24
/
86210
Ông Tập điện đàm với Trump về virus corona
ong-tap-dien-dam-voi-trump-ve-virus-corona
news

Ông Tập điện đàm với Trump về virus corona

Thứ 6, 07/02/2020 | 16:50:22
530 lượt xem

Chủ tịch Tập điện đàm với Tổng thống Trump hôm nay, thảo luận về dịch bệnh virus corona, kêu gọi Washington hành động "hợp lý".

Truyền hình Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập trong điện đàm hôm nay, rằng nước này "hoàn toàn tự tin và có khả năng đánh bại dịch bệnh" và "xu hướng lâu dài với kinh tế Trung Quốc phát triển tốt hơn sẽ không thay đổi".

Chủ tịch Trung Quốc gọi cuộc chiến nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do  virus corona mới (nCoV) gây ra là "cuộc chiến toàn dân" và nói với Tổng thống Mỹ rằng nước này đã "huy động toàn quốc, triển khai toàn diện và ứng phó nhanh chóng", thực hiện "các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nghiêm ngặt nhất".

Ông Tập kêu gọi Mỹ hành động "hợp lý" để cùng đối phó với dịch bệnh, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cùng ngày cho biết.

Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản tháng 6/2019. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản tháng 6/2019. Ảnh: Reuters.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ thủ phủ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019. Dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc đại lục và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 636 người thiệt mạng và ít nhất 31.000 người nhiễm bệnh.

Mỹ tuần trước tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và ra lệnh cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài từng đến Trung Quốc đại lục trong hai tuần qua, sau khi có 11 trường hợp được xác định nhiễm bệnh. Nước này cũng ban hành khuyến cáo du lịch cấp 4, mức cao nhất, để cảnh báo người Mỹ không đến Trung Quốc. Hầu hết hãng hàng không lớn của Mỹ đã cắt các chuyến bay đến và rời Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đầu tuần này cáo buộc Mỹ không hỗ trợ gì cho nước này ngoài lan truyền sự hoảng loạn với cách phản ứng của họ trong dịch viêm phổi, bao gồm áp đặt lệnh cấm đối với du khách Trung Quốc, đi ngược khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bắc Kinh sau đó chấp nhận sự hiện diện của các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nhằm giúp nước này chống dịch.

Theo Mai Lâm/VnExpress (Nguồn AFP)

https://vnexpress.net/the-gioi/ong-tap-dien-dam-voi-trump-ve-virus-corona-4051792.html


  • Từ khóa

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
24 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
45 lượt xem

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
343 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
485 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
483 lượt xem