9
/
131156
Nghề 'tạo kiểu' cho sản phẩm là gì mà thu hút người trẻ?
nghe-tao-kieu-cho-san-pham-la-gi-ma-thu-hut-nguoi-tre
news

Nghề 'tạo kiểu' cho sản phẩm là gì mà thu hút người trẻ?

Thứ 2, 18/07/2022 | 14:45:00
3,012 lượt xem

Product stylist (tạm dịch người tạo kiểu và bố cục cho sản phẩm) là một nghề tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng luôn có sức hấp dẫn với những ai yêu thích lĩnh vực truyền thông và đồ họa.

Không còn là công việc bán thời gian

Vài năm trước đây, product stylist là một nghề tương đối mới và có khá ít người theo đuổi nghiêm túc. Tuy nhiên, hiện nay đi kèm với sự phát triển của nghề product photography (chụp ảnh sản phẩm) thì ngày càng có nhiều người bắt đầu gắn bó và xem đây là một công việc toàn thời gian chứ không phải bán thời gian để kiếm thêm thu nhập.

Chẳng hạn, Lê Thanh Hạ Chi dù tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc (TP.HCM) năm 2017 nhưng không lựa chọn trở thành kiến trúc sư mà quyết định theo đuổi nghề product stylist cho đến nay.

Nghề product stylist hiện nay đang được khá nhiều bạn trẻ yêu thích sáng tạo theo đuổi NGÂN HÀ

Ban đầu, Hạ Chi nhận làm trang trí đám cưới, trang trí cửa hàng ở các trung tâm thương mại. Sau đó, cô cùng bạn thực hiện những sản phẩm chung và đăng lên mạng xã hội. Sản phẩm được anh chị đi trước chú ý, từ đó cô theo ekip phụ việc để tích lũy kinh nghiệm, dần dần xây dựng đội nhóm riêng như hiện tại. Với Hạ Chi, cái khó nhất khi theo nghề là giữ được sự đam mê, nhiệt huyết, đồng thời biết cách duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.

Hạ Chi yêu thích những công việc tạo ra cái đẹp, vì thế cô chọn nghề product stylist HẠ CHI

Cần học gì để theo nghề product stylist?

Hiện tại, các lớp học nghề product stylist ở Việt Nam khá ít, chủ yếu là những khóa học do cá nhân tự tổ chức và chưa một đơn vị nào đào tạo bài bản. Để có kiến thức làm nghề, product stylist chủ yếu phải tự học từ các khóa hướng dẫn nước ngoài hoặc tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước; và phải có thêm kiến thức căn bản về nhiếp ảnh, màu sắc, bố cục...

Những bạn trẻ không xuất thân từ những trường mỹ thuật vẫn có thể tham gia các lớp học, workshop ngắn hạn. Các product stylist chia sẻ dù học bất kỳ ngành nào, chỉ cần đủ đam mê, chịu khó học hỏi, thực hành và rèn luyện sự khéo léo thì ai cũng có thể theo đuổi nghề này.

Tố chất cần có của một product stylist là độ cảm thụ mỹ thuật và tỉ mỉ, khéo tay THUẬN VÕ

Là một “tay ngang” bước vào nghề này sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Ngoại Thương, Lê Ngân Hà (một product photographer tại TP.Hà Nội) cho biết, ngoài cơ duyên thì yếu tố đam mê đã giúp cô theo đuổi nghề này đến nay được 7 năm.

Mô tả công việc của product stylist, Ngân Hà cho hay ekip phải dựa trên sản phẩm của khách hàng hoặc các hình ảnh tham khảo, rồi lên phương án cần mua những món đồ gì, sắp xếp như thế nào để chụp ra được bức hình mong muốn. Chẳng hạn, bộ ảnh cần một quả dâu thì product stylist sẽ là người lựa chọn giữa hàng trăm quả dâu để tìm được quả thích hợp.

Product stylist là những người tạo mẫu và bố cục sản phẩm nhằm giúp hình ảnh hoặc video về sản phẩm trở nên nổi bật hoặc truyền tải những thông điệp qua bộ ảnh. Các stylist sẽ dùng những đạo cụ và lên ý tưởng để tạo ra một câu chuyện thông qua sản phẩm. Đạo cụ bao gồm phông nền, phụ kiện thủ công... Sau khi lựa chọn đạo cụ và concept (mô hình, bố cục, phong cách, nội dung) chụp, product stylist sẽ phác thảo hình ảnh để khách hàng có thể hình dung và lựa chọn. Trong quá trình chụp, product stylist sẽ căn chỉnh góc máy, ánh sáng, bố cục… rồi sắp xếp sao cho bộ ảnh trở nên sống động và đẹp nhất.

