24
/
66932
Hộp đen máy bay Indonesia rơi bị hư hỏng nặng
hop-den-may-bay-indonesia-roi-bi-hu-hong-nang
news

Hộp đen máy bay Indonesia rơi bị hư hỏng nặng

Thứ 7, 03/11/2018 | 08:35:49
788 lượt xem

Chiếc hộp đen ghi dữ liệu về hành trình bay bị vỡ nát có thể khiến cuộc điều tra của Indonesia gặp thêm nhiều thách thức.

Chiếc hộp đen ghi dữ liệu hành trình bay của chiếc Boeing 737 Max khi được tìm thấy. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi vẫn chưa tải được dữ liệu từ hộp đen vì có một số bộ phận bị vỡ nát", Haryo Satmiko, phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, hôm nay nói với Reuters về hộp đen ghi thông số về hành trình bay mà lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy từ nơi chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng Lion Air chở 189 người lao xuống biển Java hôm 29/10.

Giới chuyên gia cho rằng việc chiếc hộp đen bị hỏng nặng sẽ khiến các nhà điều tra gặp thêm nhiều khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân thảm kịch. Satimiko cho biết nhà chức trách Indonesia đang chờ lời khuyên từ các chuyên gia của Mỹ hoặc hãng Boeing về cách xử lý chiếc hộp đen.

Chiếc hộp đen được tìm thấy dưới đáy biển hôm qua, nhưng việc thiết bị vốn được thiết kế để chịu được những cú va chạm mạnh này bị vỡ nát cho thấy lực đâm của chiếc máy bay xuống biển khủng khiếp đến mức nào. Các chuyên gia hàng không cho biết lực đâm quá mạnh nhiều khả năng đã khiến chiếc máy bay vỡ thành nhiều mảnh và thi thể nhiều nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Các máy bay dân dụng được trang bị hai hộp đen, một chiếc ghi lại dữ liệu về hành trình bay như tốc độ, độ cao, trong khi chiếc còn lại lưu lại mọi âm thanh trong buồng lái. Hộp đen thứ hai chưa được tìm thấy, dù các thợ lặn Indonesia đang mở rộng khu vực tìm kiếm dưới đáy biển Java, nơi họ phát hiện các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên diện rộng.

Mảnh vỡ máy bay Indonesia nằm la liệt dưới đáy biển 
Mảnh vỡ máy bay nằm la liệt dưới đáy biển Java.

Với những hộp đen nguyên vẹn, nhà chức trách cũng phải mất khoảng ba tuần để tải dữ liệu và cần tới 6 tháng để phân tích chúng nhằm tìm câu trả lời về nguyên nhân gây ra tai nạn.

Một nhóm chuyên gia từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang, hãng Boeing và General Electric đã được huy động để hỗ trợ cuộc điều tra, chính phủ Indonesia cho biết.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nước này hành động nhanh chóng để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. “Chúng ta không được có bất cứ tai nạn nào như vậy trong tương lai. Sự an toàn của hành khách phải được đặt lên hàng đầu”, ông nói.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết họ có thể đang tiến rất gần tới phần thân chính và hộp đen ghi âm buồng lái của chiếc máy bay. Dù vùng biển máy bay đâm xuống chỉ sâu khoảng 35 mét, hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì các dòng hải lưu mạnh và sóng lớn.

Máy bay của hãng Lion Air khởi hành từ Jakarta rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh hồi đầu tuần. Bambang Suryo Aji, giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho rằng không có người sống sót sau sự cố. 189 người trên máy bay gồm 178 người lớn, hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ và 8 thành viên phi hành đoàn.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
45 lượt xem

Mỹ: Quy định mới về hoãn, hủy chuyến bay

Những thay đổi về quy định hoàn tiền được cho là sẽ tăng đáng kể chi phí của ngành công nghiệp hàng không và tác động mạnh đến các hãng giá rẻ
10:15 - 26/04/2024
59 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
80 lượt xem

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
386 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
518 lượt xem