4
/
72179
Người dân không còn e dè thịt lợn
nguoi-dan-khong-con-e-de-thit-lon
news

Người dân không còn e dè thịt lợn

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:43:12
1,673 lượt xem

BGTV- Từ khi dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại nhiều địa địa phương trên cả nước, không chỉ riêng trong tỉnh Bắc Giang mà nhiều nơi, người dân cũng có xu hướng hạn chế sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên đến nay tình hình tiêu thụ thịt lợn đã “nóng” trở lại, người dân cũng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm.

Tại chợ Ngô Quyền, TP Bắc Giang, thời điểm chiều tối hàng ngày các gian hàng thịt vẫn có lượng người mua khá đông. Theo chị Mai, chủ một quầy thịt lợn cho biết khách mua thịt lợn đã có dấu hiệu tăng lên so với vài tuần trước đây. Giá lợn hiện cũng đã nhích dần lên đôi chút, tuy nhiên tâm lý người dân vẫn chưa hoàn toàn “thoải mái” khi lựa chọn thịt lợn như trước mà đã thận trọng hơn.

“Trước thông tin dịch tả lợn Châu Phi rồi những tin đồn, hình ảnh trên mạng về sán lợn khiến nhiều người dân quay lưng với thịt lợn một thời gian, trước đây có ngày tôi bán đến 2-3 con nhưng nay cũng chỉ bán 1 con là nghỉ, thời gian dần đây khách mua cũng khá hơn, người mua cũng thận trọng hơn trước nhưng mình cứ đảm bảo được nguồn thịt sạch, nhập từ nơi có kiểm soát dịch bệnh nên khách hàng cũng tin tưởng” – chị Mai chia sẻ.

Tại chợ Hà Vị, TP Bắc Giang, khác với không khí mua bán “ế ẩm” cách đây 1 tháng, hiện các gian hàng thịt lợn đã hoạt động bình thường, phần lớn số thịt tại đây được các tiểu thương giao đi các quán ăn, nhà hàng, bếp ăn tập thể... Theo những người bán tại đây cho biết, lượng thịt bán ra hiện ít hơn so với những ngày chưa xuất hiện thông tin dịch tả lợn và thông tin sán lợn... tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng người mua đã tăng lên đáng kể.

“Tôi cũng hiểu là do tâm lý người tiêu dùng, khi mà chưa cảm thấy an toàn nên họ sẽ giảm ăn hoặc ngừng ăn thịt lợn trong một thời gian, nhưng thông tin được tuyên truyền cũng đã rõ là dịch tả lợn không lây qua người, chế biến thì cần đảm bảo chín kỹ, hơn nữa thời điểm này việc kiểm soát cũng rất chặt chẽ, như chúng tôi buôn bán cũng cần phải kiểm tra kỹ nguồn hàng để đảm bảo uy tín lâu dài” – bà Thu, chủ một gian hàng thịt tại chợ Hà Vị cho biết.

Theo ban quản lý một số chợ lớn trên địa bàn TP Bắc Giang, thời điểm thông tin dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện, đồng thời những tin đồn thất thiệt về “thịt lợn bẩn” trên mạng xã hội cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn, lượng thịt bán tại chợ giảm khoảng 30% nhưng đến nay cũng đã tương đối ổn định trở lại.

Người dân quay trở lại tiêu thụ thịt lợn khiến thị trường mặt hàng này cũng "ấm dần"

Anh Lê Trọng Quân, Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang chia sẻ: “Gia đình làm xưởng cơ khí, bao cơm nuôi cả thợ nên không thể ăn những loại đắt tiền như bò, gà thường xuyên được, thời điểm thông tin dịch bệnh nhưng nhà tôi vẫn không quay lưng với thịt lợn, một phần vì mình cũng theo dõi tình hình kiểm soát, ngăn chặn dịch trong tỉnh khá tốt, hơn nữa khi mua cũng lựa chọn ở những địa chỉ uy tín, có kiểm dịch đảm bảo thì không có gì phải lo lắng”.

Theo Chi cục ATVSTP tỉnh khuyến cáo đến người tiêu dùng vần tỉnh táo, cẩn thận trong lựa chọn thực phẩm, không nên quá cảm tính gây tác động tiêu cực tới thị trường và những người kinh doanh chân chính, điều quan trọng là cần lựa chọn nguồn thực phẩm tại địa chỉ uy tín, có kiểm dịch đảm bảo an toàn, bên cạnh đó cần xác minh, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, không nên tin theo những thông tin sai lệch, trôi nổi trên mạng xã hội. 

Thị trường thịt lợn hiện đã “ấm hơn” và người tiêu dùng hoàn toàn có thể tin tưởng và lựa chọn cho mình nguồn thực phẩm đảm bảo cho gia đình. Thời điển hiện tại các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tới các hộ chăn nuôi, kinh doanh trên địa bàn. Với những trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay để làm gương và tránh tác động xấu tới thị trường trong tỉnh./.

Minh Anh


Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
175 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
277 lượt xem

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê...
10:39 - 26/04/2024
378 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
389 lượt xem

Lý do đẩy giá xăng giảm về dưới 25.000 đồng/lít ngay trước nghỉ lễ

Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran giảm xuống; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… là những yếu...
10:49 - 26/04/2024
380 lượt xem