18
/
163090
Sự phi thường của các cô gái đua thuyền
su-phi-thuong-cua-cac-co-gai-dua-thuyen
news

Sự phi thường của các cô gái đua thuyền

Thứ 2, 22/04/2024 | 13:52:36
2,012 lượt xem

Phạm Thị Huệ (rowing) và Nguyễn Thị Hương (canoeing) đã giúp thể thao Việt Nam giành thêm 2 suất dự Olympic Paris 2024 khi thi đấu xuất sắc tại vòng loại châu Á.

Nguyễn Thị Hương (ngoài cùng, bên trái) mang về suất dự Olympic Paris 2024 môn canoeing - Ảnh: TTVN

Vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á môn đua thuyền đang diễn ra tại Nhật Bản. Ngày 21-4, ở phần thi chung kết thuyền đơn nữ C1-200m, VĐV Nguyễn Thị Hương (canoeing) đã về thứ 2 với thời gian 49,351 giây, qua đó giành quyền góp mặt tại Olympic Paris 2024. 

Sau đó ít phút, VĐV Phạm Thị Huệ (rowing) cũng giành vé đến Paris khi về đích trong top 5 ở đợt bơi chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ.

Người phụ nữ kiên cường

Sinh năm 1990, Phạm Thị Huệ thuộc vào hàng lớn tuổi nhất của đội tuyển rowing nữ Việt Nam nhưng vẫn luôn bền bỉ, dẻo dai. Trong vòng 10 năm qua, hình ảnh Phạm Thị Huệ xuất hiện trên bục nhận huy chương ở các giải đấu lớn đã trở nên quen thuộc. Cho đến nay, cô đã sở hữu 4 tấm HCV SEA Games, 2 HCB và 2 HCĐ Asiad cùng nhiều thành tích khác.

Tại kỳ Asiad 19 diễn ra vào năm 2023, Phạm Thị Huệ từng chia sẻ rằng bản thân chưa muốn ngừng thi đấu. Lúc đó, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi ở độ tuổi này cô lại còn có nhiều thành tích và cũng đã yên bề gia thất (đã có 2 con), nhiều VĐV đã nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Nhưng với Phạm Thị Huệ, có lẽ cô vẫn còn động lực là một lần được dự Olympic. Thật ra, cơ hội từng đến với cô gái quê Quảng Bình tại các sự kiện diễn ra tại Rio (2016) và Tokyo (2021). Tuy nhiên dù đạt chuẩn, các quy định hạn chế về số VĐV tham dự ở từng quốc gia khiến Phạm Thị Huệ phải ngậm ngùi nhường suất cho các đàn em.

Sau hai lần ngồi nhà thì giờ đây không gì có thể ngăn cản Phạm Thị Huệ được nữa. Cô sẽ đại diện cho rowing Việt Nam góp mặt tại Olympic Paris 2024 vào mùa hè này.

Phạm Thị Huệ giành vé đến Olympic Paris 2024 - Ảnh: TTVN

Lịch sử cho canoeing

Trong khi Phạm Thị Huệ thuộc thế hệ đàn chị thì Nguyễn Thị Hương lại thuộc thế hệ đàn em, chênh nhau 11 tuổi. Nhưng điểm chung giữa cả hai là đều tài giỏi và là niềm hy vọng của đua thuyền Việt Nam.

Nguyễn Thị Hương, quê Vĩnh Phúc, có xuất phát điểm không phải là đua thuyền. Do có tố chất khỏe mạnh mà trước đây cô được chọn vào đội vật của tỉnh. Sau đó vì những ngã rẽ mà cô chuyển hướng sang môn đua thuyền ở nội dung canoeing.

So với rowing là môn có truyền thống từ lâu của thể thao Việt Nam thì canoeing ít nổi bật hơn. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Thị Hương đã mang đến làn gió mới. Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, cô đem về tới 5 tấm HCV. Đến SEA Games 32 khi chủ nhà Campuchia không đưa canoeing vào thi đấu, Nguyễn Thị Hương lại chuyển sang đua thuyền rồng và cũng sở hữu thêm 3 tấm HCV nữa.

Đây là một cô gái đa năng, đa tài và xứng đáng với thành tích giúp canoeing Việt Nam lần đầu trong lịch sử giành vé dự Olympic.

Nguyễn Thị Hương (thứ hai từ phải qua) và HLV, cán bộ môn đua thuyền sau khi giành vé đến Olympic tại Nhật Bản ngày 21-4 - Ảnh: TTVN

Chờ suất thứ 10 của Lê Đức Phát

Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có 9 suất tham dự Olympic Paris 2024 là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing).

Trong tuần này, cầu lông cũng sẽ "chốt sổ" danh sách VĐV tham dự Olympic. Lê Đức Phát đang nuôi hy vọng sẽ được lọt vào nhóm những tay vợt được góp mặt tại giải.


Theo Đức Khuê/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/su-phi-thuong-cua-cac-co-gai-dua-thuyen-20240422074441402.htm

  • Từ khóa

Ông Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã đồng thuận, thống nhất các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 quốc gia với bản...
16:05 - 03/05/2024
193 lượt xem

HLV Shin Tae-yong phẫn nộ chỉ trích trọng tài sau trận thua U23 Iraq

Mặc dù không có vấn đề gì về trọng tài ở trận thua U23 Iraq nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn chỉ trích giới trọng tài ở giải đấu châu Á năm nay.
15:33 - 03/05/2024
217 lượt xem

Cơ hội cho Uzbekistan và Nhật Bản

Tại trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 đêm nay 3/5 (theo giờ Việt Nam), đội U23 Nhật Bản sẽ có cơ hội "đòi nợ" sau thất bại trước đội U23...
11:10 - 03/05/2024
307 lượt xem

Indonesia nhận ‘cái kết đau đớn’ tại U23 châu Á

“Cái kết đau đớn’ là cách truyền thông Indonesia mô tả về trận thua của đội nhà trước Iraq khiến hụt vé dự Olympic Paris thông qua giải U23 châu Á...
08:56 - 03/05/2024
372 lượt xem

U23 Uzbekistan mất 3 trụ cột ở chung kết gặp Nhật Bản

Tuyển U23 Uzbekistan mất 3 cầu thủ quan trọng ở chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Nhật Bản.
07:12 - 03/05/2024
535 lượt xem