24
/
63480
Hàn Quốc giảm giờ làm: Người lao động vui, các nhà hàng gặp khó
han-quoc-giam-gio-lam-nguoi-lao-dong-vui-cac-nha-hang-gap-kho
news

Hàn Quốc giảm giờ làm: Người lao động vui, các nhà hàng gặp khó

Thứ 6, 20/07/2018 | 09:07:07
459 lượt xem

Nhờ chính sách cải cách giờ làm của chính phủ, người lao động Hàn Quốc được tan làm sớm hơn. Tuy nhiên, đây lại là tin xấu đối với ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nước này.

Nhà hàng Hàn Quốc vắng vẻ dù vào 7h tối. Ảnh: Nikkei Asian Review. 

Theo đạo luật lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7, chính phủ Hàn Quốccắt giảm số giờ làm việc tối đa trong tuần từ 68 giờ xuống còn 52 giờ.

Từ lúc có sự thay đổi này, công nhân tại một nhà máy đóng tàu lớn cho biết nhiều người cố gắng về nhà nhanh khi sắp tới giờ tan làm. Hệ thống máy tính tự động tắt sau 17h30 nên “chẳng có việc gì để làm kể cả nếu bạn ở lại”, người này nói.

Chính sách điều chỉnh giờ làm việc đang khiến doanh thu của các nhà hàng tại Hàn Quốc giảm mạnh. Trong khi đó, ngành kinh doanh dịch vụ của nước này vốn vẫn đang chật vật từ khi chính phủ ban hành luật chống tham nhũng vào tháng 9/2016 nhằm hạn chế các buổi liên hoan chiêu đãi giữa các cán bộ, quan chức trong cơ quan chính phủ.

“Sau 22h, lượng khách tới đây giảm đáng kể”, Nikkei dẫn lời chủ một quán bar nổi tiếng thường tổ chức tiệc liên hoan nói.

Dịch vụ ăn uống tại Hàn Quốc đang phải cùng lúc đối mặt với ba khủng hoảng. Thứ nhất, người lao động tan làm sớm có thể về nhà tự nấu ăn. Thứ hai, quy định hạn chế các công chức liên hoan góp phần làm số người đến các nhà hàng ít đi. Thứ ba, chi phí nhân công tăng sau khi chính sách tăng 16,4% mức lương tối thiểu cho người lao động chính thức có hiệu lực vào tháng 1.

Chủ nhà hàng 50 tuổi tại tỉnh Nam Jeolla cho biết doanh thu tháng 7 của ông sụt 20-30% so với năm trước. “Lượng khách hàng trong ngày không có gì thay đổi, nhưng số khách buổi tối giảm mạnh. Tôi đang nghĩ đến việc lắp đặt máy lấy số phục vụ để cắt giảm nhân viên”, ông nói.

Trong lúc đó, siêu thị và các hàng tạp hóa online lại thu lợi khi những người lao động được phép dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Nhu cầu các mặt hàng tươi sống tăng khi người dân được về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối.

“Chúng tôi không có con số chính xác nhưng lượng các mặt hàng tươi như thịt cá bán ra đều đang tăng”, người điều hành Tập đoàn Lotte cho biết.

Nhà vận hành trang web thương mại điện tử eBay Gmarket cho hay trong giai đoạn từ 1-9/7, sản lượng thịt nhập khẩu tăng 88% và kimchi tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng phiếu khuyến mãi tại các nhà hàng giảm 25% và doanh thu của các cửa hàng tiện lợi cũng đang xuống dốc.

Sự thay đổi trong phong cách sống của người Hàn Quốc đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực kinh tế. Một số người kêu gọi chính phủ chuẩn bị các biện pháp đối phó với nguy cơ phá sản của một loạt các cửa hàng nhỏ không thể cạnh tranh. 

Theo Ngọc Hà/ Zing

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
269 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
343 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
360 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
371 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
483 lượt xem