24
/
177823
Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế với Ukraine nhưng có điều kiện
nga-dong-y-ngung-ban-han-che-voi-ukraine-nhung-co-dieu-kien
news

Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế với Ukraine nhưng có điều kiện

Thứ 4, 19/03/2025 | 07:23:00
907 lượt xem

Nga đồng ý ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine nhưng chỉ giới hạn trong việc không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các hạ tầng khác trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ The Guardian đưa tin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump về Ukraine ngày 18.3, Tổng thống Putin đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn giới hạn trong vòng 30 ngày, ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AFP

Tổng thống Nga đã từ chối cam kết về một lệnh ngừng bắn toàn diện mà Mỹ yêu cầu để kết thúc chiến sự ở Ukraine, nhưng Washington cho biết các cuộc đàm phán nhằm tiến tới một kế hoạch hòa bình rộng hơn sẽ bắt đầu "ngay lập tức".

Nhà Trắng thông báo hai bên đã đồng ý tổ chức "các cuộc đàm phán kỹ thuật" về một lệnh ngừng bắn trên biển và hơn nữa là một lệnh ngừng bắn toàn diện và hòa bình vĩnh viễn.

Mặc dù tuyên bố cho biết ông Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng Điện Kremlin đã làm rõ những yêu cầu tối đa để kết thúc cuộc chiến: chấm dứt việc động viên binh sĩ và tái trang bị lực lượng vũ trang của Ukraine, chấm dứt tất cả viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo cho Kyiv từ các nước ngoài, thiết lập cơ chế giám sát ngừng bắn.

Theo đài RT của Nga, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết đạt được một "hòa bình lâu dài" thay vì một giải pháp tạm thời cho cuộc xung đột Ukraine. Moscow coi việc "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng", cũng như đáp ứng "lợi ích hợp pháp của Nga trong lĩnh vực an ninh" và "chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv" là những yếu tố then chốt cần thiết để đạt được mục tiêu này.

Trả lời phỏng vấn Fox News sau đó, Tổng thống Trump nói rằng việc viện trợ cho Ukraine không được thảo luận trong cuộc gọi với Tổng thống Putin.

Ukraine lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh đề xuất ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng, điều mà Ukraine đã đưa ra trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Ông cho biết hy vọng sẽ có cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump để nhận thêm chi tiết về các cuộc đàm phán.

Ông Zelensky cũng nói với các phóng viên rằng ông hy vọng các đối tác của Kyiv sẽ không cắt giảm sự trợ giúp quân sự quan trọng cho Ukraine. Ông cho hay đã có cuộc điện đàm với các đồng minh chủ chốt như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, và tin tưởng rằng sự trợ giúp sẽ tiếp tục.

Ông Macron, ông Scholz và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hoan nghênh những tiến triển trong việc hướng tới một lệnh ngừng bắn. Giữa lo ngại rằng Washington có thể ưu tiên việc đạt được thỏa thuận hơn là bảo vệ lợi ích của Ukraine, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện phải là "bước đi quan trọng tiếp theo", và ông cùng với ông Macron khẳng định rằng Ukraine phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Thủ tướng Starmer cũng cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán phải là một "hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine".

Tù binh và vấn đề khác

Mặc khác, Tổng thống Nga đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về một cuộc trao đổi tù binh sắp tới với Ukraine, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19.3. Mỗi bên sẽ nhận về 175 tù binh. Thêm vào đó, Moscow sẽ trả lại 23 quân nhân Ukraine bị thương nặng để thể hiện thiện chí.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng đã được thảo luận, theo đó cả hai bên đồng ý làm việc trên các dự án có lợi cho cả hai. Washington và Moscow đã xem xét "một loạt các lĩnh vực mà hai quốc gia có thể thiết lập hợp tác", theo Điện Kremlin.

"Hai lãnh đạo đã đồng ý rằng một tương lai với mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga được cải thiện sẽ mang lại lợi ích lớn. Điều này bao gồm các thỏa thuận kinh tế khổng lồ và sự ổn định địa chính trị khi hòa bình được đạt được", Nhà Trắng cho biết.

Theo Bảo Vinh/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/nga-dong-y-ngung-ban-han-che-voi-ukraine-nhung-co-dieu-kien-185250319062147272.htm

  • Từ khóa

56 người tử vong do dịch viêm màng não ở Nigeria

Cơ quan y tế Nigeria, ngày 19/3, cho biết, số người tử vong do đợt bùng phát bệnh viêm màng não (CSM) tại 4 khu vực ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria, tăng từ...
17:50 - 20/03/2025
85 lượt xem

Số người 'chết êm ái' ở Bỉ tăng mạnh

Số ca an tử tại Bỉ tăng báo động trong năm 2024 với gần 4.000 ca, trung bình 11 ca mỗi ngày, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của người Bỉ về "cái...
16:18 - 20/03/2025
122 lượt xem

Lộ diện 20 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2025

Phần Lan đứng đầu bảng xếp hạng Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, còn Mỹ, ở vị trí 24, đạt thứ hạng thấp nhất từ ​​trước đến nay trong báo cáo năm 2025.
14:19 - 20/03/2025
175 lượt xem

Khám xét nhà Thị trưởng Seoul để điều tra tham nhũng

Các công tố viên điều tra Hàn Quốc đã ập vào văn phòng và nơi ở của Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon để khám xét liên quan cáo buộc tham nhũng.
11:46 - 20/03/2025
223 lượt xem

Hôm nay, ông Trump sẽ ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục

Phía Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ vào hôm nay 20-3, theo đúng cam kết của ông...
09:28 - 20/03/2025
308 lượt xem