4
/
120893
Nhiều doanh nghiệp 'chưa nghĩ tới thưởng Tết'
nhieu-doanh-nghiep-chua-nghi-toi-thuong-tet
news

Nhiều doanh nghiệp 'chưa nghĩ tới thưởng Tết'

Thứ 6, 03/12/2021 | 12:08:39
1,718 lượt xem

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết tiền thưởng tết của doanh nghiệp khu vực TP.HCM có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm trước, nhưng tại khu vực phía Bắc nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nghĩ tới thưởng Tết.

Nhiều doanh nghiệp chưa nghĩ tới thưởng Tết - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp cam kết thưởng tết để giữ chân người lao động - Ảnh: HÀ QUÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, do doanh thu và lợi nhuận đều giảm nên nhiều doanh nghiệp hiện nay chỉ tập trung lo chế độ tiền lương hàng tháng đầy đủ cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Văn Đệ - chủ tịch Tổng công ty Hợp Lực (Thanh Hóa), tổng công ty vừa trải qua 40 ngày phong tỏa do dịch bệnh, hiện đang tập trung chi trả lương tồn đọng cho khoảng 2.000 người lao động trước chứ chưa dám nghĩ đến chuyện thưởng Tết năm nay.

Hệ thống bệnh viện của tổng công ty sau phong tỏa thiệt hại gần 50 tỉ đồng, số bệnh nhân trước đây khoảng 800 người nay giảm xuống còn khoảng 500 người, hơn 1.000 cán bộ nhân viên làm việc trong hệ thống bệnh viện phải thay ca nhau làm việc.

Ông Đệ khẳng định dù doanh nghiệp còn có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn tổng công ty sẽ có chế độ chăm lo Tết cho người lao động, "ít nhiều vẫn phải có, thưởng bao nhiêu thì tổng công ty chưa tính toán cụ thể".

Ông Nguyễn Anh Minh - giám đốc kinh doanh Công ty CP Shinec, chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền (TP Hải Phòng) - cho hay công ty đã có kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên nhưng chưa có quyết định cụ thể thưởng bao nhiêu. Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn do dịch bệnh kéo dài cả năm qua thì chế độ thưởng Ttết sẽ không được như những năm trước.

Trong khi đó, ông Lại Văn Thịnh - chủ tịch Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông, TP Hà Nội - cho biết hiện công ty chưa nghĩ tới chế độ thưởng Tết cho nhân viên. Trong năm qua, để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn dịch bệnh, công ty đã thực hiện chương trình hỗ trợ giá nước sạch cho khách hàng nên doanh thu doanh nghiệp cũng giảm so với những năm trước đây.

Về chế độ thưởng Tết cho người lao động trên cả nước trong năm nay, ông Ngọ Duy Hiểu - phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết để duy trì trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp vẫn chăm lo và bảo đảm thưởng Tết cho đoàn viên lao động, mặc dù không được như năm trước. Qua nắm bắt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiền thưởng tết một số ngành khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm trước.

Nguyên thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Minh Huân cho rằng tiền thưởng Tết mang ý nghĩa tinh thần, khích lệ người lao động làm việc, hỗ trợ chi tiêu trong thời điểm tết chứ không bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện đối với người lao động.

Một lãnh đạo Cục Lao động và tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết hiện Sở LĐ-TB&XH các địa phương đang thu thập thông tin về tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp. Sau khi nhận được báo cáo tình hình thưởng Tết tại các địa phương, bộ sẽ có đánh giá cụ thể về mức tăng, giảm thưởng Tết của các khu vực doanh nghiệp trong năm nay.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nhieu-doanh-nghiep-chua-nghi-toi-thuong-tet-20211203105541545.htm

  • Từ khóa

EVN cần gần 480.000 tỉ đồng đầu tư

Con số trên được nêu trong các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tại Quyết định 345 ngày 26.4.2024 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh...
20:44 - 27/04/2024
25 lượt xem

Giá vàng hôm nay 27.4.2024: Tăng thêm gần 1 triệu trước kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tiếp đà tăng cùng chiều thế giới, tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là mức giá đắt...
15:13 - 27/04/2024
213 lượt xem

Dân bớt gửi tiền, ngân hàng 'rục rịch' tăng lãi suất cạnh tranh với vàng, chứng khoán...

Yếu tố tác động mạnh lên lãi suất là giá các tài sản khác. Trong khi quý 1-2024, giá vàng, chứng khoán và bất động sản đều chứng kiến đà tăng mạnh, theo...
07:30 - 27/04/2024
331 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
637 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
728 lượt xem