11
/
64980
Cường “bác học” – vô địch Đường lên đỉnh Olympia: “Em học ít lắm, ngoài tiếng Pháp còn biết nấu canh cá”
cuong-bac-hoc-vo-dich-duong-len-dinh-olympia-em-hoc-it-lam-ngoai-tieng-phap-con-biet-nau-canh-ca
news

Cường “bác học” – vô địch Đường lên đỉnh Olympia: “Em học ít lắm, ngoài tiếng Pháp còn biết nấu canh cá”

Thứ 4, 05/09/2018 | 15:11:35
885 lượt xem

Sau cuộc thi, Nguyễn Hoàng Cường, thí sinh vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 18 lại trở về với cuộc sống thường nhật.

Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nói chuyện được Hoàng Cường vào lúc này, nguyên do vì được nhiều người gặp chúc mừng quá. Cuộc thi kết thúc, Cường cho biết mình nhận được rất nhiều chúc mừng từ người thân, bạn bè..., ai cũng đều tự hào vì thành tích của em.

Không giống với những gì thể hiện trước đó, không còn sự bẽn lẽn, rụt rè, trái lại em rất tự tin, hoạt bát khi chia sẻ những câu chuyện của mình, có lẽ vì áp lực thi cử đã qua, kết quả đã đạt được nên Cường tự tin hẳn.

Cơ duyên đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2018theo Cường nói bắt đầu từ khi em theo dõi chương trình này vào năm 2017. Cường nói, khi đó chính bản thân em cũng không chắc chắn có giành chiến thắng hay không dù rất tự tin vào kiến thức của mình. “Thời điểm ấy đang phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, vừa lo ôn luyện câu hỏi Olympia nên em cũng thấy quá sức, may mắn là em đã có kết quả tốt”.

Vòng nguyệt quế vinh quang được đặt ở giữa phòng khách của gia đình như một niềm tự hào (Ảnh: Phạm Tâm).Vòng nguyệt quế vinh quang được đặt ở giữa phòng khách của gia đình như một niềm tự hào (Ảnh: Phạm Tâm).

Chị Hương, mẹ Hoàng Cường chia sẻ: “Hôm trước khi thi, cháu hồi hộp lắm, đến tận 2h sáng mới ngủ được. Gia đình cũng luôn bên cạnh khích lệ cháu không phụ lòng mọi người”.

Theo gia đình, Cường là cậu bé ham học từ nhỏ, đặc biệt rất chịu khó đọc sách, đa phần tiền thưởng từ các cuộc thi đều vào sách vở cả. Từ bé Cường đã có trí nhờ rất tốt, những gì đã đọc là có thể kể lại chi tiết, không sót chuyện gì.

Cường bật mí, để có thành tích như vậy chính là nhớ phương pháp học. Với em, cách để hiểu vấn đề chính là chịu khó tìm tòi, luôn lắng nghe thầy cô giáo giảng, vấn đề gì không hiểu là hỏi luôn, hỏi cho kì được mới thôi, hoặc đôi khi nhìn sự vật xung quanh mình, đơn giản là tên một con đường, tìm hiểu về ý nghĩa con đường ấy cũng là một cách học.

“Ở nhà em cũng không học nhiều đâu, ngày chỉ học 1-2 tiếng thôi, thời gian còn lại em đọc sách, tìm hiểu thông tin trên internet, theo dõi cả tình hình chính trị, xã hội nữa”. Vì vậy mà vốn hiểu biết của Cường rất rộng, đồng đều ở các lĩnh vực chứ không lệch về môn nào.

Ở nhà Cường cũng là người con chăm chỉ, phụ giúp mẹ công việc gia đình như nấu cơm, rửa bát,…”Không phải em biết tiếng Pháp không thôi đâu, em còn biết nấu cả canh riêu cá nữa đấy, ăn cũng ngon lắm nhé, thỉnh thoảng cũng bị mẹ mắng vì tội không chịu rửa bát ngay” - Cường vừa cười kể chuyện.

Em chia sẻ, điều mong muốn nhất là được cống hiến cho xã hội, giúp ích cho mọi người xung quanh. Cũng chính vì vậy, ước mơ của em sau này là trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. “Em cũng chưa biết sau này mình sẽ nghiên cứu cái gì, nhưng chắc chắn là sẽ tìm tòi, khám phá việc gì đó có thể giúp cho mọi người, giúp cho những gì xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn”.

Không chỉ học giỏi, Hoàng Cường còn là người con chăm ngoan, chịu khó phụ giúp việc gia đình (Ảnh: THPT Hòn Gai).Không chỉ học giỏi, Hoàng Cường còn là người con chăm ngoan, chịu khó phụ giúp việc gia đình (Ảnh: THPT Hòn Gai).

Khi được hỏi sau này nếu đi du học, em có trở về xây dựng quê hương không, em thẳng thắn chia sẻ: “Bây giờ cũng chưa nghĩ tới những chuyện ấy, suy nghĩ ở thời điểm này là vậy nhưng biết đâu 5 năm, 10 năm lại suy nghĩ khác nên em không dám nói trước”.

Theo Phạm Tâm/Lao động

  • Từ khóa

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
201 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
804 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,198 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,237 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
1,316 lượt xem