24
/
80567
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công các thị trấn biên giới ở Syria
tho-nhi-ky-tiep-tuc-tan-cong-cac-thi-tran-bien-gioi-o-syria
news

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công các thị trấn biên giới ở Syria

Chủ nhật, 13/10/2019 | 15:37:34
990 lượt xem

Ngày 13/10, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào các khu vực xung quanh hai thị trấn biên giới ở Syria với những đợt pháo kích mới.

Tho Nhi Ky tiep tuc tan cong cac thi tran bien gioi o Syria hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Vox)

Ngày 13/10, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào các khu vực xung quanh hai thị trấn biên giới ở Syria với những đợt pháo kích mới, qua đó tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống lại lực lượng dân quân người Kurd trong ngày thứ 5 liên tiếp bất chấp sự phản đối quyết liệt của quốc tế.

Một phóng viên hiện trường của hãng Reuters cho biết tiếng súng vang lên vào sáng 13/10 quanh Ras al Ain, một trong hai thị trấn của Syria-vốn là tâm điểm của cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi pháo của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công khu vực này.

[Đức cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ vì cuộc tấn công người Kurd]

Tại Tel Abyad, một mục tiêu chính khác của chiến dịch cách thị trấn trên khoảng 120 km về phía Tây, lựu pháo Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn vào các huyện hẻo lánh.

Các vụ tấn công này đã làm dấy lên cảnh báo quốc tế về sự tháo chạy ồ ạt của dân thường và khả năng các tay súng IS trốn khỏi các nhà tù người Kurd./

Theo Vietnam+

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
100 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
466 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
676 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
955 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,033 lượt xem