Ngân Hà chia sẻ: "Trong cả quá trình sản xuất thì khâu chuẩn bị đạo cụ là khó khăn nhất. Đôi khi có những ý tưởng rất độc đáo, rất hay muốn thực hiện nhưng phải bỏ dở vì không đủ nguồn vốn và thiết bị". Với những buổi chụp ảnh kéo dài nhiều ngày, product stylist sẽ là người đi mua đồ, phân loại, sắp xếp và sau đó điều chỉnh liên tục. Vì vậy, sức khỏe là một yếu tố vô cùng quan trọng để theo được nghề.

Theo đuổi nghề product stylist được 7 năm, Ngân Hà luôn cảm thấy yêu công việc của mình và hạnh phúc mỗi khi làm việc NGÂN HÀ

Với kinh nghiệm từ chính bản thân, Ngân Hà đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề này: "Nếu bạn đã lựa chọn thì hãy kiên trì theo đuổi nó. Không có thành công nào đến dễ dàng khi các bạn chưa tích lũy đủ thời gian và đam mê với công việc".

Mức độ cạnh tranh cao

Dù chỉ phổ biến với một nhóm đối tượng nhất định, product stylist vẫn là một nghề có những nét thu hút với giới trẻ bởi các bộ ảnh đều đòi hỏi tính thẩm mỹ, sáng tạo và trẻ trung. Đồng thời, thành phẩm thể hiện phần nào cá tính lẫn ẩn ý nghệ thuật của stylist và ekip thực hiện.

Theo Thuận Võ, chỉ cần chịu khó học hỏi, thực hành, rèn luyện sự khéo léo thì các bạn trẻ sẽ có cơ hội thử sức với nghề THUẬN VÕ

Nói về khó khăn trong lúc theo đuổi nghề product stylist, Thuận Võ, hiện là một art director (tạm dịch giám đốc nghệ thuật) tại TP.HCM, bộc bạch: “Lúc mới làm (giai đoạn 2016 - 2019), tôi từng rất đau đầu vì khách hàng rất khó tính. Sau đó, khi thị trường mở rộng, mọi thứ đòi hỏi nhanh nên dần dần mình không thấy khó nữa. Giờ nhìn lại sản phẩm ở giai đoạn trước thì vẫn thích hơn hiện tại”.

Vốn tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa, do đó Thuận có sự am hiểu nhất định về mỹ thuật THUẬN VÕ

Là người có kinh nghiệm trong nghề, product stylist Thuận Võ chia sẻ: “Đối với các bạn freelancer (làm tự do), tôi luôn dành lời khuyên đó là hãy ứng tuyển vào một nhóm, một công ty để làm ít nhất 1 năm. Trong quá trình đó, các bạn hãy luôn tự mình làm dự án cá nhân. Hiện nay mức độ cạnh tranh quá cao, nếu bạn bắt đầu là một freelancer thì khó hơn thời trước rất nhiều. Nếu không có định hướng thì bạn rất dễ đi theo con đường 'mì ăn liền', không thể phát triển bản thân xa hơn”.

Theo Bảo Trâm-Tiểu Ngọc/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/suc-hut-den-tu-nghe-tao-kieu-cho-san-pham-post1478109.html 

  • Từ khóa

Chàng trai vực dậy sau biến cố, ngồi xe lăn làm chủ 2 công ty

Từ việc phải nằm bất động trên giường "con ruồi đậu trên mặt cũng không biết làm gì để đuổi đi", Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi) giờ là chủ 2 công ty xây dựng -...
15:00 - 07/05/2024
40 lượt xem

Sét đánh chết người ở Long An: Thực hư quan niệm 'sét không đánh 2 lần một chỗ'

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Long An khi một người đàn ông bắt ếch ngoài đồng bị sét đánh tử vong. Nhiều người truyền tai nhau sét sẽ không đánh 2...
09:55 - 07/05/2024
172 lượt xem

Vợ kiếm nhiều tiền hơn, gia đình khó hạnh phúc hay sao?

"Có thời gian dài em gần như trầm cảm, vì anh không có thu nhập nên trở nên tự ti, dần dần so bì hơn thua với vợ từng chút một" - một người vợ kể.
08:42 - 07/05/2024
187 lượt xem

Xoay xở thế nào với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng ở thành phố lớn?

Trong thời "bão giá", với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng khiến nhiều bạn trẻ chật vật xoay sở khi bám trụ tại thành phố lớn. Với hàng loạt các...
19:22 - 06/05/2024
526 lượt xem

Người Việt ít đi bộ, giới văn phòng chỉ 600 bước/ngày: Do quá bận rộn hay lười vận động?

“Làm ngày 8 tiếng, về nhà còn con cái, cơm nước, làm gì còn thời gian mà tập thể dục” hay “Suốt ngày tăng ca, công việc áp lực, thời gian làm việc không...
15:45 - 06/05/2024
592 lượt xem