24
/
87572
WHO cảnh báo thiết bị bảo hộ y tế chống dịch COVID-19 đang cạn kiệt
who-canh-bao-thiet-bi-bao-ho-y-te-chong-dich-covid-19-dang-can-kiet
news

WHO cảnh báo thiết bị bảo hộ y tế chống dịch COVID-19 đang cạn kiệt

Thứ 5, 05/03/2020 | 16:09:59
373 lượt xem

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các thiết bị bảo hộ y tế cần thiết cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang cạn kiệt nhanh chóng. Các nước cũng đã tính tới một số phương án để đối phó với dịch bệnh.

Du khách từ Bắc Kinh, Trung Quốc đeo khẩu trang khi đến sân bay Charles de Gaulle, phía bắc Paris, Pháp. Ảnh: AP

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói lưu ý rằng, thế giới không thể ngăn chặn được dịch COVID-19 nếu không bảo vệ được đội ngũ nhân viên y tế. WHO ước tính, đối phó với dịch COVID-19, thế giới cần 89 triệu khẩu trang y tế, 76 triệu đôi găng tay y tế và 1,6 triệu kính bảo hộ mỗi tháng.

Trong diễn biến đáng ngại khác, các nhà sản xuất thuốc đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung các thành phần thô cho kháng sinh và vitamin thông thường do các nhà máy ở Trung Quốc đóng cửa vài tuần vì dịch COVID-19. Dù một số nhà máy đã trở lại hoạt động nhưng tình trạng thiếu một số loại thuốc vẫn có nguy cơ tăng. Sự gián đoạn được cảm nhận rõ ràng nhất ở Ấn Độ khi ngành dược phẩm của nước này ngừng xuất khẩu 26 loại thuốc và thành phần thuốc, hầu hết là thuốc kháng sinh, nếu không được chính phủ cấp phép.

New York Times cho hay, động thái này tác động mạnh mẽ tới các quốc gia khác trên thế giới vốn phụ thuộc vào các nhà sản xuất thuốc ở Ấn Độ cho phần lớn các loại thuốc gốc (thuốc tương đương sinh học với biệt dược gốc được sản xuất khi quyền sở hữu công nghiệp của biệt dược đã hết hạn). Ấn Độ xuất khẩu khoảng 19 tỉ USD thuốc vào năm 2019 và chiếm khoảng 1/5 lượng xuất khẩu thuốc gốc theo khối lượng, theo India Brand Equity Foundation.



Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực để giải quyết vấn đề giường bệnh cho hàng nghìn người nhiễm COVID-19. Gần 90% bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc là cư dân của Daegu và các đô thị xung quanh. Riêng Daegu đã có 4.006 bệnh nhân nhưng hơn một nửa vẫn đang chờ giường bệnh ở bệnh viện, theo New York Times. Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ của COVID-19.

Từ ngày 4.3, cơ quan y tế địa phương bắt đầu vận chuyển bệnh nhân tới các cơ sở của chính quyền, doanh nghiệp và địa điểm tôn giáo - nơi có các phòng được cải biến thành các phòng khám tạm thời. Cơ quan y tế cũng vận chuyển những bệnh nhân COVID-19 nặng hơn tới các bệnh viện thuộc sở hữu của nhà nước hoặc của quân đội ở các tỉnh thành xung quanh.

"Daegu đang trong tình thế rất khó khăn. Chúng ta có thể thắng cuộc chiến chống COVID-19 khi cùng nhau chiến đấu" -  Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu tại thành phố Daegu. Hàng trăm bác sĩ và y tá quân y mới tốt nghiệp đã được triển khai ngay tới Daegu để tham gia hoạt động kiểm soát dịch bệnh, ông cho biết.

Tuần này, Tổng thống Moon Jae-in đã lên tiếng xin lỗi về tình trạng thiếu khẩu trang ở Hàn Quốc khi người dân phải xếp hàng dài bên ngoài các hiệu thuốc và cửa hàng bán lẻ. Trong khi đó, theo AP, tại Pháp, chính phủ đã trưng dụng tất cả các loại khẩu trang bảo vệ hiện có và tích trữ để dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

Ở Anh, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo các ca nhiễm virus có thể lan rộng và công bố kế hoạch với kịch bản xấu nhất là huy động các bác sĩ, y tá đã nghỉ hưu trở lại tham gia đối phó dịch bệnh.

Theo Hải Anh/Lao động

https://laodong.vn/the-gioi/who-canh-bao-thiet-bi-bao-ho-y-te-chong-dich-covid-19-dang-can-kiet-788698.ldo  

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
176 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
397 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
677 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
756 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
772 lượt xem