11
/
167231
Xét tuyển đại học, cao đẳng 2024: Hoang mang khi hệ thống chung không có trường cao đẳng
xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-2024-hoang-mang-khi-he-thong-chung-khong-co-truong-cao-dang
news

Xét tuyển đại học, cao đẳng 2024: Hoang mang khi hệ thống chung không có trường cao đẳng

Thứ 4, 24/07/2024 | 06:54:56
2,190 lượt xem

Từ ngày 18-7 đến 17h ngày 30-7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều thí sinh tá hỏa vì không thấy các mã trường cao đẳng ở đâu.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM năm 2024 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nguyễn Duy Thanh - thí sinh tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận) - cho biết kết quả thi tốt nghiệp THPT của bạn không như ý, tổng điểm ba môn tổ hợp khối A (toán - lý - hóa) được 19,5 điểm. Với số điểm này, Thanh xác định khó vào được những trường đại học tốp trên.

Hướng đi học trường đại học tư thục không khả thi với bạn do điều kiện kinh tế gia đình, nên Thanh nhắm đến đại học tỉnh và muốn đăng ký thêm vào một số trường cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật tại TP.HCM gồm Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM và Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Thí sinh khó hiểu

Thanh cho biết khi mở hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bạn không tìm thấy mã trường của các trường cao đẳng. Hỏi một số bạn bè có nguyện vọng đăng ký cao đẳng cũng bối rối như vậy.

"Mình hỏi giáo viên chủ nhiệm, cô hướng dẫn mình liên hệ với trường để được hướng dẫn thêm", Thanh nói.

Tương tự Thanh, trên các hội nhóm học sinh sinh viên, các trang tuyển sinh của những trường cao đẳng, không khó bắt gặp những dòng hỏi đáp xung quanh việc không thấy mã trường của các trường cao đẳng trên hệ thống xét tuyển chung của bộ.

Quang Vinh - cựu học sinh Trường THPT Trần Văn Hoài (Tiền Giang) - chia sẻ trong đợt xét tuyển năm nay, bạn nhắm đến nguyện vọng ngành sư phạm khoa học tự nhiên hoặc sư phạm tiểu học tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM hoặc Trường đại học Sài Gòn.

Tuy nhiên, lo điểm số không đủ trúng tuyển, Vinh tìm hiểu xét tuyển thêm một số trường hệ cao đẳng, định hướng học điều dưỡng.

"Nhưng mình rất khó hiểu vì không tìm thấy mã trường các trường cao đẳng trên hệ thống. Mình mất nhiều ngày để tìm hiểu các quy định tuyển sinh của hệ cao đẳng", Vinh nói.

Liên hệ trực tiếp với trường

Bà Nguyễn Thụy Vương Khanh - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM - cho biết trong những ngày qua, có khoảng 40% trong số những trường hợp tư vấn vào trường đều thắc mắc vì sao không tìm thấy mã trường, mã ngành xét tuyển của trường trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở những đợt xét tuyển trước trong năm 2024, rất nhiều em cũng có thắc mắc tương tự.

Nhà trường đã xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội để thông tin cho các thí sinh, trong đó chủ đề về cách đăng ký xét tuyển thường được nhắc lại, nhưng phần lớn thí sinh vẫn chưa nắm rõ.

Bà Khanh nhấn mạnh việc đăng ký vào các trường cao đẳng, ngoại trừ cao đẳng sư phạm mầm non, không phải tiến hành bước đăng ký trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thay đổi này đã bắt đầu từ năm 2017 khi các trường cao đẳng, trung cấp được chuyển sang Bộ LĐ-TB&XH quản lý, thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không hiển thị các trường cao đẳng.

"Nếu muốn tìm hiểu và đăng ký xét tuyển vào trường cao đẳng, trung cấp nào, thí sinh cần liên hệ trực tiếp đến trường cao đẳng, trung cấp ấy. Các trường có nhiều kênh điện thoại, Facebook, Zalo, email… để học sinh tiếp cận. Mỗi trường sẽ có quy định xét tuyển, cách thức nộp hồ sơ riêng, vì vậy học sinh cần tìm hiểu thật kỹ", bà Khanh nói.

