4
/
68987
Đua nhau sắm đồ tết linh vật lợn vàng giá tiền triệu
dua-nhau-sam-do-tet-linh-vat-lon-vang-gia-tien-trieu
news

Đua nhau sắm đồ tết linh vật lợn vàng giá tiền triệu

Thứ 3, 08/01/2019 | 09:35:14
588 lượt xem

Năm 2019 theo lịch âm thì không riêng gì Việt Nam, mà một số nước Á Đông cũng sẽ là năm con lợn. Vì thế, các mặt hàng có hình lợn vàng, lợn bạc hay bánh kẹo,quà biếu hình lợn đang được rất nhiều người săn đón.

Tượng heo vàng theo quan niệm của nhiều người sẽ mang lại một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, không lo âu, phiền muộn. Heo còn mang ý nghĩa sự sinh sôi nảy nở dồi dào của tiền bạc, có chú heo mẹ trong nhà sẽ không lo nghèo khó, cuộc sống được ấm no.

Heo mạ vàng

Heo mạ vàng

Do đó, anh Nguyễn Hải Đăng chủ một hàng gốm ở Bát Tràng (Hà Nội) đã phải rất bận rộn dịp cuối năm này để phục vụ đủ nhu cầu thị trường. Anh Đăng cho biết: “Nhà nào không làm được men rạn cổ thì thường mạ vàng toàn bộ tượng heo, hoặc làm heo hình màu sắc rồi mạ vàng đồng tiền dưới chân, mạ vàng trên lưng. Vì thế, thị trường có rất nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.”

“Sau khi mạ vàng thì giá bán buôn dao động khoảng 1 – 2 triệu đồng/con, tùy kích cỡ. Loại được mạ vàng đẹp hơn, cẩn thận hơn thì sẽ cao hơn 500.000 đồng/con”, anh Đăng cho biết thêm.

 Mặt hàng tết năm nay rất đa dạng

Mặt hàng tết năm nay rất đa dạng

Nhưng đó là giá nhập buôn cho cả chuyến, hoặc giá bán cho người thân quen. Giá bán lẻ ngoài thị trường đang gấp 2,5 – 3 lần so với giá buôn.

Ngoài tượng heo, các loại bình chứa đồ uống hình con heo cũng đang là mặt hàng được tìm mua rất nhiều dịp cuối năm nay. Chị Đinh Minh Hằng (Phú Diễn, Hà Nội) thậm thậm chí còn đang tìm chỗ mua số lượng lớn để bày ở bàn tiếp khách dịp Tết.

Thông thường, cứ mỗi năm, một số hãng đồ uống trên thế giới lại cho ra đời các sản phẩm ăn theo linh vật ứng với từng năm theo lịch của người Á Đông. Năm 2017 là gà, năm 2018 là chó và năm 2019 sẽ là con heo.

Kẹo chocolate hình heo có giá 300.000 đồng/cái

Kẹo chocolate hình heo có giá 300.000 đồng/cái

Mặt hàng bánh kẹo tết năm nay cũng cập nhật theo xu hướng rất nhanh. Tuy nhiên, giá của chúng cũng không hề rẻ (300.000 đồng/cái), mà thậm chí không còn hàng để bán.

Hiện nay, thị trường hàng hóa cuối năm đang rất phong phú, đa dạng. Người dân mua hàng cũng nên tỉnh táo và cẩn trọng với số tiền mình bỏ ra. Các loại quà biếu thì nên mua loại hàng có nguồn gốc, xuất xứ, có sự tin tưởng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới người được biếu.

Theo Thế Hưng/ Dân Trí

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
197 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
304 lượt xem

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê...
10:39 - 26/04/2024
396 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
412 lượt xem

Lý do đẩy giá xăng giảm về dưới 25.000 đồng/lít ngay trước nghỉ lễ

Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran giảm xuống; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… là những yếu...
10:49 - 26/04/2024
407 lượt xem