11
/
173630
Diễn biến nóng vụ suất cơm "sụt cân" của học sinh tiểu học
dien-bien-nong-vu-suat-com-sut-can-cua-hoc-sinh-tieu-hoc
news

Diễn biến nóng vụ suất cơm "sụt cân" của học sinh tiểu học

Thứ 5, 12/12/2024 | 10:41:00
2,101 lượt xem

Phòng GD-ĐT TP Cà Mau đã chỉ đạo các trường có học bán trú trên địa bàn tăng cường quản lý chất lượng suất ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Ngày 12-12, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đã có văn bản nhắc nhở đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.

"Sáng nay, Phòng GD-ĐT TP Cà Mau sẽ có buổi làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và 3 trường khác trên địa bàn có học sinh bán trú. Chúng tôi chỉ đạo hiệu trưởng các trường có học bán trú kiểm tra lại hợp đồng cung cấp thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng cho các em và tăng cường công tác quản lý chất lượng suất ăn chứ không thể để như vậy được" – vị này khẳng định.

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, nơi phụ huynh phản ánh lượng thức ăn trong suất cơm trưa khiêm tốn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chị P.T.D. có con đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu phản ánh đến báo chí về tình trạng chất lượng suất ăn của con tại trường.

Theo chị D., khi thấy con sụt cân và than "đồ ăn ở trường con ăn không được" nên chị đã tìm hiểu và không khỏi xót xa trước khẩu phần ăn mà nhà trường cung cấp. Cụ thể, ngày 11-12, bữa ăn của các học sinh bao gồm: cơm, canh khoai môn nấu thịt và thịt vịt khìa nước dừa. Tuy nhiên, phần ăn chỉ có một ít thịt vịt và vài miếng khoai môn nhỏ trong canh.

Những hình ảnh trước đó phụ huynh trên ghi lại cũng cho thấy tình trạng tương tự. Ngày 9-12, khẩu phần ăn của các em gồm: thịt xào sả và canh su su nấu thịt; ngày 10-12, bữa ăn là trứng chiên và canh bí nấu tép. Cả 3 bữa ăn trên nhìn bằng mắt thường thì lượng thức ăn đều được phân chia rất khiêm tốn nên phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình.

Để làm rõ thông tin phụ huynh phản ánh, phóng viên đã trao đổi trực tiếp với thầy Nguyễn Kim Hợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Thầy Hợi cho hay nhà trường đã nhận được phản ánh của phụ huynh về chất lượng suất ăn và cũng đã làm việc với đơn vị ký hợp đồng là Nhà khách Cà Mau.

Một suất ăn trưa của học sinh là 24.000 đồng/ngày; ăn xế là 9.000 đồng/ngày (bánh, yaourt, sữa…). Phóng viên đặt vấn đề phụ huynh phản ánh suất cơm với số tiền trên nhưng chỉ có cơm cùng trứng chiên và một ít bí trong canh thì thầy Hợi lý giải: "Có thể trong quá trình phân chia, nhân viên Nhà khách Cà Mau đã chia không đồng đều nên có cái nhiều, cái ít. Khi ăn, học sinh thiếu sẽ được phục vụ bổ sung thêm. Sau khi làm việc và nhắc nhở, nếu tình trạng trên còn thường xuyên xảy ra thì nhà trường sẽ ngưng hợp đồng với đơn vị ký kết".

Bà Châu Anh, Phó Chủ nhiệm Nhà khách Cà Mau, nhìn nhận việc phân chia khẩu phần ăn không đều là do nhân lực còn hạn chế và một số món khó có thể phân đều. Khi phóng viên đặt vấn đề có ngày 1 suất ăn 24.000 đồng mà chỉ có trứng chiên và ít canh bí thì giá có cao không thì bà Châu Anh phân trần: "Bữa nào ăn trứng thì bù lại cho những ngày ăn thịt bò, tôm, tép… cũng bù qua lại nên cũng có bữa này bữa nọ. Chúng tôi sẽ khắc phục tình trạng phân chia thức ăn không đồng đều sau khi nhận được phản ánh của nhà trường và phụ huynh".

Theo Vân Du/ Người lao động

https://nld.com.vn/dien-bien-nong-vu-suat-com-sut-can-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-196241212093242253.htm

  • Từ khóa

Bất bình đẳng giáo dục tại Pakistan

Pakistan đối mặt với khủng hoảng giáo dục nghiêm trọng, khi hơn 26 triệu trẻ em không được đến trường, phần lớn ở các vùng nông thôn.
20:37 - 18/01/2025
263 lượt xem

Tuyển sinh đại học 2025: Thí sinh cân não chọn ngành, trường

Thời điểm này, học sinh lớp 12 dồn sức tìm hiểu thông tin tuyển sinh.
09:18 - 18/01/2025
547 lượt xem

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời kiến nghị thống nhất một bộ sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về việc chỉ nên có một bộ sách giáo khoa thống nhất, tránh gây lãng phí...
17:37 - 17/01/2025
887 lượt xem

Trường tư Hàn Quốc 'rục rịch' tăng học phí

Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, các trường đại học Hàn Quốc lên kế hoạch tăng học phí cho năm 2025, kết thúc tình trạng đóng băng kéo dài 17 năm.
13:18 - 17/01/2025
986 lượt xem

Nở rộ xu hướng du học nghề

Để tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội làm việc và định cư lâu dài, nhiều sinh viên đã lựa chọn du học nghề.
10:45 - 17/01/2025
1,068 lượt xem