18
/
89337
F1 thay thế đường đua Việt Nam trong giải ảo
f1-thay-the-duong-dua-viet-nam-trong-giai-ao
news

F1 thay thế đường đua Việt Nam trong giải ảo

Thứ 2, 06/04/2020 | 09:09:02
495 lượt xem

Tối 5/4, các tay đua thi đấu ở đường đua ảo GP Australia vì F1 chưa cập nhật chặng Việt Nam trong hệ thống mô phỏng.

Sự kiện có sự tham gia của năm tay đua đang thi đấu cho các đội F1, gồm: Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Lando Norris và Nicholas Latifi. Cựu tay đua Johnny Herbert và VĐV cricket Ben Stokes cũng nhận lời thi đấu. 

Leclerc là một trong năm tay đua F1 xác nhận tham dự giải đấu mô phỏng cuối tuần này. Ảnh: Reuters.

F1 tổ chức giải đấu mô phỏng để đáp ứng phần nào nhu cầu của người hâm mộ trong bối cảnh mùa giải 2020 chưa thể bắt đầu do Covid-19. Theo dự kiến, sự kiện mô phỏng được tổ chức vào cuối tuần tương ứng với các chặng đua thực tế, hiện tại bị hoãn.

Giải đấu mô phỏng đầu tiên diễn ra hôm 23/3, ứng với chặng GP Bahrain. Khi ấy, các tay đua hoàn thành 14 vòng của đường đua Bahrain và chiến thắng thuộc về tay đua F2 của đội Renault Guanyu Zhou.

Tay đua đội Williams George Russell hào hứng trước khi tham dự chặng đua mô phỏng. Ảnh: Twitter.

Cuối tuần này, đến lượt đường đua Việt Nam được lấy bối cảnh cho giải đấu. Nhưng thay vì được trải nghiệm một đường đua mới, các tay đua phải thể hiện kỹ năng tại đường đua Albert Park - địa điểm thi đấu của Grand Prix Australia - do đường đua Việt Nam chưa có mặt trong hệ thống mô phỏng của F1.

Các tay đua thi đấu từ xa. Nhưng F1 vẫn tổ chức phát trực tiếp từ nhà thi đấu thể thao điện tử Gfinity tại Anh. Sự kiện diễn ra vào lúc 20h giờ London, tức 2h thứ Hai 6/4 giờ Hà Nội. Sự kiện được phát trên các kênh truyền hình của một đối tác quốc tế với F1 như Sky Sports và cũng xuất hiện trên các trang Facebook, Youtube hay Twitter chính thức của F1.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/the-thao/f1-thay-the-duong-dua-viet-nam-trong-giai-ao-4079898.html

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
289 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
415 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
423 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
886 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
918 lượt xem