16
/
148096
Vụ nhóm phóng viên tống tiền hiệu trưởng: "Bị hại" bị tố giác lạm quyền
vu-nhom-phong-vien-tong-tien-hieu-truong-bi-hai-bi-to-giac-lam-quyen
news

Vụ nhóm phóng viên tống tiền hiệu trưởng: "Bị hại" bị tố giác lạm quyền

Thứ 4, 31/05/2023 | 15:30:00
2,060 lượt xem

Được xác định là bị hại, bị nhóm phóng viên tống tiền, bà B. lại bị tố giác về 2 hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Lạm quyền.

Liên quan đến vụ nhóm phóng viên dàn cảnh chạy trường, tống tiền hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Tây Hồ (Hà Nội), nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã tiếp nhận tố giác tội phạm đối với bà Lê Thị B., nguyên hiệu trưởng cơ sở giáo dục trên.

Bà B. bị tố giác về các hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Lạm quyền.

Tố giác trên nằm trong nội dung xác minh vụ án có dấu hiệu Đưa và Nhận hối lộ mà Công an quận Tây Hồ đang thụ lý.

Trước đó, tháng 8/2021, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Linh (32 tuổi), Nguyễn Đức Phương (40 tuổi), Nguyễn Công Tuấn (41 tuổi) và Nguyễn Tiến Quang (28 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vụ nhóm phóng viên tống tiền hiệu trưởng: Bị hại bị tố giác lạm quyền - 1

Những bị can bị khởi tố (Ảnh: P.L.).

Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 2/8/2021, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bà Lê Thị B. về việc bị một số đối tượng xưng là phóng viên đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thùy Linh khai có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thị Th. (43 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Đức Phương (cộng tác viên của một cơ quan báo chí).

Tháng 7/2021, Linh và Phương bàn nhau để cho Phương giả làm phụ huynh đến gặp bà B. để xin học trái tuyến cho con. Tại phòng bà hiệu trưởng, Phương "đặt vấn đề" thì bà B. nói sẽ giúp và bảo Phương về chuẩn bị hai phong bì, mỗi phong bì 10 triệu đồng để "báo cáo lãnh đạo".

Quá trình nói chuyện tại phòng bà B., Phương đã bí mật ghi hình. Sau đó, Phương đưa đoạn video vừa quay được cho Th., Linh, Tuấn, Quang xem.

Cả nhóm sau đó đến làm việc với vị hiệu trưởng, giới thiệu là phóng viên và cho bà B. xem đoạn video mà Phương đã quay.

Khi bà B. tỏ ý muốn xin không đưa việc này ra dư luận thì nhóm đối tượng đã yêu cầu bà B. đưa 100 triệu đồng. Bà B. sau đó chuyển 2 lần, mỗi lần 50 triệu đồng vào tài khoản của Th.

Bên cạnh đó, Linh cũng nói với vị hiệu trưởng là có 2 phụ huynh tố cáo bà nhận tiền. Để giải quyết, Linh yêu cầu bà B. đưa 20 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, Linh còn chuyển đoạn clip cho một phóng viên khác để người này làm việc với bà B. Sau đó, Linh nói sẽ dàn xếp giúp bà B. với "chi phí" 80 triệu đồng.

Tuy nhiên, bà B. nói chỉ có thể đưa 80 triệu đồng để giải quyết dứt điểm cả 2 việc trên. Tối 2/8/2021, sau khi nhận tiền từ bà B. tại ngõ 35 Đặng Thai Mai (Tây Hồ), Linh bị cơ quan công an kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rõ.

Liên quan đến vụ án trên, tháng 4/2023, TAND quận Tây Hồ đã có kế hoạch xét xử tuy nhiên quyết định hoãn. Dự kiến, phiên tòa mở lại vào tháng 6.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/vu-nhom-phong-vien-tong-tien-hieu-truong-bi-hai-bi-to-giac-lam-quyen-20230531143159403.htm 

  • Từ khóa

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
8 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
39 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
112 lượt xem

Hơn 5.000 tỷ đồng được Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động như thế nào?

Để mở rộng mạng lưới, Khuyên và đồng phạm đưa ra đãi ngộ trả tiền hoa hồng cao cho những môi giới mời chào được các nhà đầu tư mới, đồng thời chiết khấu...
10:12 - 26/04/2024
128 lượt xem

Bắt một cựu chủ tịch xã

Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng về nguồn gốc, hiện trạng, thời gian sử dụng đất, Nguyễn Văn Năng, cựu chủ tịch UBND xã...
09:11 - 26/04/2024
149 lượt xem