4
/
122346
TP Bắc Giang: Bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường hàng Tết
tp-bac-giang-bao-dam-nguon-cung-binh-on-thi-truong-hang-tet
news

TP Bắc Giang: Bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường hàng Tết

Thứ 5, 30/12/2021 | 08:35:23
2,228 lượt xem

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Hiện các doanh nghiệp, cơ sở thương mại tại TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn với phương châm cung ứng thuận lợi, hàng chất lượng, giá ổn định.

Hơn 1,2 nghìn tỷ đồng hàng Tết

Là nhà phân phối hàng tiêu dùng lớn cho nhiều đại lý trên toàn tỉnh, trong đó hơn 500 đại lý tại TP, từ đầu tháng 11, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Tiến (Cụm công nghiệp Thọ Xương) đã chuẩn bị dự trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Bà Ngô Thị Ninh, Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù dịch bệnh còn phức tạp song nhu cầu tiêu dùng dịp Tết năm nay dự báo vẫn ổn định, đơn vị đã chuẩn bị hơn 200 tỷ đồng hàng thiết yếu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước để đáp ứng nhu cầu. Các sản phẩm do Công ty phân phối chủ yếu là sữa, bánh kẹo, mắm, mỳ chính, dầu ăn...

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Tiến chuẩn bị hàng phục vụ tiêu dùng dịp Tết.

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Cụm công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng) cũng dành 200 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước dự trữ các loại bánh kẹo; rượu, bia, nước ngọt; dầu ăn, gia vị và nhiều hàng hóa khác. Thời điểm này, doanh nghiệp (DN) đã bố trí xe vận chuyển hàng hóa phân phối cho các đại lý bán lẻ để đưa đến tay người tiêu dùng.

Theo Phòng Kinh tế TP, tại địa bàn có 10 DN, cơ sở thương mại lớn phân phối các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng. Ngoài hai DN trên, hai siêu thị CoopMart, GO Bắc Giang và các đơn vị còn lại cũng đã chuẩn bị lượng hàng lớn với tổng giá trị hơn 1,2 nghìn tỷ đồng. Các mặt hàng chính gồm gạo, đỗ các loại; bánh kẹo, đường, mứt, cà phê, chè; dầu ăn, nước mắm, mì chính, hạt nêm cùng thịt, rau, củ quả; xăng dầu và các hàng hóa khác. Đồng thời các DN, thương nhân cũng sẵn sàng chuẩn bị thêm nguồn cung đối với các nhóm hàng dự kiến có nhu cầu tăng trong dịp Tết như: Nông sản, hoa, cây cảnh… Dự báo của ngành chức năng TP và tỉnh, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 song nhu cầu sử dụng một số nhóm hàng thiết yếu trong dịp Tết năm nay vẫn sẽ tăng 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Để bảo đảm nguồn cung, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các DN trên địa bàn chuẩn bị dự trữ hàng hoá nên khả năng cung cấp các sản phẩm tiêu dùng ra thị trường những tháng cuối năm và vào dịp Tết Nguyên đán rất phong phú, đa dạng.

Bình ổn giá, bảo đảm phòng dịch

Chị Nguyễn Thị Huệ, phường Thọ Xương chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh phức tạp nên năm nay gia đình dự kiến tập trung các thành viên đón Tết tại nhà, nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng vì thế sẽ nhiều hơn nên tôi mua sắm sớm để tránh tăng giá”. Đây cũng là suy nghĩ của nhiều người dân. Tuy nhiên không ít chủ đại lý hàng tạp hóa lo ngại khi đã chuẩn bị hàng tỷ đồng để dự trữ hàng Tết nếu không may phát sinh hoặc liên quan đến ca bệnh trong quá trình giao dịch sẽ ảnh hưởng rất lớn, hàng hóa sẽ tồn đọng nhiều.

Siêu thị GO Bắc Giang chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, TP yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường, xã theo dõi, cập nhật diễn biến thị trường, tình hình dịch bệnh; dự báo nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, giá cả, nhất là mặt hàng thiết yếu, chủ động báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP, Sở Công Thương biện pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa.

