19
/
56189
Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori diện kimono tới chúc mừng Hồng Nhung
hoa-hau-hoan-vu-2007-riyo-mori-dien-kimono-toi-chuc-mung-hong-nhung
news

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori diện kimono tới chúc mừng Hồng Nhung

Chủ nhật, 17/12/2017 | 09:11:15
2,169 lượt xem

10 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, “nữ hoàng sắc đẹp” Riyo Mori đã trở lại Việt Nam vào hôm nay (ngày 16/12). Người đẹp đến từ đất nước mặt trời mọc khoe vẻ đẹp dung dị trong trang phục kimnono truyền thống.

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori thu hút ánh nhìn của đông đảo quan khách có mặt tại buổi ra mắt CD “Phố à, Phố ơi..” của Diva Hồng Nhung trong trang phục kimnono.

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori thu hút ánh nhìn của đông đảo quan khách có mặt tại buổi ra mắt CD “Phố à, Phố ơi..” của Diva Hồng Nhung trong trang phục kimnono.

Ở cô toát lên vẻ đẹp dung dị, tinh tế nhưng vẫn rất lôi cuốn.

Ở cô toát lên vẻ đẹp dung dị, tinh tế nhưng vẫn rất lôi cuốn.

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori chia sẻ, đây là lần thứ 2 cô diện kimono ngoài đất nước mặt trời mọc.

Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori chia sẻ, đây là lần thứ 2 cô diện kimono ngoài đất nước mặt trời mọc.

Lần đầu tiên cô mặc trang phục truyền thống Nhật Bản ở nước ngoài là khi thuyết trình tại Liên Hợp Quốc năm 2008 trên cương vị đương kim Hoa hậu Hoàn vũ.

Lần đầu tiên cô mặc trang phục truyền thống Nhật Bản ở nước ngoài là khi thuyết trình tại Liên Hợp Quốc năm 2008 trên cương vị đương kim Hoa hậu Hoàn vũ.

Phụ nữ xứ Phù Tang thường mặc Kimono trong những dịp trọng đại cần biểu thị một sự trang trọng. Đó là lý do Hoa hậu quyết định chọn trang phục kimono đến dự buổi ra mắt CD “Phố à, Phố ơi..” của Diva Hồng Nhung - đại sứ thương hiệu Menard.

Phụ nữ xứ Phù Tang thường mặc Kimono trong những dịp trọng đại cần biểu thị một sự trang trọng. Đó là lý do Hoa hậu quyết định chọn trang phục kimono đến dự buổi ra mắt CD “Phố à, Phố ơi..” của Diva Hồng Nhung - đại sứ thương hiệu Menard.

Cô Fumiko Suzuki - nghệ nhân mặc kimono cũng bay từ Nhật Bản sang Việt Nam cùng Hoa hậu để giúp cô mặc trang phục đặc biệt này.

Cô Fumiko Suzuki - nghệ nhân mặc kimono cũng bay từ Nhật Bản sang Việt Nam cùng Hoa hậu để giúp cô mặc trang phục đặc biệt này.

Việc mặc kimono rất cầu kì, bao gồm rất nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian.

Việc mặc kimono rất cầu kì, bao gồm rất nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian.

Riyo Mori sinh vào đúng ngày Giáng sinh (24/12/1986) tại thành phố Shizuoka, Nhật Bản, nơi nổi tiếng với dãy núi Phú Sĩ.

Riyo Mori sinh vào đúng ngày Giáng sinh (24/12/1986) tại thành phố Shizuoka, Nhật Bản, nơi nổi tiếng với dãy núi Phú Sĩ.

Cô là một diễn viên, nghệ sĩ múa, kiêm người mẫu. Mori đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ở tuổi 21. Riyo Mori là người đẹp Châu Á thứ 11 đăng quang tại cuộc thi này.

Cô là một diễn viên, nghệ sĩ múa, kiêm người mẫu. Mori đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ở tuổi 21. Riyo Mori là người đẹp Châu Á thứ 11 đăng quang tại cuộc thi này.

Là một nghệ sĩ Ballet và khiêu vũ từ nhỏ nên Riyo Mori sở hữu thân hình gợi cảm. Cô được đánh giá là một trong những hoa hậu vừa xinh đẹp, vừa tài năng và thành đạt. Riyo Mori có thể nói là đại diện cho hình ảnh sang trọng, tự tin, tự chủ của người phụ nữ hiện đại trên toàn thế giới.

Là một nghệ sĩ Ballet và khiêu vũ từ nhỏ nên Riyo Mori sở hữu thân hình gợi cảm. Cô được đánh giá là một trong những hoa hậu vừa xinh đẹp, vừa tài năng và thành đạt. Riyo Mori có thể nói là đại diện cho hình ảnh sang trọng, tự tin, tự chủ của người phụ nữ hiện đại trên toàn thế giới.

Ca sĩ Hồng Nhung trò chuyện cùng Hoa hậu Riyo trong buổi ra mắt CD mới của nữ ca sĩ. Tối nay, 16/12, Hoa hậu Riyo Mori sẽ xuất hiện với tư cách khách mời tại bữa tiệc ra mắt sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng tới từ Nhật Bản tại TPHCM. Cô chia sẻ mình là một cô gái yêu cái đẹp và rất vui được tham gia bữa tiệc đẳng cấp tối nay.

Ca sĩ Hồng Nhung trò chuyện cùng Hoa hậu Riyo trong buổi ra mắt CD mới của nữ ca sĩ. Tối 16/12, Hoa hậu Riyo Mori sẽ xuất hiện với tư cách khách mời tại bữa tiệc ra mắt sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng tới từ Nhật Bản tại TPHCM. Cô chia sẻ mình là một cô gái yêu cái đẹp và rất vui được tham gia bữa tiệc đẳng cấp.

Theo Nhung Bùi/Dân trí

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
370 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
415 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
436 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
484 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
525 lượt xem