11
/
95804
Điểm chuẩn vào đại học sẽ biến động thế nào với thí sinh thi THPT đợt 2?
diem-chuan-vao-dai-hoc-se-bien-dong-the-nao-voi-thi-sinh-thi-thpt-dot-2
news

Điểm chuẩn vào đại học sẽ biến động thế nào với thí sinh thi THPT đợt 2?

Thứ 5, 13/08/2020 | 14:40:45
358 lượt xem

Do ảnh hưởng của COVID-19, hơn 26.000 thí sinh trên 30 địa phương sẽ dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Về thời gian tổ chức thi, phương thức xét tuyển của các trường đại học với thí sinh thi đợt 2 là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm.

Ảnh minh hoạ: Thế Đại.

Chia sẻ với Báo Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho hay: "Đối với các thí sinh thi đợt 2, nhà trường vẫn sẽ xét tuyển các phương thức giống như các em đợt 1.

Về phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm trúng tuyển của đợt 2 có thể tương đương với đợt 1".

Thí sinh dự thi . Ảnh: Hà Thanh.

Thí sinh dự thi phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 . Ảnh: Hà Thanh. 

Cũng liên quan đến vấn đề xét tuyển đối với các thí sinh thi đợt 2, PGS.TS Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Hiện nay, nhà trường vẫn chưa có điểm xét tuyển chính thức cho các thí sinh đợt 2.

Tuy nhiên, theo tinh thần chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm xét tuyển ở đợt 2 ít nhất phải bằng hoặc cao hơn so với đợt 1. Vì vậy, nhà trường cũng sẽ dựa theo tinh thần chung này để tiến hành, đảm bảo sự công bằng với các bạn thí sinh ở cả 2 đợt thi" - PGS.TS Phạm Minh Sơn chia sẻ.

Đồng quan điểm với lãnh đạo các trường đại học về mục đích tổ chức một kỳ thi an toàn và công bằng, ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) thông tin, hiện nhà trường đã thống kê xong số lượng thí sinh đến từ những địa phương không được dự thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm nay đang có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường và số thí sinh ở những địa phương trên vào học tại Đại học Công nghệ thông tin 5 năm trở lại đây.

Từ những số liệu này, nhà trường đang bàn bạc một cách khoa học, chi tiết để đưa ra chỉ tiêu xét tuyển vào trường bằng phương thức Thi Tốt nghiệp THPT đợt 2.

"Điều đang tranh luận là có thể xảy ra trường hợp chênh lệch điểm chuẩn giữa thí sinh thi Tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2. Vì vậy, nhà trường đang tính toán, cân nhắc để đảm bảo khách quan, công bằng đối với tất cả thí sinh" - ông Khang nói.

Liên quan đến thời điểm tổ chức thi đợt 2, ông Mai Văn Trinh  (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT) cho biết, tinh thần chung là phải dựa vào thời điểm dịch COVID-19 được khống chế do địa phương yêu cầu.

"Thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi. Dù tổ chức thời điểm nào thì cũng phải đảm bảo tổ chức kỳ thi công bằng, đúng quy chế, nhưng đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết".

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên chưa thể dự thi là 26.308, chiếm tỉ lệ 2.92%. Các thí sinh này bao gồm thí sinh thuộc diện F1, F2 cũng như các thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do thực hiện cách ly xã hội.

Theo Báo Lao động

https://laodong.vn/giao-duc/diem-chuan-vao-dai-hoc-se-bien-dong-the-nao-voi-thi-sinh-thi-thpt-dot-2-827264.ldo

  • Từ khóa

Trưởng khoa có ‘thực tài’ mới làm giám đốc doanh nghiệp ngoài trường?

Mặc dù pháp luật hiện nay không cho phép nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần có nhiều trưởng khoa, giảng viên là giám đốc doanh nghiệp để dạy tốt hơn, vì phải...
15:53 - 15/05/2024
11 lượt xem

Hiệu quả từ mô hình lớp học 'chạy'

Từ năm học 2022 - 2023, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) triển khai mô hình lớp học truyền thống kết hợp lớp học “chạy”.
14:09 - 15/05/2024
61 lượt xem

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.
09:55 - 15/05/2024
162 lượt xem

Những nỗ lực cấm dạy thêm bất thành ở châu Á

Chính phủ các nước ở châu Á như Trung Quốc dù nỗ lực ban hành chính sách chấn chỉnh tình trạng dạy học thêm nhưng không thể giải quyết tận gốc vấn đề vì...
07:28 - 15/05/2024
230 lượt xem

Luật Nhà giáo nghiêm cấm việc ép buộc học sinh học thêm, nộp tiền sai quy định

Một lần nữa, việc học thêm được đề cập tại nội dung những hành vi bị nghiêm cấm đối với nhà giáo trong dự thảo luật Nhà giáo vừa được Bộ GD-ĐT ban...
16:19 - 14/05/2024
584 lượt xem