24
/
79957
Bộ trưởng Tài chính Anh: Brexit sẽ diễn ra đúng thời hạn cuối tháng 10
bo-truong-tai-chinh-anh-brexit-se-dien-ra-dung-thoi-han-cuoi-thang-10
news

Bộ trưởng Tài chính Anh: Brexit sẽ diễn ra đúng thời hạn cuối tháng 10

Thứ 2, 30/09/2019 | 19:41:35
618 lượt xem

Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới và hy vọng nước Anh đạt được một thỏa thuận với EU.

Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/9, Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới và hy vọng nước Anh đạt được một thỏa thuận với EU.

Phát biểu trên ITV, Bộ trưởng Javid nêu rõ: "Hy vọng chúng ta sẽ rời khỏi (EU) với một thỏa thuận. Nếu chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận, tôi nghĩ điều quan trọng là phải rời đi trong bất kỳ trường hợp nào. Điều này không lý tưởng nhưng phù hợp để chúng ta rời đi vào ngày 31."

Tuy nhiên, ông Javid từ chối trình bày cách chính phủ có thể thực hiện việc rời khỏi EU (Brexit) mà không đạt được thỏa thuận do có một đạo luật yêu cầu Thủ tướng trì hoãn Brexit trong một kịch bản như vậy.

[Các bộ trưởng trung thành ủng hộ cam kết Brexit của Thủ tướng Johnson]

Ông Javid khẳng định: "Đạo luật mà Quốc hội thông qua tất nhiên đã khiến nhiều điều trở nên khó khăn hơn, song chúng ta đều hiểu rõ rằng chính sách của mình hoàn toàn không thay đổi, chúng ta sẽ rời khỏi (EU) vào ngày 31/10."

Bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận Michael Gove khẳng định Chính phủ Anh chắc chắn về điều mà họ tin là một thỏa thuận khả thi để rời khỏi EU.

Phát biểu ngày 29/9 tại Hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ cầm quyền ở thành phố Manchester, Bộ trưởng Gove cho biết các đề xuất của chính phủ liên quan tới thỏa thuận với EU sẽ khác xa so với những gì được cựu Thủ tướng Theresa May đàm phán.

Cũng theo ông Gove, vẫn còn thời gian để đạt được thỏa thuận với EU và Chính phủ Anh có thể ký kết thỏa thuận như vậy tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels trong các ngày 17-18/10 tới. Nếu không, các cuộc đàm phán sẽ phải đi đến phút cuối cùng.

Trong khi đó, cũng tại sự kiện này cùng ngày 29/9, Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss khẳng định London sẽ là một nền kinh tế linh hoạt và có mức thuế thấp sau Brexit.

Theo bà Truss, nước Anh sẽ trở nên “cạnh tranh hơn” và “tự tin hơn” sau khi rời khỏi EU. Bộ trưởng Truss nhấn mạnh, nước Anh sẽ là “quốc gia dẫn đầu thế giới về mức thuế thấp, linh hoạt và khởi nghiệp”./.

Theo TTXVN/Vietnam+

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
172 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
238 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
263 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
275 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
383 lượt xem