16
/
160575
Đồng Nai: Truy tố nhóm ‘cò’ bảo kê xe qua trạm CSGT Suối Tre
dong-nai-truy-to-nhom-co-bao-ke-xe-qua-tram-csgt-suoi-tre
news

Đồng Nai: Truy tố nhóm ‘cò’ bảo kê xe qua trạm CSGT Suối Tre

Thứ 3, 27/02/2024 | 10:10:00
2,112 lượt xem

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm "cò" bảo kê xe qua trạm CSGT Suối Tre.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm "cò" bảo kê xe qua trạm CSGT Suối Tre. Tổng cộng có 13 bị can bị truy tố về các tội "môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng Nai: Truy tố nhóm ‘cò’ bảo kê xe qua trạm CSGT Suối Tre- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT trạm Suối Tre đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 LÊ LÂM

Trong đó, nhóm bị truy tố về tội "môi giới hối lộ" gồm: Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Lê Bảo Ngọc.

Nhóm bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"gồm Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ, Tạ Thị Thu Trà.

Theo cáo trạng, trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát 2 tuyến quốc lộ gồm quốc lộ 1A (đoạn từ xã Bình Minh, H.Trảng Bom, Đồng Nai đến giáp ranh với tỉnh Bình Thuận) và quốc lộ 56, đoạn từ xã Xuân Tân (ngã ba Tân Phong, thuộc P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai) đến giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc xã Xuân Mỹ, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Từ tháng 1.2021 đến tháng 9.2022, các bị can Trương Công Quang, Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Trần Thị Diệu Hoa và Lê Bảo Ngọc thu tiền từ các chủ xe, lái xe vi phạm giao thông (tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng) rồi đưa cho Trần Quang Tân hối lộ CSGT để bỏ qua vi phạm.

Từ tháng 3.2021 đến tháng 9.2022, một đường dây khác do Nguyễn Đăng Khoa cầm đầu nhận tiền của nhiều chủ xe và lái xe (với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng) rồi đưa cho Trần Quang Tân hối lộ CSGT để bỏ qua vi phạm.

Ngày 30.9.2022, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp để điều tra. Các bị can liên quan khác lần lượt bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Cũng theo cáo trạng, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT còn xác định, từ tháng 11.2021 - tháng 11.2022, nhiều chủ xe, lái xe đã đưa cho Lê Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport), Hoàng Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm) và Hoàng Thị Việt Hà, Tạ Thị Thu Trà, Hoàng Thanh Sỹ tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng để mua và gắn logo Công ty Bảo Ngọc, Công ty Bảo Trâm. Đổi lại chủ xe được 5 bị can trên hứa hẹn "bảo kê", cam kết không bị CSGT xử phạt.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/dong-nai-truy-to-nhom-co-bao-ke-xe-qua-tram-csgt-suoi-tre-185240226214844532.htm

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
172 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
566 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
595 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
617 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
680 lượt xem