18
/
61362
“Mặt bằng bóng đá Việt Nam thấp hơn mặt bằng xã hội”
mat-bang-bong-da-viet-nam-thap-hon-mat-bang-xa-hoi
news

“Mặt bằng bóng đá Việt Nam thấp hơn mặt bằng xã hội”

Thứ 3, 22/05/2018 | 13:15:41
599 lượt xem

Đoạn ghi âm cuộc họp kéo dài gần 7 phút, ghi lại những lời chửi thề tục tĩu của ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF đe doạn, xúc phạm ông Dương Văn Hiền - Phó Ban trọng tài VFF đang khiến dư luận xã hội bức xúc và bôi xấu hình ảnh bóng đá.

Ông Trần Mạnh Hùng đang là tâm điểm chú ý của dư luận sau khi đoạn băng ghi âm được lan truyền. Ảnh: VPF

Khi ông Hùng… nổ

Ông Trần Mạnh Hùng hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF khoá III. Những người trong nghề và cả những khán giả quan tâm đến bóng đá Việt Nam, đặc biệt là khán giả Hải Phòng đều không lạ tính cách nóng như lửa của ông Hùng. Tính cách nóng nảy và sẵn sàng bốp chát cùng “tiểu sử” của ông Hùng thời trước khi giữ chức Chủ tịch CLB Hải Phòng đã được phát huy tối đa để bảo vệ quyền lợi cho CLB.

Tại lễ tổng kết V.League 2015, ông Hùng từng khiến dư luận phải chú ý trước những phát biểu thắng thắn, có phần bức xúc của mình với BTC V.League và lãnh đạo VPF vì những điều cho là bất cập. Đấy là buổi lễ mà cả khán phòng được nghe những ý kiến đánh thép, thẳng thắn, quyết liệt của ông Hùng. Ông cũng nhiều lần phát biểu những điều rất thắng thắn. Thế nhưng dù nóng đến cỡ nào thì ông Hùng vẫn không đi quá đà đến độ văng tục, chửi bậy trước cuộc họp. Bởi đó là nguyên tắc.

Tại Đại hội cổ đông của VPF khoá III diễn ra vào cuối năm 2017, ông Hùng được giới thiệu và bầu vào chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF rồi sau đó được giới thiệu tham gia tranh cử vào Ban chấp hành VFF khoá VIII. Chỉ ngay sau khi nhậm chức, ông Hùng đã gây chú ý khi có những hành xử thiếu chuẩn mực, xúc phạm cựu Phó Chủ tịch VPF Phạm Ngọc Viễn khi tiếp quản.

Tại cuộc họp ngày 15.5 vừa qua của Ban kiểm tra VFF làm việc với lãnh đạo VFF, VPF và Ban trọng tài gây sốc cho nhiều người tham dự khi ông Hùng chửi bới tục tĩu và thậm chí đòi “xử” ông Dương Văn Hiền - Phó Ban trọng tài VFF. Đoạn ghi âm cuộc họp dài gần 7 phút với những tiếng cốc chén loảng xoảng là bằng chứng đã tố cáo ông Hùng.

Hãy khoan bàn đến chuyện đúng sai của ông Hùng và ông Hiền trong câu chuyện này. Bởi đó là việc mà VFF và Ban Kiểm tra sẽ có trách nhiệm. Thế nhưng trong một cuộc họp chính thống giữa các quan chức, hành động của ông Hùng rõ ràng là không chấp nhận được. Người chủ trì cuộc họp hôm đó là Trưởng ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng cũng cho rằng đó là cách hành xử thiếu chuẩn mực của ông Hùng.

Văn hoá quan chức bóng đá ở đâu?

Một vụ việc ầm ỹ và đáng xấu hổ, khi bôi xấu hình ảnh bóng đá Việt bởi dư luận sẽ nhìn vào các ghế quan chức bóng đá để so sánh với mặt bằng xã hội. Một nhà báo thể thao đã bày tỏ quan điểm: “Tôi thấy những người làm bóng đá chỉ bầu ông Hùng vào ghế quan chức mà quên mất dạy cho ông ấy cách làm quan. Bởi lẽ, làm quan cũng cần học chứ đâu có phải ai cũng làm được, nhất là những vấn đề phép tắc và lễ nghĩa. Nếu như không nói rằng, dư luận sẽ nhìn vào các ghế quan chức bóng đá để so sánh với “mặt bằng xã hội”. 

Có lẽ, ông Hùng đã quên mất vị trí của mình đang là quan ở VPF chứ không phải sếp ở CLB. Mà dẫu có là sếp ở CLB thì cũng không thể và không nên tồn tại thứ văn hoá đó được”.

Ông Vũ Hạng - Cựu Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật VFF (Khoá IV) - nêu quan điểm trước báo chí: “Theo tôi, chỉ trên sân bóng mới có hiện tượng như thế thôi. Sự nóng nảy, bức xúc vì trên sân có nhiều sức ép. Thế nên, chúng ta phải thông cảm vì sức ép khiến họ bộc phát, không thể kiểm soát mình. Vì vậy, luật bóng đá cũng không thể cấm hết, đó là bệnh nghề nghiệp nên tốt nhất là hạn chế tối đa những điều ấy. Còn quan chức thì không có nguồn gốc như thế. Vậy nên, tốt nhất là không nên có trong hàng ngũ lãnh đạo. Tôi vẫn nói không có cách kỷ luật nào tốt hơn việc mời họ ra khỏi vị trí họ đang nắm giữ. Cái văn hóa đấy là quá tầm thường dù với người ở tầng lớp nào, không thể có loại văn hóa như thế được”.

Ông Dương Văn Hiền đã khẳng định có ghi âm cuộc họp nhưng không phát tán. Ông Hiền cho biết sẵn sàng công khai, đối chất và đưa ra bằng chứng chứng minh đoạn ghi âm đang được lan truyền không phải của ông. Sở dĩ ông buộc phải ghi âm là vì làm tài liệu cho bản thân khi cần dùng để làm bằng chứng.

Ông Hiền cũng bất ngờ nói rằng không chỉ riêng ông ghi âm cuộc họp đó mà còn có một bản ghi âm khác. Vậy rốt cuộc ai là người đã tung ra băng ghi âm đó trong số 9 người có mặt tham dự cuộc họp với Ban kiểm tra VFF? Một câu hỏi khác được đặt ra, vậy rốt cuộc từ bao giờ quan chức bóng đá không còn tin nhau để rồi phải ghi âm cuộc họp? Thực tế thì chuyện các lãnh đạo VFF, VPF ghi âm lại những cuộc họp nội bộ rồi cung cấp thông tin cho báo chí không phải chuyện hiếm.

Theo Lao động

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
280 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
409 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
417 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
881 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
911 lượt xem