4
/
138915
Khách thắt chặt hầu bao, thị trường đồ thể thao ăn theo World Cup ế ẩm
khach-that-chat-hau-bao-thi-truong-do-the-thao-an-theo-world-cup-e-am
news

Khách thắt chặt hầu bao, thị trường đồ thể thao ăn theo World Cup ế ẩm

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:24:12
2,092 lượt xem

Dù World Cup đã khai mạc gần 2 tuần nhưng các cửa hàng đồ thể thao bán mặt hàng ăn theo World Cup vẫn vắng khách mua. Nhiều chủ cửa hàng thở dài hy vọng qua vòng loại, lượng khách tìm mua đồ cổ động sẽ đông hơn.

Khách thắt chặt hầu bao, thị trường đồ thể thao ăn theo World Cup ế ẩm - Ảnh 1.

Dãy cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1, TP.HCM) vắng khách, nhiều người bán hàng lướt điện thoại giết thời gian - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ngày 1-12, tại các cửa hàng bán lẻ, tình hình kinh doanh các mặt hàng thể thao ăn theo World Cup 2022 như bộ đồ in biểu tượng của FIFA World Cup trên ngực trái áo, bóng, cúp, huy chương giả… vẫn trầm lắng.

Kinh doanh đồ thể thao 15 năm, anh P.V.Khiêm - chủ cửa hàng Khiêm Hường nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) - cho biết nếu mùa giải trước anh bán được khoảng 2.000 bộ đồ in logo đội tuyển các nước tham dự thì mùa giải này chưa bán nổi 200 bộ. 

Trước kia, cửa hàng anh thuê tám nhân viên bán không xuể, còn nay một chủ một nhân viên nhìn nhau chơi điện thoại hết ngày.

"Tệ nhất là trái banh Al Rihla (quả bóng chính thức mùa World Cup 2022) có giá từ 150.000 - 400.000 đồng/quả vẫn chưa bán được trái nào. Cứ đà ế ẩm này chắc tôi đóng cửa sớm", anh Khiêm chán nản nói.

Tại đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1), con đường có hơn chục cửa hàng bán đồ, dụng cụ thể dục thể thao, không khí mua sắm cũng èo uột, lặng như tờ, người bán nhiều hơn kẻ mua.

Chị Nguyễn Thị H. - chủ cửa hàng Bo Sport trên đường này - cho biết hiện mỗi tuần chị chỉ lên cửa hàng ba buổi để nắm tình hình vì… lên cũng không có gì làm.

Chị H. so sánh sức mua mùa giải năm nay chỉ bằng 1/10 so với năm 2018. Trước kia cửa hàng thuê 3 - 4 nhân viên bán liên tục từ sáng tới chiều, khách nhộn nhịp cả Tây lẫn ta, giờ thỉnh thoảng chỉ có vài khách lẻ ghé xem rồi lại đi ra.

"Từ lúc bùng dịch, sức mua đã kém, tôi cũng kỳ vọng mùa World Cup khách mua sẽ khấm khá hơn nhưng cũng chẳng hơn được nhiêu", chị H. nói.

Tương tự, chủ cửa hàng bên cạnh cho biết từ đầu mùa tới giờ khách mua lèo tèo, bán chừng 40-50 bộ đồ. Lý giải hàng hóa ế ẩm, anh này cho rằng do kinh tế khó khăn, người dân phải "thắt lưng buộc bụng". Thêm vào đó, do cuối năm nên phần đông mọi người dồn tiền sắm Tết. Hy vọng qua vòng loại, lượng khách tìm mua đồ cổ động sẽ đông hơn.

Theo Nhật Xuân/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khach-that-chat-hau-bao-thi-truong-do-the-thao-an-theo-world-cup-e-am-2022120116442688.htm

  • Từ khóa

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
55 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
252 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
366 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
668 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
761 lượt xem