ThS Phan Thị Lệ Thu - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Viễn Đông - thống kê trong 10 cuộc gọi của thí sinh liên hệ đến trường trong tuần qua, trung bình có đến 8 cuộc thắc mắc vì sao không tìm thấy mã trường trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều thí sinh, phụ huynh rất hoang mang, một số trường hợp còn đặt câu hỏi uy tín của trường.

"Một vài phụ huynh nói một trường không có trên hệ thống xét tuyển chung thì phải chăng không được phép tuyển sinh hoặc không chất lượng? Với những thí sinh, phụ huynh này, chúng tôi giải thích kỹ những thay đổi trong cách xét tuyển cao đẳng từ năm 2017 nhưng nhiều trường hợp vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

Một số dù đủ điều kiện trúng tuyển vào trường cao đẳng bằng phương thức xét học bạ nhưng cuối cùng đổi nguyện vọng vì không thấy trường cao đẳng trên hệ thống xét tuyển chung", bà Thu nói.

Nên thống nhất

ThS Vũ Văn Đông - trưởng phòng đào tạo Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM - cho rằng việc các trường cao đẳng hiện không xuất hiện trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo gây nhiều trở ngại cho tuyển sinh bậc cao đẳng.

Trong thời điểm cao điểm tuyển sinh chung của các nước, nhiều thí sinh lại gặp lúng túng vì không tìm thấy các nguyện vọng xét tuyển cao đẳng trên hệ thống xét tuyển chung.

Điều này khiến thay vì dễ dàng điền thêm các nguyện vọng vào trường cao đẳng ngay trong khi đăng ký xét tuyển đại học, nhiều bạn lại mất công đi tìm hiểu thông tin, hoặc có thể bỏ qua luôn ý định xét tuyển thêm vào trường cao đẳng vì bất tiện.

Theo ông Đông, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có sự thống nhất để các trường cao đẳng, trung cấp có thêm cơ hội được xuất hiện trên hệ thống xét tuyển chung, giúp thí sinh dễ đăng ký hơn và các trường cao đẳng, trung cấp cũng dễ tuyển sinh hơn.

Lưu ý cho thí sinh

Theo ThS Phan Thị Lệ Thu, ngoài việc cần liên hệ trực tiếp các trường cao đẳng để nộp hồ sơ, thí sinh có thể đăng ký đồng thời các nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký xét tuyển cao đẳng riêng.

Hai hệ xét tuyển độc lập, thí sinh có thể nhận được giấy báo trúng tuyển của cả trường đại học và cao đẳng. Khi nào đưa ra quyết định cuối cùng của mình, thí sinh hoàn tất nộp hồ sơ bản gốc và đóng học phí vào trường mình mong muốn.


Theo Tường Phước/ NLĐ

https://nld.com.vn/cau-thu-viet-kho-xuat-ngoai-choi-bong-196240723192543406.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiếp tục có công điện về ứng phó với bão số 3

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về tăng cường ứng phó với cơn bão số 3.
15:41 - 07/09/2024
376 lượt xem

Singapore thay đổi chính sách chọn học sinh chuyên cấp tiểu học

Sau 40 năm, Singapore sẽ mở rộng việc tuyển chọn học sinh cho chương trình Giáo dục Năng khiếu (GEP).
11:22 - 07/09/2024
472 lượt xem

Olympic Tin học quốc tế 2024: 4 học sinh Việt Nam đều có huy chương

Ngày 6-9, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bốn học sinh dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2024 đều có giải với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy...
09:10 - 07/09/2024
516 lượt xem

Học phí cao: Cần sửa chính sách tín dụng sinh viên

Nhiều năm nay, nhà nước đã có các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ và cho vay tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với xu hướng...
07:32 - 06/09/2024
1,156 lượt xem

Khánh thành trường Mầm non Pác Bó do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, các bộ ngành đã dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Pác Bó. Đây...
11:21 - 05/09/2024
1,691 lượt xem