16
/
170020
Tuyên án tử hình đối với bị cáo giết hại bố mẹ và em ruột
tuyen-an-tu-hinh-doi-voi-bi-cao-giet-hai-bo-me-va-em-ruot
news

Tuyên án tử hình đối với bị cáo giết hại bố mẹ và em ruột

Thứ 3, 24/09/2024 | 10:10:00
104 lượt xem

Ngày 23/9/2024 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trung Hiếu về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng Trần Trung Hiếu, sinh năm 1974 trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Năm 2013 Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Kiều, sinh năm 1979 cùng chung sống và đăng ký hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn  có 02 con chung là Trần Cát Tường, sinh năm 2013 và Trần Quang Minh, sinh năm 2014. Năm 2015 Hiếu có hành vi gây thương tích cho chị Kiều và bị Tòa án nhân dân TP Lạng Sơn xét xử 06 năm tù về tội (Cố ý gây thương tích).Trong thời gian Hiếu đang chấp hành án, năm 2019 Tòa án nhân dân TP Lạng Sơn xét xử ly hôn giữa chị Kiều và Hiếu. Cháu Minh được ông Trần Đình Luật, sinh năm 1945 và bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1949 (là bố, mẹ đẻ của Hiếu) đón về chăm nuôi tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 13/10/2021 Hiếu chấp hành án xong trở về địa phương sinh sống ở cùng gia đình bố, mẹ đẻ gồm có: Ông Luật, bà Thoa, hai em ruột của Hiếu là chị Trần Thị Thảo, sinh năm 1976, anh Trần Nguyên Hãn, sinh năm 1985 và cháu Minh (trong đó chị Thảo là người khuyết tật có quyết định của UBND huyện Lạng Giang về việc được hưởng trợ cấp hằng tháng). Hiếu được những người trong gia đình cho biết cháu Minh là con đẻ của Hiếu và chị Kiều, yêu cầu Hiếu phải thừa nhận.Tuy nhiên, Hiếu cho rằng cháu Minh không phải là con của mình nên không thừa nhận dẫn đến bực tức, mâu thuẫn với mọi người trong nhà rồi nghĩ đến việc trả thù.

Khoảng 07 giờ 00 phút ngày 22/10/2021, sau khi mọi người thức dậy cháu Minh đi học, bà Thoa đi làm đồng, ông Luật điều khiển xe mô tô BKS 98H5- 2868 đi giải quyết công việc cá nhân, còn Hiếu và chị Thảo ở nhà. Trong lúc chị Thảo đang quét sân trước cửa nhà chính, Hiếu ở trong nhà ngang uống rượu rồi đi ra sân chị Thảo nhìn thấy Hiếu và nói với Hiếu “phải nhận thằng Minh là con, nếu không sẽ bảo bố báo Công an bắt mày đi tù”. Nghe vậy Hiếu tức giận đi vào trong nhà ngang lấy con dao (loại dao rựa để băm, chặt) Hiếu cầm dao tay phải chạy đến đứng đối diện, cách chị Thảo khoảng 01m chém một nhát trúng vào phía sau gáy chị Thảo làm chị Thảo ngã gục xuống đất. Hiếu tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị Thảo làm chị chết tại chỗ Hiếu tiếp tục đi vào nhà ngang uống rượu. Vài phút sau nghe tiếng bà Thoa đi làm đồng về, Hiếu cầm dao đi ra cổng thì thấy bà Thoa bước vào cổng Hiếu nói cho bà Thoa biết Hiếu chém chết Thảo, bà Thoa tức giận, cầm chiếc cuốc làm đồng để đánh Hiếu. Hiếu dùng tay trái gạt chiếc cuốc văng ra, tay phải cầm dao chém một nhát trúng vào cổ bà Thoa làm bà Thoa ngã gục xuống đất Hiếu tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ bà Thoa khiến bà chết tại chỗ. Sau đó Hiếu lấy bao dứa đậy lên người bà Thoa và đồng thời lấy các bó cây thuốc che lên người chị Thảo để tránh người đi qua cổng phát hiện. Sau đó Hiếu tiếp tục vào nhà ngang uống rượu, đến hơn 11 giờ cháu Minh đi học về Hiếu ra cổng và bảo “cháu không phải là con bác cháu đi về nhà cháu đi”, rồi lấy khóa, khóa cổng lại. Đến khoảng 13 giờ ông Luật điều khiển xe mô tô về nhà thấy cổng đang khóa và được cháu Minh nói cho biết việc Hiếu không cho vào nhà, ông Luật và cháu Minh đi vòng qua vườn nhà bà Hồng hàng xóm qua phía sau đồi về nhà ông Luật đi trước cháu Minh đi sau đến thềm nhà chính Hiếu thấy ông Luật về và cầm dao đi đến gần ông Luật thông báo cho ông biết việc mình đã chém chết bà Thoa và Thảo. Ngay sau đó Hiếu cầm dao chém một nhát vào cổ ông làm ông loạng choạng ngã xuống sân, nằm cạnh xác chị Thảo Hiếu tiếp tục tiến đến chém thêm nhiều nhát nữa đến khi ông Luật chết tại chỗ thì Hiếu dừng lại. Cháu Minh chứng kiến việc Hiếu chém ông Luật nên sợ hãi chạy ngược về phía nhà bà Hồng. Hiếu biết sự việc đã bị phát hiện nên đã lấy chìa khóa xe mô tô trong túi áo ông Luật đang mặc vào nhà ngang lấy thêm quần áo, dấu con dao gây án rồi bỏ trốn. Hiếu điều khiển xe bỏ trốn về huyện Kim Sơn, Ninh Bình rồi quay hướng Hà Nội đi Lào Cai. Đến ngày 24/10/2021 Hiếu bị bắt chốt kiểm kiểm dịch Covid 19 thuộc địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Ảnh bị cáo xét xử tại phiên tòa

Kết thúc phiên tòa sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Trung Hiếu  “Tử hình”, về tội 'Giết người'.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

https://conganbacgiang.gov.vn/tuyen-an-tu-hinh-doi-voi-bi-cao-giet-hai-bo-me-va-em-ruot.html 

  • Từ khóa

Cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam giúp doanh nghiệp 'quen' trúng thầu bằng cách nào?

Để giúp doanh nghiệp "quen" trúng các gói thầu, cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam chỉ đạo thực hiện lựa chọn mua sắm giấy in theo phương thức...
08:40 - 24/09/2024
132 lượt xem

Tuyên tử hình cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, 2 cựu viện trưởng bị qua mặt cũng lãnh án

Tối 23-9, bị cáo Nguyễn Hoàng (cựu trưởng phòng tài chính kế toán, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên...
08:14 - 24/09/2024
151 lượt xem

Chứng nhận điều lệ doanh nghiệp: Hạn chế rủi ro, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Ngày 23/9, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hiệp hội Công chứng Liên bang Đức tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng...
08:23 - 24/09/2024
130 lượt xem

Bình Thuận: Vì sao trùm khai thác khoáng sản trái phép Tú 'ác' bị bắt?

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép lộng hành ở xã Sơn Mỹ (H.Hàm Tân, Bình Thuận) xảy ra trong thời gian dài, nhiều đơn thư tố cáo đích danh Trần...
15:59 - 23/09/2024
581 lượt xem

Yên Thế: Tổ chức tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2024

Thực hiện Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ...
15:05 - 23/09/2024
531 lượt xem