24
/
64354
Nga cấp 1 triệu hécta đất giúp Trung Quốc thoát sức ép trừng phạt từ Mỹ?
nga-cap-1-trieu-hecta-dat-giup-trung-quoc-thoat-suc-ep-trung-phat-tu-my
news

Nga cấp 1 triệu hécta đất giúp Trung Quốc thoát sức ép trừng phạt từ Mỹ?

Thứ 5, 16/08/2018 | 13:16:48
532 lượt xem

Thỏa thuận với Nga có thể giúp Trung Quốc giải quyết sự thiếu hụt đậu tương, vốn phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trương cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất ở vùng Viễn Đông phục vụ mục đích nông nghiệp.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Nga đã công bố kế hoạch cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê 1 triệu hécta đất. Đây có thể là cơ hội để Trung Quốc tăng cường sản xuất nông nghiệp, trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ.

Valery Dubrovskiy, giám đốc cơ quan phát triển đầu tư Viễn Đông của Nga, nói các công ty Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký thỏa thuận.

“Chúng tôi dự đoán đa số khoản đầu tư sẽ đến từ Trung Quốc”, ông Dubrovskiy nói. “50% đến Trung Quốc, 25% từ Nga và 25% từ các quốc gia khác, như Nhật Bản hay Hàn Quốc”.

Điều đó có nghĩa là toàn bộ 3 triệu hécta đất ở vùng Viễn Đông của Nga có thể được các nông dân nước ngoài sử dụng, trong đó khoảng 1 triệu hécta đất cho các công ty Trung Quốc thuê. Khu vực này phù hợp để trồng đậu tương, lúa mì và khoai tây.

Trung Quốc đang thiếu hụt đậu tương do phụ thuộc vào thị trường Mỹ nên đây được coi là cách để giúp giảm bớt áp lực. Nhưng các chuyên gia bày tỏ hoài nghi về chất lượng đất mà Nga cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Dmitri Rylko, giám đốc viện tư vấn nghiên cứu thị trường nông nghiệp Nga nói, đa số đất đai màu mỡ ở vùng Viễn Đông đều đã có chủ, dù các doanh nghiệp Trung Quốc rất tích cực ký hợp đồng thuê đất của Nga.

“Những vùng đất tốt nhất đều thuộc quyền sở hữu của nông dân địa phương. Nên nếu chính quyền cấp thêm đất cho các nhà đầu tư nước ngoài thì đó sẽ là các khu vực hẻo lánh và có sản lượng thấp”.

Moscow trong những năm qua đã cố gắng thu hút nhà đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế khu vực, bao gồm cả việc giao đất miễn phí, Jiayi Zhou, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm nói.

“Nhưng cơ sở hạ tầng và giao thông khá nghèo nàn. Các vùng đất gần đô thị, kết nối tốt hơn, thu hút các nhà đầu tư hơn thì lại không có nhiều”, Jiayi nói.

Với việc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt sau khi đậu tương bị áp thuế 25% khi nhập từ Mỹ, nông dân Trung Quốc rõ ràng đang bị đẩy ra tiền tuyến.

Đó là lý do nông dân Trung Quốc bị thu hút bởi diện tích đất trồng trọt dồi dào từ Nga. Trong một năm qua, Bắc Kinh đã nhập khẩu 850.000 tấn đậu tương từ Nga để thay thế cho thị trường Mỹ. Nhưng con số này vẫn còn rất nhỏ so với mức 800 triệu tấn/năm cho toàn bộ đậu tương nhập khẩu.

Zhang Xin, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại trường đại học ở Thượng Hải, nói việc Nga sẵn sàng giao đất thể hiện sự tăng cường hợp tác giữa hai bên, nhưng thỏa thuận vẫn còn phải vượt qua nhiều khó khăn.

“Ở vùng Viễn Đông, cư dân địa phương luôn phản đối việc công ty Trung Quốc thuê đất để sản xuất nông nghiệp”, ông Zhang nói. “Họ phàn nàn bởi một lượng lớn người Trung Quốc sẽ kéo sang sinh sống, làm việc trong khi cách canh tác của Trung Quốc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu và phân bón”.

“Quyết định cho thuê đất hay không là ở Moscow, nhưng điều này cũng cần đạt được sự đồng thuận với người dân địa phương”, ông Zhang nói thêm.

Theo Đăng Nguyễn/ Dân Việt

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
156 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
222 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
248 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
258 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
367 lượt xem