat-350-ti-usd-vao-nam-2030-viet-nam-co-gop-phan-20250415184520746.htm 

  • Từ khóa

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại Hà Nội

Sáng 23/4, tại Nhà triển lãm số 29 Hàng Bài (Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Ban Tuyên giáo và...
16:40 - 23/04/2025
218 lượt xem

Tập thơ "Cùng Việt Nam" - biểu tượng sống động cho tình hữu nghị Việt Nam và Tây Ban Nha

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu ra mắt tập thơ "Cùng Việt Nam" - một sự kiện văn học mang dấu ấn của tinh thần nhân...
14:40 - 23/04/2025
251 lượt xem

Đợt thông tin đặc biệt của Báo Nhân Dân là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có bài phát biểu tại Lễ giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt và Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền...
14:24 - 23/04/2025
259 lượt xem

Thúc đẩy du lịch gắn với bảo tồn động vật hoang dã

Những năm gần đây, các tour du lịch khám phá thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã đặc trưng được các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trên cả...
08:43 - 23/04/2025
433 lượt xem

Đại thắng mùa xuân 1975: 50 năm thiên anh hùng ca giải phóng

Nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Thư viện Quân đội phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM và Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức triển lãm...
16:40 - 22/04/2025
828 lượt xem