24
/
83301
Hạ viện Mỹ tuyên bố chuyển sang giai đoạn luận tội Tổng thống Trump
ha-vien-my-tuyen-bo-chuyen-sang-giai-doan-luan-toi-tong-thong-trump
news

Hạ viện Mỹ tuyên bố chuyển sang giai đoạn luận tội Tổng thống Trump

Thứ 6, 06/12/2019 | 08:03:05
629 lượt xem

Thông báo trên của Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã được dự báo từ trước, song hành động này đã đánh dấu một bước ngoặt của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.

Ha vien My tuyen bo chuyen sang giai doan luan toi Tong thong Trump hinh anh 1Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: EPA)

Ngày 5/12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo Hạ viện Mỹ sẽ thúc đẩy các thủ tục tiếp theo để tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump, khi cho rằng những hành động của ông Trump cũng như kết quả của cuộc điều tra khiến họ không còn lựa chọn nào khác.

Theo phóng viên TTTXVN tại Washington, trong một phát biểu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi khẳng định những hành động của Tổng thống Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp, khiến nền dân chủ của Mỹ đang bị đe dọa.

Bà Pelosi cũng đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler soạn thảo các điều khoản pháp lý để buộc Tổng thống Trump phải rời nhiệm sở.

Thông báo trên của bà Pelosi đã được dự báo từ trước, song hành động này đã đánh dấu một bước ngoặt của cuộc điều tra luận tội, dẫn tới khả năng Hạ viện Mỹ có thể bỏ phiếu về dự thảo luận tội Tổng thống Trump trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Phản ứng trước tuyên bố của Hạ viện Mỹ, trên trang Twitter, Thư ký báo chí Nhà trắng Stephanie Grisham nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump không làm gì ngoài việc dẫn dắt nước Mỹ, giúp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều việc làm và một lực lượng quân đội vững mạnh. Đó chỉ là một trong nhiều những thành tích lớn của ông. Chúng tôi chờ đợi một quyết định công bằng tại Thượng viện."

Ngay trước tuyên bố của Hạ viện Mỹ, trên mạng Twitter, Tổng thống Trump cũng cho rằng nếu đảng Dân chủ tại Hạ viện muốn luận tội ông thì họ nên tiến hành "ngay lập tức và nhanh chóng" để ông có thể có một cuộc xét xử công bằng tại Thượng viện.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và cựu Phó Tổng thống Joe Biden cùng con trai ra điều trần tại Thượng viện.

Trước đó, ngày 4/12, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tiến hành phiên điều trần đầu tiên đối với các chuyên gia pháp lý, qua đó thảo luận về cơ sở lịch sử và pháp lý của tiến trình luận tội, phân tích và cân nhắc liệu các bằng chứng thu được hiện nay trong cuộc điều tra luận tội kéo dài nhiều tuần qua có đủ để tiếp tục tiến hành giai đoạn tiếp theo hay không. Tại buổi điều trần này, các chuyên gia pháp lý đưa ra những ý kiến trái chiều về cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump./.

Theo Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)


  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
180 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
253 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
276 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
287 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
397 lượt xem