19
/
67156
Murakami Haruki công bố lập thư viện riêng để lưu trữ sách
murakami-haruki-cong-bo-lap-thu-vien-rieng-de-luu-tru-sach
news

Murakami Haruki công bố lập thư viện riêng để lưu trữ sách

Thứ 6, 09/11/2018 | 15:07:28
641 lượt xem

Murakami Haruki đang lên kế hoạch lưu trữ tại trường cũ ở Nhật Bản, gồm bản thảo các cuốn tiểu thuyết, công việc dịch thuật và bộ sưu tập âm nhạc khổng lồ.

Murakami Haruki - tác giả của những cuốn best-seller, được độc giả khắp thế giới yêu thích. Ảnh: Reuters 

Murakami Haruki bắt đầu viết văn khi tốt nghiệp Đại học Waseda năm 1975, và cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, Killing Commendatore mới phát hành tại Mỹ. Hôm 4/11, nhà văn công bố kế hoạch thực hiện thư viện trong một hội nghị đầu tiên được tổ chức tại quê hương.

Murakami Haruki cho biết dự án lưu trữ và thư viện sẽ phát triển khi ông đóng góp tài liệu trong những năm tới. Điều ông muốn là thấy những tài liệu đó kích thích trao đổi văn hóa.

Murakami Haruki hy vọng thư viện sẽ trở thành nơi giao lưu quốc tế mở về văn học và văn hóa. “Tôi chắc chắn muốn tạo ra căn phòng, nơi có thể tổ chức các cuộc hội thảo, những trao đổi. Tôi cũng hy vọng có thể thiết lập một học bổng. Và nếu tôi được phép làm nhiều hơn, tôi hy vọng sẽ tạo ra một không gian có chức năng nghiên cứu mà bộ sưu tập về bản thảo, sách của tôi được lưu trữ”, Murakami Haruki nói.

Ý tưởng của Murakami Haruki là tạo ra bầu không khí đậm chất văn học, âm nhạc và giao lưu văn hóa. Ông sở hữu bộ sưu tập sách, các thiết bị âm thanh, và muốn đưa tới thư viện cùng các bản thảo, những tư liệu liên quan quá trình sáng tác tiểu thuyết.

Nhà văn nổi tiếng không có con, nên việc tác phẩm, bản thảo và khối lượng lớn đĩa nhạc ông yêu thích được tập trung tại một thư viện sẽ tránh cho việc các di sản này bị thất thoát, phân tán trong tương lai. "Tôi cảm thấy biết ơn vì có thể giữ chúng trong một kho lưu trữ", Murakami Haruki nói.

Murakami Haruki sinh năm 1949 tại Nhật Bản, hiện sống tại Mỹ, là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học nổi tiếng. Tác phẩm của ông đã được dịch ra khoảng 38 thứ tiếng trên thế giới, có đông đảo fan, được gọi với các mỹ danh như "nhà văn được yêu thích", "nhà văn best-seller", "nhà văn của giới trẻ"...

Ông có khoảng 15 tiểu thuyết, năm tập truyện ngắn và gần 10 đầu sách phi hư cấu. Đã có chín bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Murakami được sản xuất.

Theo Tần Tần/ Zing

  • Từ khóa

Nghệ An sẽ có tượng Bác Hồ về thăm quê

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' sẽ được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
10:13 - 26/04/2024
84 lượt xem

Bảo tàng Lịch sử trưng bày 150 hiện vật kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - tinh thần bất diệt" với gần 150 tài liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên...
08:30 - 26/04/2024
108 lượt xem

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
488 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
533 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
568 lượt xem