24
/
91242
Ấn Độ tự sản xuất bộ xét nghiệm kháng thể thay thế hàng Trung Quốc
an-do-tu-san-xuat-bo-xet-nghiem-khang-the-thay-the-hang-trung-quoc
news

Ấn Độ tự sản xuất bộ xét nghiệm kháng thể thay thế hàng Trung Quốc

Thứ 2, 11/05/2020 | 09:00:34
334 lượt xem

Ấn Độ mới đây đã hủy các đơn hàng gồm 500.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng thể có xuất xứ Trung Quốc vì chất lượng kém

Sau một tháng nghiên cứu và thử nghiệm, Viện Vi trùng học Quốc gia Ấn Độ có trụ sở tại thành phố Pune đã phát triển thành công bộ xét nghiệm kháng thể xác định Covid-19.

Phát triển thành công bộ kit xét nghiệm kháng thế giúp Ấn Độ đẩy nhanh tốc độ sàng lọc tại cộng đồng (ANI)

Sản phẩm có tên bộ xét nghiệm ELISA có công dụng tương tự các bộ test nhanh kháng thể trong máu để sàng lọc người bị nhiễm SARS-CoV-2.

Ấn Độ vốn đang phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài với mặt hàng thiết yếu này. Theo Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ Harsh Vardhan, bộ kit xét nghiệm này đã được thử nghiệm tại hai địa điểm ở thành phố Mumbai và đều hiển thị độ nhạy và độ chính xác cao. Ưu điểm của bộ kit là có thể cùng lúc tiến hành đồng thời với 90 mẫu xét nghiệm trong vòng 2 tiếng rưỡi. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ sàng lọc người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng để có thể sớm đưa ra phương án xử lý.

Hội đồng Nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) đang phối hợp cùng một công ty dược để đưa vào sản xuất hàng loạt sản phẩm bộ xét nghiệm nhanh ELISA.

Ấn Độ mới đây đã hủy các đơn hàng gồm 500.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng thể có xuất xứ Trung Quốc vì chất lượng kém./.

Theo Phan Tùng/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/an-do-tu-san-xuat-bo-xet-nghiem-khang-the-thay-the-hang-trung-quoc-1047139.vov 

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
24 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
241 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
537 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
629 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
631 lượt xem