24
/
85183
Tư lệnh Iran lên tiếng xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine
tu-lenh-iran-len-tieng-xin-loi-vu-ban-nham-may-bay-ukraine
news

Tư lệnh Iran lên tiếng xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

Thứ 2, 13/01/2020 | 11:15:42
477 lượt xem

“Chúng tôi làm điều đó một cách không cố ý và tôi muốn nói lời xin lỗi”, ISNA dẫn lời Tướng Salami trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami đã lên tiếng xin lỗi vụ việc bắn rơi máy bay Boeing 737 của Ukraine, theo hãng thông tấn ISNA.

“Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy xấu hổ như vậy. Có thể chúng tôi đã mắc phải một sai lầm dẫn đến cái chết của những người dân thường. Tuy nhiên, chúng tôi làm điều đó một cách không cố ý và tôi muốn nói lời xin lỗi”, ISNA dẫn lời Tướng Salami trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran.

Tướng Hossein Salami. Ảnh: Atlantic Council 

Chiếc máy bay mang số hiệu 752 của Hãng hàng không Ukraine đã rơi gần sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran chỉ vài phút sau khi cất cánh sáng 8/1. Toàn bộ 176 người thiệt mạng, bao gồm công dân của Iran, Ukraine, Afghanistan, Canada, Đức, Thụy Điển và Anh.

Vụ tai nạn xảy ra sau khi Iran tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Ngày 11/1, Iran thừa nhận toàn bộ trách nhiệm về thảm kịch bắn rơi máy bay trên bầu trời Tehran. Hệ thống phòng không Iran đã nhầm lẫn chiếc máy bay chở khách này là tên lửa hành trình của kẻ địch và do liên lạc bị ngắt, người vận hành đã tự ý ra quyết định bắn hạ, IRGC giải thích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, ông kỳ vọng Iran sẽ thừa nhận lỗi lầm, chính thức xin lỗi và trừng phạt tất cả những kẻ phạm tội cũng như chi trả bồi thường./.

Theo VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/tu-lenh-iran-len-tieng-xin-loi-vu-ban-nham-may-bay-ukraine-999932.vov

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
243 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
316 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
334 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
344 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
453 lượt xem