9
/
79386
Người phụ nữ cắt chân để bảo vệ con
nguoi-phu-nu-cat-chan-de-bao-ve-con
news

Người phụ nữ cắt chân để bảo vệ con

Thứ 4, 18/09/2019 | 08:24:46
1,058 lượt xem

Sau 5 năm vật lộn với chiếc chân giả, bà mẹ đơn thân Caitlin hàng ngày leo núi, đạp xe cùng con gái của mình.

Nữ giám đốc tiếp thị Caitlin Conner, 29 tuổi, đến từ Texas, đã gặp một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng vào năm 2014 khi cô và chồng đang trên đường đến thăm gia đình. Không may, chồng của cô không qua khỏi.

Khi vào bệnh viện, Caitlin sốc khi biết mình đang mang thai. Đồng nghĩa với việc, nếu muốn cứu chân trái của mình, cô phải từ bỏ đứa bé trong bụng.

"Giây phút đó thật đau đớn. Cái chân đau nhưng tôi không thể chịu đựng được việc từ bỏ đứa con của mình", Caitlin kể.

Caitlin và con gái 4 tuổi đang nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Abc 13. 

Sau một đêm suy nghĩ, Caitlin đã quyết định cắt bỏ chân trái. Với lựa chọn này, cô sẽ không phải dùng nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến thai kỳ.

Sau khi chỉ còn một chân, Caitlin bắt đầu kế hoạch tập đi trở lại để có thể chào đón con. Với cái bụng bầu, việc này trở nên khó khăn gấp bội. Mỗi lần di chuyển, cô cảm nhận được rằng cột sống của mình đang rụng rời.

Khi Tinley, con gái của Caitlin chào đời năm 2015, thể trạng của bà mẹ càng yếu ớt. Việc đi lại khó khăn đến nỗi dù di chuyển bằng xe đẩy, cơ thể của cô vẫn đau đến phát khóc. Thế nhưng cô vẫn tự mình tắm rửa, nấu nướng cho con, không nhờ đến sự giúp đỡ của ai khác.

Với một chân giả, Caitlin có thể chơi thành thạo nhiều bộ môn thể thao như leo núi, trượt tuyết... Ảnh: ABC 13. 

Cô tìm đến chạy bộ và bơi lội, sau 4 năm, cơ thể đã linh hoạt, dẻo dai, không còn đau đớn. Trong thời gian qua, cựu giám đốc chỉ sống nhờ tiền tiết kiệm và trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, cô đã có kế hoạch trở thành huấn luyện viên thể thao để có thể trang trải cho cuộc sống.

"Ước mơ được chạy với con gái trên những đồng cỏ đã thành hiện thực. Tôi nghĩ đó là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng", Caitlin bày tỏ.

Theo Trọng Nghĩa/VnExpress

(Nguồn ABC 13)

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
353 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
393 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
429 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
514 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
912 lượt xem