11
/
116701
Cơ hội nào cho thí sinh rớt đại học?
co-hoi-nao-cho-thi-sinh-rot-dai-hoc
news

Cơ hội nào cho thí sinh rớt đại học?

Thứ 6, 17/09/2021 | 10:02:21
786 lượt xem

Đến nay, các trường đại học đều đã công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021. Thí sinh rớt tất cả các phương thức xét tuyển còn cơ hội nào để vào đại học?

Cơ hội nào cho thí sinh rớt đại học? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi môn năng khiếu vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1 xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, phần lớn các trường đều đã tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trường cho biết sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung và đang tiếp tục xét tuyển thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp.

Còn chỉ tiêu cho thí sinh diện đặc cách

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), để đưa ra quyết định xét tuyển bổ sung, nhà trường phải chờ thí sinh trúng tuyển nhập học. 

"Do điểm chuẩn năm nay cao nên trường sẽ không tuyển bổ sung nữa vì tỉ lệ thí sinh trúng tuyển nhập học cũng sẽ cao. Hiện nhà trường đang xét tuyển thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 với khoảng 50 chỉ tiêu. Nếu ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2-2021 thì trường có thể có thêm tối đa 5% chỉ tiêu nữa, nhưng tôi nghĩ sẽ ít hơn vì có lẽ đa số thí sinh đã nhập học vào các trường bằng các phương thức tuyển sinh khác rồi" - ông Thắng nói.

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vừa thông báo xét tuyển thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng chưa trúng tuyển các phương thức khác. Điều kiện cần của phương thức xét tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT theo hình thức chính quy. 

Ngoại trừ các ngành khối A00 (3 ngành kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, quản lý xây dựng), các ngành năng khiếu (khối V, H) xét tuyển theo các phương thức xét tuyển nêu trên kết hợp với kết quả thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức năm 2021 (được chọn điểm cao hơn trong 2 đợt thi năng khiếu để xét tuyển). 

Riêng ngành thiết kế đô thị (chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) sẽ xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng, có yêu cầu kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.

Nhà trường quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 trong cả nước có điểm trung bình học bạ 6 học kỳ của từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 7,0 trở lên và có tổng điểm các môn theo các tổ hợp xét tuyển đạt điểm sàn của trường. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên.

Vẫn còn hàng ngàn chỉ tiêu

Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 là 17 điểm. Đồng thời, nhà trường đã thông báo xét tuyển bổ sung ngành kỹ thuật xây dựng với 50 chỉ tiêu. 

Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc theo 3 phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển dựa trên học bạ THPT kết hợp các điều kiện khác.

Theo ThS Trương Thị Ngọc Bích, giám đốc Trung tâm thông tin - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhà trường dự kiến không xét bổ sung. 

Tuy nhiên, với phương thức xét học bạ, theo kế hoạch trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 30-9. 

"Năm nay tổng chỉ tiêu dành cho xét học bạ khoảng 1.000 sinh viên. Hiện vẫn đang trong thời gian xác nhận nhập học nhưng hiện chỉ có vài trăm thí sinh đã xác nhận nhập học. Như vậy hiện vẫn còn hàng trăm cơ hội xét tuyển học bạ cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường" - bà Bích cho hay.

TS Võ Văn Tuấn, phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho hay nhà trường dự kiến tiếp tục xét tuyển bổ sung gần 1.000 chỉ tiêu của gần 20 ngành. 

Chỉ tiêu tuyển sinh còn nhiều, tập trung ở các ngành công nghệ, kỹ thuật như: công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ sinh học, công nghệ sinh học y dược, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học dữ liệu, thiết kế xanh, thiết kế công nghiệp, quản trị môi trường doanh nghiệp...

"Nhà trường sẽ sớm thông báo chi tiết việc xét tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm sàn xét tuyển sẽ bằng điểm chuẩn xét tuyển đợt 1" - ông Tuấn cho biết.

Rớt đại học có thể xét tuyển bậc cao đẳng

Học viện Hàng không VN công bố kết quả xét trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 vào 7 ngành đào tạo bậc đại học của trường từ 18 - 26,3 điểm. Nhà trường cho biết các thí sinh không trúng tuyển có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung cho ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 50 chỉ tiêu.

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bậc cao đẳng vào các ngành: kiểm tra an ninh hàng không, kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay, kỹ thuật điện tử tàu bay, công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông.

Cơ hội ở các phân hiệu

Theo TS Trần Đình Lý - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhà trường hiện đang chờ số thí sinh làm thủ tục xác nhận và nhập học nhưng tại cơ sở chính của trường ở TP.HCM gần như chắc chắn sẽ không tuyển bổ sung.

"Điểm chuẩn của trường năm nay khá cao nên khả năng tỉ lệ nhập học cũng sẽ cao. Riêng với 2 phân hiệu của trường tại Gia Lai và Ninh Thuận sẽ xét tuyển bổ sung một số ngành. Chỉ tiêu bổ sung của phân hiệu Gia Lai khoảng 200, phân hiệu Ninh Thuận khoảng 180 chỉ tiêu" - ông Lý chia sẻ.

Theo Trần Huỳnh/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/co-hoi-nao-cho-thi-sinh-rot-dai-hoc-2021091619554601.htm

  • Từ khóa

Bài học giá trị cho thế hệ trẻ

Nhiều nhà khoa học, giảng viên đã thảo luận phương thức GD HSSV về ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng trong GD quốc phòng và an ninh hiện...
16:26 - 07/05/2024
363 lượt xem

Thất nghiệp sau đại học gây nhức nhối tại Ấn Độ

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo thanh niên có trình độ học vấn ở Ấn Độ có tỷ lệ thất nghiệp cao.
14:18 - 07/05/2024
432 lượt xem

Hàng triệu học sinh nghỉ học vì nắng nóng

Nắng nóng đang diễn ra diện rộng ở châu Á và Bắc Phi khiến nhiều trường học phải đóng cửa, gây gián đoạn việc học của hàng triệu học sinh.
11:40 - 07/05/2024
506 lượt xem

70 năm tự hào vượt khó, tạo 'đột phá'

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên) trong cảnh tối tăm, nghèo nàn và lạc hậu. Đâu đâu cũng thấy mù chữ, thất học.
08:51 - 07/05/2024
543 lượt xem

Vì sao tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT 4 năm qua cao?

Từ năm 2020 - 2023, kỳ thi tốt nghiệp THPT theo luật Giáo dục 2019. Trong hai năm đầu, việc tổ chức thi gặp khó khăn rất lớn, thế giới và VN trải qua...
07:30 - 07/05/2024
579 lượt xem