11
/
177665
Chi tiêu học thêm tại Hàn Quốc cao kỷ lục dù học sinh ngày càng ít
chi-tieu-hoc-them-tai-han-quoc-cao-ky-luc-du-hoc-sinh-ngay-cang-it
news

Chi tiêu học thêm tại Hàn Quốc cao kỷ lục dù học sinh ngày càng ít

Thứ 6, 14/03/2025 | 15:24:00
370 lượt xem

Chi tiêu cho học thêm tại Hàn Quốc đạt kỷ lục với 29,2 nghìn tỉ won (khoảng 26,8 tỉ USD) trong năm 2024, bất chấp sự sụt giảm số lượng học sinh.

Biển hiệu của các trung tâm học thêm chi chít trên một tòa nhà ở Daechi-dong, quận Gangnam, thủ đô Seoul - nơi được mệnh danh là "thánh địa" của các trung tâm luyện thi - Ảnh: YONHAP

Theo tờ Korea Herald ngày 13-3, dữ liệu do Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Cục Thống kê công bố cho thấy chi tiêu cho giáo dục tư nhân tại nước này đã đạt kỷ lục 29,2 nghìn tỉ won (khoảng 26,8 tỉ USD) trong năm 2024, tăng 7,7% so với năm trước, trong khi số học sinh trên toàn quốc đã giảm xuống còn 5,13 triệu em.

Ngày càng nhiều học sinh Hàn Quốc học thêm

Tại Hàn Quốc, "giáo dục tư nhân" (private education) là các hình thức học thêm và dạy kèm ngoài giờ học chính khóa tại các trung tâm tư nhân, gia sư riêng, và các lớp học bổ sung khác. Đây là hệ thống giáo dục do tư nhân cung cấp, không thuộc phạm vi trường công lập và thường có chi phí cao.

Theo dữ liệu công bố, có đến 80% học sinh Hàn Quốc tham gia các lớp học thêm, tăng 1,5% so với năm trước. Trong đó, học sinh tiểu học có tỉ lệ cao nhất với 87,7%, tiếp theo là học sinh trung học cơ sở (78%) và trung học phổ thông (67,3%).

Trung bình mỗi học sinh chi 474.000 won (hơn 8 triệu đồng) mỗi tháng cho giáo dục tư nhân, tăng 9,3% so với 434.000 won của năm trước.

Với những học sinh học kèm riêng, con số này lên đến 592.000 won (hơn 10 triệu đồng).

Mức học phí này sẽ tăng dần theo cấp học. Đối với các học sinh trung học phổ thông, mức chi này còn cao ngất ngưởng, trung bình lên đến 772.000 won mỗi tháng, tương đương hơn 13 triệu đồng.

Học thêm trở thành gánh nặng tài chính

Tỉ lệ học sinh học thêm tăng mạnh phản ánh sự bất bình đẳng trong thu nhập và khu vực, cũng như áp lực tài chính - Ảnh: STRAITS TIMES

Chi phí tăng dẫn đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập và khu vực trong chi tiêu giáo dục tư nhân trở nên rõ rệt hơn. Cụ thể, các gia đình có thu nhập trên 8 triệu won/tháng chi trung bình 676.000 won, cao hơn ba lần so với 205.000 won của các hộ có thu nhập dưới 3 triệu won/tháng.

Ngoài ra, học sinh ở thủ đô Seoul có mức chi tiêu cao nhất, trung bình 673.000 won/tháng, gấp đôi so với học sinh ở tỉnh Nam Jeolla (320.000 won).

Thậm chí đối với trẻ dưới 6 tuổi, chi phí trung bình cũng dao động khoảng 332.000 won/tháng, nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu học tiếng Anh từ sớm. Các trường mẫu giáo tiếng Anh còn có học phí cao hơn, lên đến 1,54 triệu won/tháng.

Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ nâng cao chất lượng giáo dục công lập và kiểm soát chặt chẽ học phí các trung tâm tư nhân, đồng thời triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ 3-4 tuổi tại các trường mẫu giáo trên toàn quốc.

Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo các biện pháp trên chưa đủ để giảm sự phụ thuộc vào học thêm. Họ cho rằng nếu trẻ em được học thêm từ sớm, phụ huynh sẽ càng đầu tư vào dạy kèm ở các cấp học cao hơn, làm trầm trọng thêm áp lực thi cử.

"Một giải pháp dài hạn và toàn diện là nâng cao chất lượng giáo dục công, nhằm giảm nhu cầu học thêm tại các trung tâm tư nhân", một quan chức Bộ Giáo dục cho biết. "Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan giáo dục địa phương để tạo ra một môi trường học tập cân bằng và dễ tiếp cận hơn cho trẻ em".

Làn sóng đổ xô về nông thôn vì suất vào trường y

Một xu hướng đáng chú ý được đề cập trong báo cáo là chi tiêu cho giáo dục tư nhân ở khu vực nông thôn tại Hàn Quốc đang tăng mạnh. Trong năm 2024, trung bình mỗi học sinh ở khu vực này chi đến 332.000 won (gần 6 triệu đồng) mỗi tháng để học thêm, tăng 14,9% so với năm trước.

Sự gia tăng này chủ yếu đến từ "cơn sốt" vào các trường y khoa. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho năm học 2025, trong đó có hơn 70% chỉ tiêu ưu tiên tuyển chọn các ứng viên ở khu vực ngoại thành, nhằm tạo điều kiện cho nhân tài tại địa phương.

Điều này gây tác dụng ngược, khiến nhiều gia đình chuyển về vùng nông thôn để giảm thiểu cơ hội cạnh tranh, tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo Công Khải/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/chi-tieu-hoc-them-tai-han-quoc-cao-ky-luc-du-hoc-sinh-ngay-cang-it-20250314141135111.htm

  • Từ khóa

Danh sách đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Bộ GD&ĐT công bố danh sách đơn vị được Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.
11:36 - 14/03/2025
489 lượt xem

Mỹ rút tài trợ các trường đại học

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 400 triệu USD tài trợ liên bang khỏi Đại học Columbia, Mỹ.
10:38 - 14/03/2025
502 lượt xem

Trước kì tuyển sinh trường y ở Hàn Quốc: Vì sao sinh viên mất phương hướng?

Dù chỉ còn 4 tháng nữa là đến kì tuyển sinh năm 2026, quy định của các trường y vẫn chưa chắc chắn, gây hoang mang cho thí sinh và phụ huynh.
08:58 - 14/03/2025
530 lượt xem

3 ngành của ĐH Việt Nam vào top 100 thế giới, ngang hàng MIT, Thanh Hoa

Lần đầu tiên Việt Nam có tới 9 đại diện vào bảng xếp hạng các nhóm ngành đào tạo ĐH tốt nhất thế giới của QS và số ngành trong top 100 cũng cao nhất từ...
06:52 - 14/03/2025
575 lượt xem

Mạo danh trường đại học gọi điện thoại cho sinh viên để lừa đảo

Trường đại học Luật TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về việc có những người mạo danh nhà trường gọi điện thoại, nhắn tin cho sinh viên để lừa đảo.
16:10 - 13/03/2025
927 lượt xem