16
/
164691
Rút ruột hơn 31 tỉ đồng của đối tác, nguyên tổng giám đốc nói 'hạnh phúc khi được gặp tòa'
rut-ruot-hon-31-ti-dong-cua-doi-tac-nguyen-tong-giam-doc-noi-hanh-phuc-khi-duoc-gap-toa
news

Rút ruột hơn 31 tỉ đồng của đối tác, nguyên tổng giám đốc nói 'hạnh phúc khi được gặp tòa'

Thứ 4, 29/05/2024 | 08:59:00
2,207 lượt xem

Bà Đỗ Tú Quân bị cáo buộc lập phiếu chi khống rút ruột hơn 31 tỉ đồng của đối tác nước ngoài khi đang là tổng giám đốc Công ty cổ phần Cửu Long Phi.

Bà Đỗ Tú Quân tại phiên tòa hôm nay phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng cáo buộc chiếm đoạt 31 tỉ đồng - Ảnh: KHẮC HIẾU

Bà Đỗ Tú Quân tại phiên tòa hôm nay phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng cáo buộc chiếm đoạt 31 tỉ đồng - Ảnh: KHẮC HIẾU

Ngày 28-5, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử đối với bà Đỗ Tú Quân (41 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Cửu Long Phi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Quân bị cáo buộc đã lập phiếu chi khống, rút ruột hơn 31 tỉ đồng của đối tác nước ngoài.

Chỉ đạo kế toán lập phiếu chi khống

Theo cáo trạng, Công ty Cửu Long Phi thành lập năm 2007, vốn điều lệ 5 tỉ đồng. Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2012, công ty này có 4 cổ đông với số vốn góp 178 tỉ đồng. Trong đó, ông Y.H.K. (quốc tịch Anh) góp 156 tỉ đồng.

Công ty Cửu Long Phi chủ yếu mua đất tại huyện Cần Giờ và góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất. Song thời điểm này công ty nước ngoài không được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chỉ được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Theo đó, phía Cửu Long Phi cử người Việt Nam đại diện mua đất và chuyển chủ quyền cho công ty.

Ông Y.H.K. đã chuyển tổng cộng 156 tỉ đồng cho bà Quân và các cổ đông, với mục đích thay mặt mua đất, đứng tên chủ sở hữu. Phí "hoa hồng" 3%.

Chị em bà Quân sau đó đã góp vốn chuyển nhượng các thửa đất này vào công ty, quy ra tỉ lệ cổ phần tương ứng tùy thuộc giá trị đất đã góp.

Trong năm 2012, qua kiểm toán, công ty phát hiện khoản chi hơn 31 tỉ đồng không hóa đơn chứng từ. Phiếu chi này do bà Quân chỉ đạo kế toán lập nên với nội dung "ứng tiền thực hiện giải tỏa mặt bằng dự án trang trại nuôi yến", người nhận là cha của bà.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, cha bà Quân khai chỉ ký để hợp thức hóa chứng từ theo yêu cầu của con gái, chứ không nhận tiền.

Cơ quan điều tra xác định phía Cửu Long Phi nhiều lần yêu cầu bà Quân giao đất hoặc trả tiền, song bà không thực hiện. Ông Y.H.K. đã tố cáo sự việc với công an để giải quyết vụ việc.

'Bị cáo hạnh phúc khi được gặp tòa'

Tại phiên tòa, bà Quân cười, cho hay đã rất mong chờ khi vụ án được đưa ra xét xử, làm sáng tỏ sự việc. "Bị cáo hạnh phúc khi được gặp tòa", bà Quân nói.

Nguyên tổng giám đốc Công ty Cửu Long Phi phủ nhận nội dung cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỉ đồng. Bà Quân khẳng định số tiền này sau khi rút khỏi tài khoản đã giao cho ông Đ.V.T. (cha ruột của bà Quân). Ông T. có ký xác nhận trong biên bản.

"Bị cáo chưa từng nói chuyện hay ký bất cứ hợp đồng hợp tác nào với bị hại. Bị cáo cho rằng ông T. là người có trách nhiệm với số tiền 31 tỉ này", bà Quân nói.

Đối chất tại tòa, ông T. khai không nhận tiền, chỉ ký biên nhận theo yêu cầu của bà Quân. Ông T. biết tiền được bị hại gửi về để mua đất, nhưng không trực tiếp nhận số tiền này.

Trong lúc viện kiểm sát xét hỏi, bà Quân trả lời và liên tục chỉ tay về kiểm sát viên. Cựu giám đốc Cửu Long Phi khóc, cho rằng bản thân rất bức xúc. Thấy bà Quân không kiềm chế được cảm xúc, hội đồng xét xử nhắc nhở bà nên bình tĩnh và cần tôn trọng phiên tòa.

"Suốt 2013 - 2024, bị cáo từ người phụ nữ có chồng, có con, có tiền biến thành không có gì cả. Bị cáo đã cố gắng trình bày các chứng cứ để chứng minh mình vô tội, cuối cùng bị cáo đã bị tạm giam 3 năm.

Bị cáo cảm ơn phiên tòa diễn ra để có cơ hội đưa các chứng cứ. Bị cáo bị oan, bị lừa. Xin hội đồng xét xử xem xét toàn bộ vụ án để lượng hình khoan hồng", bà Quân nói trong xúc động.

Qua xem xét hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi vi phạm của bà Quân đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng cần có khung hình phạt tương thích nhằm xử lý nghiêm và giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Đỗ Tú Quân 18 năm tù về hành vi vi phạm của mình

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/rut-ruot-hon-31-ti-dong-cua-doi-tac-nguyen-tong-giam-doc-noi-hanh-phuc-khi-duoc-gap-toa-20240528165118987.htm 

  • Từ khóa

Trường hợp tài sản nào bắt buộc phải đấu giá, đấu thầu?

BGTV-Trong thời gian vừa qua, không ít vụ án hình sự được đưa ra xét xử với tội danh "vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát...
16:18 - 26/07/2024
407 lượt xem

Công an tỉnh sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2024

Sáng nay, ngày 26/7, Công an tỉnh sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm...
15:40 - 26/07/2024
413 lượt xem

Bắt giam nhân viên ngân hàng câu kết với người Campuchia chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng

Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng và một người quốc tịch Campuchia vì câu kết với nhau, chiếm quyền...
14:38 - 26/07/2024
445 lượt xem

Bắt thêm 9 bị can trong đường cá độ bóng đá trăm tỉ

Mở rộng điều tra, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bắt thêm 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ mùa EURO 2024.
11:26 - 26/07/2024
494 lượt xem

Đăng Facebook 20 phút bị phạt 7,5 triệu đồng

Lấn chiếm lòng đường nhiều lần, bị lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm và bị xử lý, chị Thuy đã chống đối, đăng tải thông tin sai sự thật lên...
10:23 - 26/07/2024
528 lượt xem