Thực hiện chỉ đạo của ngành chức năng, hiện các đơn vị kinh doanh hàng tiêu dùng đều ký cam kết hàng hóa dự trữ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, niêm yết giá bán đúng quy định. Ngoài nguồn hàng dồi dào, đa dạng, năm nay do tháng khuyến mại quốc gia trùng với dịp cuối năm và Tết Nguyên đán nên nhiều mặt hàng giảm giá sâu, nhất là hàng hóa thiết yếu. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân yên tâm, không mua tích trữ nhiều hàng hóa; quá trình mua bán chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các phường, xã xây dựng kế hoạch bố trí địa điểm tổ chức các chợ hoa, điểm bán hàng lưu động và các ban quản lý chợ tăng cường quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua, bán của nhân dân nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Hiện các DN, hợp tác xã đang triển khai phương án cung ứng hàng hóa tới tay người tiêu dùng linh hoạt với tình hình dịch và gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các đơn vị chuẩn bị hàng hóa thiết yếu chủ yếu là sản phẩm nội địa và cam kết phân phối hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả bình ổn. Với nhiều mặt hàng phục vụ Tết, Siêu thị GO Bắc Giang hiện đã niêm yết công khai giá từng loại sản phẩm; cam kết không tăng giá bán đột biến. Cùng đó nhiều sản phẩm nội địa tại GO đang áp dụng các chương trình khuyến mại như: Giảm giá, tặng quà kèm theo, mua 2 tặng 1, tích điểm khuyến mại mua hàng, miễn phí cước vận chuyển. Trong bối cảnh dịch bệnh, siêu thị tăng cường nhân viên quảng cáo và khuyến khích người dân mua sắm trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, app điện tử, điện thoại trực tiếp. Tương tự, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Tiến nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch đồng thời cũng có kế hoạch tăng cường bán hàng trực tuyến khi dịch diễn biến phức tạp. Siêu thị CoopMart Bắc Giang ngoài lượng hàng hóa dự trữ tại đơn vị, hệ thống tổng kho phân phối miền Bắc tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) sẵn sàng bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu trong 12 giờ.

Dự kiến sức mua hàng hóa tiêu dùng sẽ tăng từ ngày 12 đến 30 tháng Chạp, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 TP Bắc Giang cho biết đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng công an, thuế tăng cường kiểm soát thị trường; kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, quy định về an toàn thực phẩm; ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, độc quyền, lợi dụng nhu cầu tăng cao để nâng giá, trục lợi bất chính, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo Vi Lệ Thanh/Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/tp-bac-giang/nhip-song-do-thi/374306/tp-bac-giang-bao-dam-nguon-cung-binh-on-thi-truong-hang-tet.html

  • Từ khóa

Việt Nam vượt Ấn Độ về xuất khẩu điện thoại thông minh

Không quá khó để thấy một chiếc điện thoại thông minh "made in Vietnam" được bán tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khi chúng ta đang chiếm 13% thị phần điện...
07:21 - 05/05/2024
523 lượt xem

Du lịch tàu hỏa lên ngôi

"Ra đi, tới đèo rồi", "Lại vào hầm", "Biển kìa, đẹp quá!", "Hoa gì mà phủ trắng cả sườn núi thế kia"... Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khi con tàu lướt...
08:38 - 05/05/2024
475 lượt xem

Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?

Bộ Tài chính đã nêu rõ thẩm quyền trong việc quản lý nhà nước về giá và ban hành quy định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, giá dịch vụ vận chuyển hành...
18:35 - 04/05/2024
815 lượt xem

Phải làm gì đó khi giá cả nhấp nhổm

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của giới...
15:19 - 04/05/2024
945 lượt xem

Chuẩn bị kỹ để thực hiện cải cách tiền lương, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Chỉ đạo cải cách tiền lương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 vào sáng 4-5.
15:16 - 04/05/2024
932 lượt xem