16
/
135067
Kẻ giết người từ chối luật sư chỉ định vì "luật sư không nghe lời bị cáo"
ke-giet-nguoi-tu-choi-luat-su-chi-dinh-vi-luat-su-khong-nghe-loi-bi-cao
news

Kẻ giết người từ chối luật sư chỉ định vì "luật sư không nghe lời bị cáo"

Thứ 2, 26/09/2022 | 16:54:00
1,971 lượt xem

Cơ quan tố tụng cho rằng các vị trí chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện ý chí tước đoạt mạng sống khi nạn nhân đang mang thai nên xử bị cáo hành vi giết người.

Ngày 26-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và hủy hoại tài sản, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987; ngụ tỉnh Kiên Giang) 13 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Tại tòa, bị cáo đã từ chối luật sư chỉ định bảo vệ quyền lợi vì cho rằng "Luật sư không nghe lời bị cáo". Tuy nhiên, xét thấy mức án của bị cáo cần có luật sư chỉ định nên tòa không chấp nhận.

Tuyền khai nhận giữa bị cáo và bà L.T.C sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-8-2021, do xảy ra cự cãi với bà C. nên Tuyền dùng dao đâm vào ngực bà C. làm con dao bị gãy, văng ra. Bà C. bỏ chạy thì Tuyền lấy con dao khác tiếp tục đuổi theo, chém nhiều nhát vào người bà C.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Lâm Tú (SN 1971; ngụ Tiền Giang) từ phòng trọ gần đó chạy đến can ngăn thì bị Tuyền chém trúng vào chân khiến ông Tú té xuống sân.

Kẻ giết người từ chối luật sư chỉ định vì luật sư không nghe lời bị cáo - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyền

Sau đó, Tuyền cầm dao tự cắt vào cổ mình 3 nhát với mục đích tự tử rồi tiếp tục cầm dao đi vào phòng khóa cửa lại; đồng thời dùng bật lửa đốt tấm vải đậy trên xe rồi ngất đi. Những người có mặt ở khu vực nhà trọ phá cửa phòng, dùng bình chữa cháy và nước dập tắt lửa, đưa bà C. cùng Tú và Tuyền đi cấp cứu. Bà C. bị 19 vết thương, tổng tỉ lệ thương tật 42%

Cơ quan tố tụng cho rằng các vị trí chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện ý chí tước đoạt mạng sống khi nạn nhân đang mang thai nên xử bị cáo hành vi giết người.

Theo Minh Sơn/ Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/ke-giet-nguoi-tu-choi-luat-su-chi-dinh-vi-luat-su-khong-nghe-loi-bi-cao-20220926133202789.htm 

  • Từ khóa

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
401 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
427 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
445 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
523 lượt xem

Hơn 5.000 tỷ đồng được Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động như thế nào?

Để mở rộng mạng lưới, Khuyên và đồng phạm đưa ra đãi ngộ trả tiền hoa hồng cao cho những môi giới mời chào được các nhà đầu tư mới, đồng thời chiết khấu...
10:12 - 26/04/2024
542 lượt xem