24
/
75400
Tổng thống Trump cảnh báo hệ quả chiến tranh với Iran
tong-thong-trump-canh-bao-he-qua-chien-tranh-voi-iran
news

Tổng thống Trump cảnh báo hệ quả chiến tranh với Iran

Thứ 2, 24/06/2019 | 07:35:50
699 lượt xem

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán không điều kiện với Iran, nhưng cũng cảnh báo về những hệ quả chiến tranh có thể xảy ra.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Tôi không tìm kiếm chiến tranh và nếu có chiến tranh, nó sẽ xóa sổ mọi thứ ở mức mà bạn chưa bao giờ thấy. Dù tôi không tìm kiếm điều đó. Nhưng bạn không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn kênh NBC hôm 23/6.

Khi được hỏi việc đàm phán với Iran có bao gồm điều kiện tiên quyết hay không, Tổng thống Trump cho biết: “Như tôi biết, không có điều kiện tiên quyết”.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng ông không gửi thông điệp cảnh báo trước cho Iran về một cuộc tấn công của Mỹ để đáp trả Tehran sau vụ bắn rơi máy bay không người lái.

“Tôi không gửi thông điệp như vậy. Tôi không tìm kiếm chiến tranh”, ông Trump nói.

Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho biết nước này đã nhận được thông điệp do Tổng thống Trump gửi thông qua chính phủ Oman, trong đó cảnh báo nguy cơ về một cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong đêm 20/6 khi xảy ra vụ bắn rơi máy bay không người lái.

Chia sẻ với NBC, Tổng thống Trump cho biết ông nghĩ rằng Iran vẫn muốn đàm phán với Mỹ.

“Tôi nghĩ họ muốn đạt được một thỏa thuận. Và thỏa thuận của tôi là hạt nhân. Nhìn xem, họ sẽ không còn sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ là họ thích vị thế của họ ở thời điểm hiện tại. Nền kinh tế của họ hoàn toàn đổ vỡ”, Tổng thống Trump nhận định.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Trump gọi Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton “hoàn toàn là diều hâu”, ám chỉ những người có lập trường cứng rắn. Ông Trump cho biết ông muốn “diều hâu” và “bồ câu” hiện diện ngang bằng nhau trong chính quyền của ông.

Khi được hỏi liệu ông có đang bị các cố vấn, đặc biệt là John Bolton, “thúc đẩy tiến hành động thái quân sự với Iran” hay không, Tổng thống Trump nói: “Tôi có hai nhóm cố vấn. Tôi có bồ câu và tôi có cả diều hâu. John Bolton hoàn toàn là diều hâu. Nếu quyết định phụ thuộc vào ông ấy, ông sẽ xung đột với cả thế giới cùng một lúc”.

Tuy nhiên, ông Trump cũng phủ nhận những lo ngại về tầm ảnh hưởng của cố vấn Bolton, người từng làm việc trong Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush. Tổng thống Trump khẳng định ông muốn có cả hai phe ôn hòa và cứng rắn trong chính quyền của mình.

Tổng thống Trump cảnh báo hệ quả chiến tranh với Iran - 2

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton (Ảnh: RT)

Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 23/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton cảnh báo Iran không nên “nhầm lẫn sự thận trọng của Mỹ” khi không thực hiện hành động quân sự chống lại Tehran là “sự yếu đuối” của Washington.

“Quân đội của chúng tôi đã được tái thiết, mới mẻ và sẵn sàng triển khai”, ông Bolton nói.

Theo cố vấn Bolton, Tổng thống Trump chỉ dừng “xúc tiến” cuộc tấn công nhằm vào Iran “ở thời điểm hiện tại”. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định không tấn công Iran của nhà lãnh đạo Mỹ có thể chỉ là tạm thời.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 21/6 cho biết ông đã rút lại quyết định không kích các mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả vụ Tehran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ sau khi được các tướng quân đội thông báo về nguy cơ 150 người Iran có thể thiệt mạng. Iran cho đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc của Mỹ, khẳng định máy bay không người lái Mỹ đã xâm phạm không phận của Iran trước khi bị bắn hạ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua nói rằng các lệnh trừng phạt “lớn” của Washington nhằm vào Iran sẽ được công bố trong ngày hôm nay 24/6 nhằm chặn đứng các nguồn lực mà Tehran có thể sử dụng để tài trợ cho các dự án của nước này trong khu vực.

Theo Thành Đạt/Dân trí

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
175 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
242 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
267 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
277 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
389 lượt xem