4
/
95379
'Sốt bần bật' với khẩu trang trong suốt ăn theo COVID-19 ​
sot-ban-bat-voi-khau-trang-trong-suot-an-theo-covid-19
news

'Sốt bần bật' với khẩu trang trong suốt ăn theo COVID-19 ​

Thứ 3, 04/08/2020 | 15:07:13
1,617 lượt xem

Mấy ngày gần đây, khẩu trang trong suốt bằng nhựa được quảng cáo giúp người dùng an toàn tuyệt đối trong mùa COVID-19, ngăn giọt bắn 100% . Người mua phải đặt trước vài ngày mới có.

Khẩu trang trong suốt ăn theo COVID-19 gây sốt giới trẻ

Theo một facebook chuyên bán hàng online cho biết, người này vừa chuẩn bị nhập về lô khẩu trang có tên XC99. Đây là loại khẩu trang bằng nhựa dẻo trong suốt, đeo khẩu trang mà vẫn mở đc khoá Face ID trên điện thoại thông minh. Đặc biệt khẩu trang này không chỉ hợp thời trang, đẹp mà còn an toàn tuyệt đối và ngăn giọt bắn 100% để phòng COVID-19.

“Khẩu trang được chế tạo bằng chất liệu nhựa TPU an toàn (dùng trong y tế & thực phẩm), sản phẩm được thiết kế có van thở 2 chiều ngăn cách bởi miếng kháng khuẩn lót ở giữa. Có khả năng ngăn giọt bắn 100%, chống tia UV, không sợ mưa nắng. Thiết kế thời trang mềm mại ôm theo khuôn mặt, tạo thoải mái tối đa: dễ thở, dễ nói chuyện, không phai son. Sau sử dụng có thể vệ sinh nhanh chóng bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn, mau khô, đeo lại được ngay, sử dụng nhiều lần” – người này chia sẻ trên trang bán hàng cá nhân.

'Sốt bần bật' với khẩu trang trong suốt ăn theo COVID-19  ​ - ảnh 1

Khẩu trang trong suốt có giá khá đắt, từ 200.000-250.000 đồng/chiếc

Liên lạc với một cửa hàng có khẩu trang trong suốt, địa chỉ tại Q.11 (TP.HCM), người này báo giá từ 200.000-250.000 đồng/chiếc. “Chiếc khẩu trang này đang được giới trẻ ưa chuộng vì ngoài thời trang còn có thể ngăn được giọt bắn, phòng bệnh COVID-19, sử dụng lâu dài. Chính vì các ưu điểm này nên sản phẩm luôn trong tình trạng cháy hàng. Khách muốn mua thì để lại số điện thoại, họ tên và đặt hàng. Khi nào có hàng shop sẽ báo”- nhân viên cho biết.

Một facebook khác đánh đòn tâm lý: "Giờ nghe dịch bệnh là người ta sợ lắm, mà có sản phẩm vừa phòng được bệnh, vừa làm đẹp thì còn gì bằng. Chị nhanh chóng đặt hàng đi, bên em mới về lô hàng 20 cái xài rất êm. Không đặt sớm, vài hôm nữa hết sẽ không biết bao giờ có lại".

'Sốt bần bật' với khẩu trang trong suốt ăn theo COVID-19  ​ - ảnh 2 

Sản phẩm bán xôm tụ trên các trang bán hàng online

Cũng chào bán các sản phẩm khẩu trang nhựa, chị Minh (kinh doanh online) cho biết, đây là sản phẩm mới, có 3 màu đen – trắng và trong suốt. Chị Minh tiết lộ: “Thấy đắt hàng nên tôi liên hệ với một đầu nậu để lấy về bán chứ cũng không biết có khả năng phòng dịch bệnh được hay không. Theo tìm hiểu, đây là sản phẩm của một doanh nghiệp trong nước sản xuất”.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ThS.BS Nguyễn Trần Nam - Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho rằng, khẩu trang nhựa trong suốt đang “làm mưa làm gió” những ngày qua, ngoài chức năng làm đẹp thì không có tác dụng gì khác.

“Loại khẩu trang nhựa này không phải là khẩu trang y tế, có thể ngăn được nước bọt nhưng có phòng được COVID-19 hay không thì cần phải có các nghiên cứu và kết luận của cơ quan chức năng. Vì vậy, khẩu trang nhựa trong suốt này chỉ có tác dụng làm đẹp, thời trang là chủ yếu” – BS Nam chia sẻ.

'Sốt bần bật' với khẩu trang trong suốt ăn theo COVID-19  ​ - ảnh 3

Theo các chuyên gia y tế, chiếc khẩu trang này ngoài tác dụng làm đẹp thì chưa có nghiên cứu nào cho thấy có khả năng phòng ngừa dịch bệnh

Cũng theo BS Nguyễn Trần Nam, việc đeo khẩu trang không thể thay thế cho các biện pháp an toàn khác trong phòng tránh dịch COVID-19 như đứng cách xa từ 1,5-2 mét, rửa tay, tránh sờ tay lên mặt…

Dù chưa được kiểm chứng nhưng phụ kiện này vẫn được giới trẻ “săn” với giá… cắt cổ. Ngoài ra, một số người nổi tiếng (KOLs) cũng tranh thủ quảng bá và bán khẩu trang này mùa dịch.

Dẫu vậy, theo một số người đã mua và sử dụng cho biết, khẩu trang nhựa đeo rất ngợp, mồ hôi trong hơi thở đóng nhiều. Đeo được một chút lại phải lấy ra lau cho khô rồi mới có thể sử dụng tiếp.

Theo Tiền phong

https://www.tienphong.vn/kinh-te/sot-ban-bat-voi-khau-trang-trong-suot-an-theo-covid19-1699148.tpo

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
201 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
309 lượt xem

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê...
10:39 - 26/04/2024
399 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
415 lượt xem

Lý do đẩy giá xăng giảm về dưới 25.000 đồng/lít ngay trước nghỉ lễ

Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran giảm xuống; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… là những yếu...
10:49 - 26/04/2024
411 lượt xem