11
/
69654
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của sinh viên trên cả nước
lich-nghi-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-cua-sinh-vien-tren-ca-nuoc
news

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của sinh viên trên cả nước

Thứ 5, 24/01/2019 | 12:09:57
771 lượt xem

Sinh viên trên cả nước sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ 9-23 ngày, tùy theo kế hoạch năm học của từng trường.

Sinh viên của ĐH Công nghệ TPHCM được nghỉ tết dài nhất - 26 ngày liên tục. Ảnh: Website HUTECH

Sinh viên của ĐH Công nghệ TPHCM được nghỉ tết dài nhất - 26 ngày liên tục. Ảnh: Website HUTECH

Lịch nghỉ tết của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo thông báo của Trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), sinh viên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 14 ngày liên tục.

Lịch nghỉ tết cụ thể như sau: Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên được nghỉ từ thứ hai ngày 28.1.2019 đến hết chủ nhật ngày 10.2.2019 (tức từ 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

Sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 9 ngày - từ ngày 2.2 đến hết ngày 10.2 (ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Lịch nghỉ tết của sinh viên ĐH Luật Hà Nội

ĐH Luật Hà Nội cũng đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 cho sinh viên, học viên các khóa hệ đại học chính quy của trường.

Theo đó, sinh viên ĐH Luật Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Kỷ Hợi  21 ngày - từ ngày 28.1 (tức 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết 17.2 (13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Từ ngày 18.2, sinh viên quay lại trường để học và thi theo thời khóa biểu.

 Học hết tuần này, sinh viên nhiều trường đại học sẽ lên đường về quê đón tết. Ảnh: Khánh Dung. 

Sinh viên ĐH Ngoại thương nghỉ tết hơn 3 tuần

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên ĐH Ngoại thương kéo dài 23 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Theo đó, lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 đối với giảng viên, sinh viên và học viên ĐH Ngoại thương bắt đầu từ thứ hai ngày 28.1.2019 (ngày 23 tháng 12 Âm lịch) đến hết chủ nhật ngày 17.2.2019 (ngày 13 tháng 1 Âm lịch).

Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 25.1.2019 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 17.2.2019 (13 tháng Giêng).

Sinh viên các trường phía nam nghỉ tết dài nhất 26 ngày

Năm nay các trường khu vực phía Nam có lịch nghỉ tết cho sinh viên dài nhất trong cả nước.

Sinh viên của ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 26 ngày liên tiếp. Lịch nghỉ bắt đầu từ ngày 25.1 (tức 20 tháng Chạp) đến hết ngày 17.2 (13 tháng Giêng). Đây là trường đại học có kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi dài nhất tính đến thời điểm này.

Đại học Tài chính - Marketing cho sinh viên nghỉ tết từ 28.1 (nhằm 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17.2.2019. Nếu tính ngày chủ nhật trước đó, kỳ nghỉ này kéo dài 22 ngày.

Nhiều đại học khác tại TPHCM cho sinh viên nghỉ Tết nguyên đán phổ biến 15 ngày như: ĐH Kinh tế (từ 28.1 đến hết 10.2.2019), Đại học Bách Khoa (từ 26.1 đến hết 10.2.2019)...

Được nghỉ số ngày ít hơn, sinh viên ĐH Kinh tế - Tài chính được 12 ngày đón Tết, bắt đầu từ 1.2 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 12.2.2019 (mùng 8 Tết).

Sinh viên các trường miền Trung nghỉ tết dài nhất 3 tuần

Đối với các trường khu vực miền Trung, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 kéo dài từ hai tuần tới 3 tuần.

Sinh viên ĐH Nha Trang, ĐH Luật (ĐH Huế)  nghỉ tết từ 28.1 tới 17.2. Như vậy, sinh viên có 22 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2019.

Còn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) cũng dự kiến cho sinh viên, học viên tất cả các lớp sau đại học, đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên của trường nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28.1 đến hết ngày 9.2 – tức được nghỉ 13 ngày.

Theo Bích Hà/Lao động 

  • Từ khóa

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
488 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
886 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
910 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,016 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
1,027 lượt xem