24
/
86152
Xây phòng thí nghiệm 7 ngày, Vũ Hán truy tìm virus Corona nhanh gấp 50 lần
xay-phong-thi-nghiem-7-ngay-vu-han-truy-tim-virus-corona-nhanh-gap-50-lan
news

Xây phòng thí nghiệm 7 ngày, Vũ Hán truy tìm virus Corona nhanh gấp 50 lần

Thứ 5, 06/02/2020 | 16:37:35
748 lượt xem

Phòng thí nghiệm tự động mang tên "Hỏa Nhãn" ở Vũ Hán xây dựng trong vòng 7 ngày đã chính thức hoạt động. Từ phòng thí nghiệm tự động này, tốc độ phát hiện axit nucleic trong virus Corona sẽ nhanh hơn hiện tại nhiều lần.

Kỳ tích 7 ngày xây 1 phòng thí nghiệm

Theo China News đưa tin, hôm qua (5.2), Phòng thí nghiệm "Hỏa Nhãn" chính thức hoàn thành và được bàn giao bởi hai công ty: Công ty TNHH Vũ Hán Huada Gene nhận thầu xây dựng và Cục Hàng không thứ 2 China Airlines chịu trách nhiệm thi công.

Quá trình thi công thần tốc phòng thí nghiệm khép kín, diện tích 2000m2, đạt tiêu chuẩn áp suất âm cao… chỉ trong 7 ngày đã tạo ra một kỳ tích mới.

Trước đó, ngày 29.1, sau khi Cục Hàng không thứ hai nhận thông báo thi công đã lập tức huy động khẩn cấp gần 300 chuyên viên từ các đơn vị khác nhau tại Vũ Hán, điều phối hơn 20 loại phương tiện và thiết bị khác khẩn cấp xây dựng  và phải hoàn thành trong 7 ngày.

Bên trong phòng thí nghiệm Hỏa Nhãn ở Vũ Hán. Ảnh: CNS

Bên trong phòng thí nghiệm Hỏa Nhãn ở Vũ Hán. Ảnh: CNS

Việc xây dựng phòng thí nghiệm đặc biệt này đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Khác với các dự án xây dựng nhà ở thông thường, việc xây dựng phòng thí nghiệm “Hỏa Nhãn” cần các yêu cầu rất nghiêm ngặt về kiểm soát luồng không khí và môi trường áp suất âm, để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn lớn về rò rỉ các tác nhân truyền nhiễm trong thí nghiệm.

Kỹ sư của Cục Hàng không thứ hai, Xia Rui cho biết: Luồng khí phải đi từ khu vực sạch đến khu vực bị ô nhiễm mới kìm hãm rủi ro trong các giá thí nghiệm. Để đảm bảo luồng không khí đáp ứng yêu cầu, chúng tôi đặt ống dẫn khí thải, sau đó xác nhận  lại các thông tin quan trọng như vị trí thông hơi, đảm bảo rằng việc xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn cho luồng không khí một chiều.

 

Tốc độ phát hiện axit nucleic trong đại dịch ở Vũ Hán trước đó như thế nào?

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây  nên, môi trường ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc) được đặc biệt quan tâm tẩy trùng, thanh trùng. Việc nghiên cứu phát hiện axit nucleic (một thành phần nhận biết có trong virus Corona - PV) trở nên cùng cần thiết và cấp bách.

Tuy nhiên, mỗi ngày, các phương pháp hiện tại chỉ kiểm tra được hơn 200 mẫu axit nucleic trên các trường hợp nghi ngờ, bình thường chu kỳ này phải mất khoảng 2 ngày. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hiện trạng phòng ngừa và kiểm soát đại dịch, đồng thời cải thiện tốc độ nghiên cứu phát hiện axit nucleic, Ủy ban trung ương Vũ Hán đã yêu cầu chính quyền cấp trên chỉ định 18 đơn vị tổ chức tham gia tiến hành thử nghiệm.

 

Mong đợi gì khi  “Hỏa Nhãn” được đưa vào sử dụng?

“Hỏa Nhãn” tự động cao sẽ giúp tăng đáng kể tốc độ phát hiện các loại virus Corona trong quá trình nghiên cứu của cả tỉnh Hồ Bắc. Được biết, hiện tại cả tỉnh Hồ Bắc phát hiện hơn 4.000 bản virus Corona mới, do đó nhu cầu để nghiên cứu phát hiện axit nucleic cực kỳ lớn và cấp thiết.

Phòng thí nghiệm "Hỏa nhãn" tự động cao, với công suất thử nghiệm vật phẩm hơn 10.000 bản mỗi ngày sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực về thời gian, nhân lực của việc thử nghiệm phát hiện axit nucleic  trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời nhanh chóng đóng góp những bằng chứng khoa học để đưa ra các giải pháp đối phó kịp thời hơn với dịch bệnh.

Theo Duy Thiên/Lao động

https://laodong.vn/the-gioi/xay-phong-thi-nghiem-7-ngay-vu-han-truy-tim-virus-corona-nhanh-gap-50-lan-782788.ldo  

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
145 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
331 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
686 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
910 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,193 lượt xem