9
/
136010
Mỹ: Gen Z "ngấm" tác hại của làm việc từ xa
my-gen-z-ngam-tac-hai-cua-lam-viec-tu-xa
news

Mỹ: Gen Z "ngấm" tác hại của làm việc từ xa

Thứ 4, 12/10/2022 | 15:12:00
1,989 lượt xem

Khảo sát của Harris Poll cho thấy nhiều người trẻ ở Mỹ cảm thấy khó xây dựng mối quan hệ và tìm hiểu văn hóa công ty sau quãng thời gian dài làm việc tại nhà.

Sau quãng thời gian dài làm việc tại nhà do dịch Covid-19 hoặc thế hệ nhân viên mới đang trong quá trình thực tập trực tuyến, các bạn trẻ đã nhận thức rõ những hạn chế khi làm việc từ xa.

Mỹ: Gen Z ngấm tác hại của làm việc từ xa - 1

(Ảnh: Bloomberg).

Theo một cuộc khảo sát mới từ Harris Poll, những người trẻ mới gia nhập lực lượng lao động tại Mỹ với tư cách là thực tập sinh hoặc nhân viên mới được tuyển dụng gặp phải tình trạng văn phòng trống một nửa, người quản lý vắng mặt và ít có cơ hội kết nối với đồng nghiệp.

Hơn một nửa đối tượng khảo sát thuộc Gen Z cho biết, làm việc từ xa khiến việc thiết lập kết nối các mối quan hệ trở nên khó khăn. Trong đó, 55% cảm thấy như đang bỏ lỡ một bước quan trọng khi trưởng thành do đại dịch ảnh hưởng đến văn hóa công sở.

Điều này hoàn toàn trái ngược với quan niệm phổ biến rằng Gen Z coi trọng việc làm việc tại nhà hơn các đồng nghiệp thuộc thế hệ trước. Trên thực tế, một báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu ADP tiết lộ, hơn 70% người lao động từ 18 đến 24 tuổi sẽ cân nhắc tìm kiếm một công việc khác nếu chủ doanh nghiệp bắt buộc nhân viên làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Dữ liệu của Harris Poll đã vẽ lên một bức tranh nhiều sắc thái hơn: Những người trẻ tuổi ở Mỹ muốn có chút tự do và linh hoạt, nhưng cũng cần có nền móng và hướng dẫn để thăng tiến trong lĩnh vực của mình.

2/3 số người được hỏi đồng ý rằng việc thấu hiểu văn hóa công sở là điều cần thiết cho sự nghiệp và 57% nhận định thời gian tiếp xúc với đồng nghiệp là quan trọng. Trong khi đó, đối với 37% những bạn trẻ có hình thức làm việc hoàn toàn từ xa hoặc kết hợp cả hai hình thức cảm thấy như bị tụt hậu so với đồng nghiệp làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Nguyên nhân do đâu mà có sự mất kết nối trong sắp xếp công việc? Trong 46% sinh viên thực tập làm việc từ xa, hơn 1/3 cho biết quản lý của họ đang làm việc ở văn phòng. Còn đối với 33% thực tập sinh làm việc trực tiếp, gần 1/4 cho biết người quản lý của họ đang làm việc từ xa.

Có lẽ không quá đáng ngạc nhiên khi 2/3 số thực tập sinh từ xa và hơn một nửa số thực tập sinh nói chung cảm thấy lạc lõng tại nơi làm việc. 56% các bạn trẻ tham gia khảo sát cho biết làm việc từ xa hoặc kết hợp giữa từ xa và tại văn phòng khiến họ khó hiểu và khó tham gia vào văn hóa nơi làm việc.

Các công ty như Apple Inc. và Peloton Interactive Inc. đã yêu cầu nhân viên tại Mỹ quay trở lại và làm việc trực tiếp ở công ty. Goldman Sachs Group Inc. và Morgan Stanley đang gỡ bỏ các "rào cản" để nhân viên dần có thể quay trở lại làm việc toàn thời gian ở văn phòng.

Theo Minh Hiếu/ Dân trí ( Nguồn www.bloomberg.com) 

https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/my-gen-z-ngam-tac-hai-cua-lam-viec-tu-xa-20221010011438213.htm

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
781 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
818 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
852 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
936 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,346 lượt xem