11
/
83639
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của học sinh, giáo viên cả nước
lich-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-nam-2020-cua-hoc-sinh-giao-vien-ca-nuoc
news

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của học sinh, giáo viên cả nước

Thứ 5, 12/12/2019 | 14:36:26
3,078 lượt xem

Nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh.  

Báo Lao Động sẽ cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của trường học tại các địa phương để phụ huynh có kế hoạch đưa đón, trông con trong trường hợp con em mình được nghỉ tết sớm.

Học sinh TP.Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày

Theo văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ 15 đến 16 ngày tùy trường.

Cụ thể, những trường không giảng dạy ngày thứ 7 thì học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18.1.2020 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2.2.2020 (mùng 9 Tết).

Còn những trường có giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày từ 19.1.2020 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 2.2.2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3.2.2020 (mùng 10 Tết).

 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh dài hay ngắn tùy thuộc vào kế hoạch năm học của từng địa phương. 

Những năm gần đây, TP.Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lịch nghỉ Tết dài nhất cả nước. 

Sau khi biết thông tin về đợt nghỉ Tết của con năm nay, nhiều phụ huynh tại TP.Hồ Chí Minh khấp khởi mừng. Việc công bố sớm lịch nghỉ tết của học sinh giúp phụ huynh sắp xếp công việc, chuẩn bị phương án tàu xe về quê, đi chơi… Tuy vậy, cũng có người lo lắng, thời gian nghỉ tết của bố mẹ không dài như của con, dẫn đến khó khăn trong quản lý con vào dịp Tết.

Học sinh Đồng Nai có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 14 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với học sinh và cán bộ, giáo viên các cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, học sinh và giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 20.1 đến ngày 1.2 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết 8 tháng Giêng).

Do ngày 25 và 26.1 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trùng vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 28 và 29.1 (tức mùng 4 và mùng 5 tết). Như vậy, học sinh sẽ có thời gian nghỉ Tết liên tục là 14 ngày, kể cả ngày chủ nhật (2.2).

Đối với cán bộ công chức thuộc Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục  Đào tạo cấp huyện được nghỉ Tết liền 7 ngày, từ 23 đến 29.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

Học sinh tỉnh Đồng Tháp được nghỉ 10 ngày

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản số 445/UBND-THVX thống nhất chủ trương cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, thời gian nghỉ từ ngày 20.1.2020 đến hết ngày 29.1.2020 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý). Ngày 30.1.2020 (mùng 06 tháng Giêng năm Canh Tý) sẽ đi học lại bình thường.

Học sinh Khánh Hòa nghỉ Tết 10 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020.

Theo đó, học sinh các cấp học nghỉ liền 10 ngày, từ ngày 20.1.2020 (thứ Hai) đến hết ngày 29.1.2020 (thứ Tư), tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 23.1.2020 (thứ Năm) đến hết ngày 29.1.2020 (thứ Tư), tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ.

Trước và sau thời gian nghỉ Tết, tất cả các đơn vị, trường học trong toàn ngành phải duy trì các hoạt động giáo dục đảm bảo đúng khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch dạy học của đơn vị đã được phê duyệt, không được tùy tiện nghỉ Tết sai quy định.

Theo Bích Hà/Lao động

https://laodong.vn/giao-duc/lich-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-nam-2020-cua-hoc-sinh-giao-vien-ca-nuoc-771868.ldo 

  • Từ khóa

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
379 lượt xem

Giải đáp 'tất tần tật' về đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 để xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển...
14:32 - 25/04/2024
435 lượt xem

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
515 lượt xem

63.000 thí sinh đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Từ ngày 24 - 28.4, Bộ GD-ĐT mở hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp...
09:41 - 25/04/2024
549 lượt xem

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
875 lượt xem