4
/
124123
Mở cửa đón du khách: Doanh nghiệp ngóng hướng dẫn chi tiết
mo-cua-don-du-khach-doanh-nghiep-ngong-huong-dan-chi-tiet
news

Mở cửa đón du khách: Doanh nghiệp ngóng hướng dẫn chi tiết

Thứ 2, 14/02/2022 | 11:47:00
894 lượt xem

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã lên kế hoạch mở cửa hoàn toàn đón du khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu từ ngày 31-3 tới. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã sẵn sàng và chờ quy định mới.

Mở cửa đón du khách: Doanh nghiệp ngóng hướng dẫn chi tiết - Ảnh 1.

Du lịch Quảng Ninh đón nhận lượng khách đến thăm rất tích cực vào những ngày đầu năm mới Nhâm Dần - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Lê Khắc Nam - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho rằng Chính phủ cần xem xét khôi phục chế độ miễn thị thực dưới 15 ngày đối với khách du lịch đến từ một số nước. 

Ngoài ra, cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm đợt 1 để cho các địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy trình, thủ tục đối với việc đưa khách từ Việt Nam ra nước ngoài du lịch và nhập cảnh về lại Việt Nam, sớm mở lại các chuyến bay thường lệ quốc tế để khôi phục và duy trì nguồn khách du lịch ổn định.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - nhấn mạnh tỉnh đã chủ động xây dựng chiến lược, chương trình mở cửa phục hồi để thu hút mạnh mẽ khách du lịch với quyết tâm đón tối thiểu 9,53 triệu lượt khách, phấn đấu cao nhất để đạt 10 triệu lượt trong năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt.

Theo bà Hạnh, tỉnh Quảng Ninh hiện nay tỉ lệ bao phủ vắc xin mũi 3 phòng COVID-19 đạt cao nhất và sớm nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có trên 650 cơ sở đang mở cửa kinh doanh du lịch được dán nhãn xanh an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh mong muốn sớm tổ chức phát động chương trình du lịch "Việt Nam an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn" ở khu vực phía Bắc. 

Cùng với đó là các sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia, các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch và tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch quy mô quốc gia, quốc tế tại Quảng Ninh như SEA Games, cuộc thi Hoa hậu du lịch, cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race...

Đại diện khu nghỉ dưỡng Alma (Bãi Dài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết để có tài chính, có nhiều phương thức khác nhau như các doanh nghiệp sẽ bán voucher lấy số tiền đó vận hành ngắn ngày, tinh giản nhân sự hoặc vay vốn ngân hàng. Cái cần thiết là các đơn vị, cơ quan chức năng phải bắt tay để đưa nguồn khách về, tạo những gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp.

Còn ông Nguyễn Đức Tấn, giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Anex Việt Nam, cho biết dự kiến công ty sẽ đón khách Nga ở các vùng Viễn Đông, TP lớn ở Nga vào cuối tháng 3 thay vì một điểm bay ở Matxcơva. 

Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế nhưng doanh nghiệp vẫn chưa có bất cứ thông tin hay lộ trình mở cửa toàn diện đón khách quốc tế từ các sở, ban, ngành.

"Nếu muốn sẵn sàng cho mở cửa vào cuối tháng 3 thì phải có kế hoạch chi tiết từ ngay bây giờ hoặc chậm nhất là cuối tháng 2, càng sớm càng tốt, nếu không hành động sẽ lúng túng. Khi mở cửa đón khách quốc tế, cần phải thống nhất xuyên suốt giữa các địa phương" - ông Tấn đề nghị và cho rằng cần sớm khôi phục chính sách miễn thị thực nhập cảnh (visa) với du khách từ một số quốc gia như trước dịch COVID-19. 

Đặc biệt, cần bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Chưa kể hiện nay, muốn đón khách quốc tế, đơn vị lữ hành phải trải qua nhiều bước thủ tục như trình kế hoạch đón khách lên Tổng cục Du lịch, Cục Xuất nhập cảnh... Cần đơn giản hóa quy trình này.

Nhiều điểm du lịch vẫn đóng cửa

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã lên kế hoạch mở cửa hoàn toàn đón du khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả cửa khẩu từ ngày 31-3 tới. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức.

Ghi nhận tại Đà Nẵng, nhiều khu du lịch (KDL) đã mở cửa đón khách trở lại như KDL suối khoáng nóng núi Thần Tài, KDL sinh thái suối Hoa - làng Tom Sara, KDL trượt thác Hòa Phú Thành, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng, chùa Linh Ứng…

Trong khi đó, một số KDL lớn khác hiện vẫn chưa mở và chỉ đang chuẩn bị mở, dự kiến trong tháng 4-2022, như: KDL Sun World Bà Nà Hills, công viên Châu Á. Trước giờ mở cửa, các khu điểm này đã đầu tư xây dựng, làm mới cảnh quan, tạo diện mạo hấp dẫn để chào đón du khách quay lại. (TẤN LỰC)

Theo Tiến Thắng - Minh Chiến/Tuổi trẻ

https://dulich.tuoitre.vn/mo-cua-don-du-khach-doanh-nghiep-ngong-huong-dan-chi-tiet-20220214082047682.htm

  • Từ khóa

Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 'lãnh đạn' vì Mỹ - Trung phân rẽ

Căng thẳng Mỹ - Trung khiến kinh tế 2 nước ngày càng phân cực với nhau đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho hầu hết các nền kinh tế khác ở châu Á - Thái...
10:57 - 28/04/2024
112 lượt xem

Hãng treo thưởng dịp 30-4 nhưng điều kiện khắt khe, nhiều tài xế tắt app tránh nóng

App xe công nghệ tung nhiều chính sách tăng tiền thưởng thu hút tài xế công nghệ tham gia chạy dịp lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng, nhiều tài xế tắt app vì...
07:44 - 28/04/2024
202 lượt xem

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
469 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
683 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
783 lượt xem