4
/
178561
Giá trứng ở Mỹ có thể tăng vọt trở lại vì thuế quan của ông Trump
gia-trung-o-my-co-the-tang-vot-tro-lai-vi-thue-quan-cua-ong-trump
news

Giá trứng ở Mỹ có thể tăng vọt trở lại vì thuế quan của ông Trump

Thứ 6, 04/04/2025 | 14:03:44
16,393 lượt xem

Mỹ cân nhắc áp thuế trứng nhập khẩu, động thái có thể đẩy giá trứng tăng trở lại dù nước này đang tăng nhập khẩu để giảm thiếu hụt nguồn cung do cúm gia cầm.

Chuyên gia nhận định, nếu Mỹ áp mức thuế mới lên trứng nhập khẩu, doanh nghiệp và người tiêu dùng nước này sẽ chịu thêm áp lực chi phí - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-4, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho rằng các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump có thể được áp dụng đối với trứng nhập khẩu.

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng điều này có thể đẩy giá trứng tăng trở lại, ngay khi giá vừa mới hạ nhiệt từ mức cao kỷ lục, trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách nhập khẩu thêm để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 3-4, bà Rollins cho biết các cuộc đàm phán với những quốc gia liên quan đang được xúc tiến. Việc áp thuế đối với trứng nhập khẩu hiện là một trong những phương án đang được cân nhắc, nhằm ứng phó với biến động của thị trường và đảm bảo lợi ích cho ngành nông nghiệp Mỹ.

Theo đó, các chính sách thuế mới đã vấp phải sự chỉ trích từ các hiệp hội nông nghiệp và thực phẩm Mỹ vì lo ngại có thể làm thu hẹp thị trường của nông dân và tăng giá tiêu dùng.

Doanh nghiệp chịu trận, người tiêu dùng ảnh hưởng

Theo Reuters, kể từ năm 2022, dịch cúm gia cầm kéo dài đã buộc Mỹ phải tiêu hủy gần 170 triệu gia cầm, chủ yếu là gà và gà tây. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt trứng nghiêm trọng trong nước, khiến Mỹ phải tăng cường nhập khẩu trứng từ các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Hàn Quốc để bù đắp nguồn cung thiếu hụt.

Tuy nhiên, vào ngày 3-4 (giờ Việt Nam) Nhà Trắng đã công bố áp dụng chính sách thuế đối ứng mới đối với hàng nhập khẩu từ các nước này. Cụ thể, thuế nhập khẩu là 10% đối với hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, và lên đến 25% đối với hàng hóa từ Hàn Quốc.

Theo đó, nếu các mức thuế quan này được áp dụng đối với trứng, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sử dụng trứng làm nguyên liệu đầu vào sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Chi phí nguyên liệu tăng có thể khiến giá thành sản phẩm tăng theo, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và giá cả trên thị trường.

Giám đốc điều hành Liên hiệp Xuất khẩu gia cầm và trứng Mỹ (USAPEEC) Greg Tyler cho biết các doanh nghiệp hoặc sẽ phải chấp nhận mức chi phí cao hơn, hoặc chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng, từ đó làm tăng giá thành các sản phẩm chế biến từ trứng.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay bình luận nào về vấn đề này.

Theo số liệu của USDA, giá bán trứng tại Mỹ đã giảm từ mức đỉnh kỷ lục trong thời gian gần đây, song vẫn cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức trung bình 3 USD mỗi tá. Sự sụt giảm gần đây được cho là nhờ nhu cầu yếu đi và số ca cúm gia cầm tạm thời lắng xuống.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News, bà Rollins thừa nhận chưa thể khẳng định giá trứng sẽ sớm hạ nhiệt, bởi thị trường hiện đang ở trong giai đoạn nhiều biến động. Bà này cũng cho rằng các mức thuế mới có thể gây ra sự bất ổn trong ngắn hạn.

Nhập khẩu thêm khó vì thuế quan

Theo Reuters, phía Chính phủ Brazil cho biết đang đánh giá phản ứng trước chính sách thuế mới của Mỹ. Trong khi đó, Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với những ngành bị ảnh hưởng.

Chuyên gia chiến lược thương mại quốc tế của Eggs Unlimited Brian Moscogiuri nhận định rằng trứng nhập khẩu chủ yếu được vận chuyển bằng tàu biển, sau đó đưa đến các cơ sở chế biến và bốc dỡ thủ công.

Việc nhập khẩu vốn đã tốn kém hơn lúc trước, giờ lại phải cộng thêm thuế nhập khẩu, ông Moscogiuri cho rằng thuế quan có thể khiến chi phí tăng lên và làm cho việc nhập khẩu khó có thể giúp ích nhiều cho thị trường Mỹ như mong đợi.

Reuters dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong hai tháng đầu năm 2025, Mỹ đã nhập khẩu hơn 1,6 triệu tá trứng gà loại dùng cho tiêu dùng, với phần lớn lượng trứng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi cùng kỳ năm 2024, Mỹ chưa từng nhập khẩu loại trứng này từ quốc gia này.

Tuy nhiên, theo ông Moscogiuri, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không còn là nhà cung cấp chính trong thời gian tới do bị áp thuế mới và chính nước này cũng đang đối phó với dịch cúm gia cầm.

Theo Liên An/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/my-can-nhac-ap-thue-trung-nhap-khau-nguy-co-day-gia-tang-tro-lai-sau-dinh-20250404123738024.htm

  • Từ khóa

Châu Phi nhập khẩu gạo cao kỷ lục, cơ hội nào cho Việt Nam?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), các quốc gia châu Phi sẽ trở thành những nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đáng chú ý trong số này có...
20:02 - 14/04/2025
67 lượt xem

Seoul tiết lộ ông Trump yêu cầu đàm phán thuế với Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ

Quyền tổng thống Hàn Quốc tiết lộ chỉ đạo của ông Trump về đàm phán thuế quan với các nước.
15:49 - 14/04/2025
186 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn tàu bay thương mại Trung Quốc

Trưa 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Hà Đông Phong, Chủ tịch Tập đoàn tàu bay thương mại Trung Quốc (COMAC) đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ...
15:36 - 14/04/2025
168 lượt xem

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh du lịch hè 2025, cần giá vé máy bay phù hợp dịp lễ 30-4

Chính phủ yêu cầu quảng bá, kích cầu du lịch hè năm 2025. Phối hợp quản lý giá vé máy bay, thúc đẩy du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30-4. Du lịch Việt Nam...
12:25 - 14/04/2025
265 lượt xem

Mỹ miễn thuế nhiều mặt hàng điện tử, có thể có thêm những miễn trừ khác?

Việc miễn thuế đối với smartphone và nhiều loại thiết bị điện tử nhập khẩu được xem là động thái của Washington nhằm bảo vệ các tập đoàn công nghệ lớn như...
11:00 - 14/04/2025
289 lượt xem