24
/
97253
Phát hiện hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi
phat-hien-ho-thien-thach-khong-lo-100-trieu-nam-tuoi
news

Phát hiện hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi

Thứ 6, 11/09/2020 | 16:00:45
493 lượt xem

Hố thiên thạch khổng lồ 100 triệu năm tuổi có kích cỡ lớn hơn gấp 5 lần miệng núi lửa Wolfe Creek nổi tiếng, mới được phát hiện ở Australia.

Hố thiên thạch khổng lồ 100 năm tuổi được phát hiện ở Tây Australia. Ảnh: Getty

Hố thiên thạch khổng lồ 100 năm tuổi được phát hiện ở Tây Australia. Ảnh: Getty

Một nhóm các nhà địa chất của Công ty khai thác vàng Evolution Mining lớn thứ 3 ở Australia do tiến sĩ Jayson Meyers dẫn đầu đã phát hiện hố thiên thạch khổng lồ 100 năm tuổi ở gần thị trấn Goldfields, phía Tây Australia.

Với đường kính 5km, miệng hố thiên thạch này lớn hơn gấp 5 lần so với miệng núi lửa Wolfe Creek nổi tiếng.

The Guardian dẫn lời tiến sĩ Meyers cho hay, khám phá này được thực hiện ở khu đất bằng phẳng và từ trước đến nay mọi người không hề biết có hố thiên thạch ở đó vì nó đã bị lấp đầy theo niên đại địa chất.

Các nhà khoa học đã lập bản đồ điện tử, sử dụng các kỹ thuật hiện đại như khảo sát trong lực để có thể xác định được hố thiên thạch mà tiến sĩ Meyers cho rằng phát hiện này sẽ dẫn đến nhiều khám phá hơn trong tương lai.

Tiến sĩ Meyers cho rằng, có lẽ còn khá nhiều hố thiên thạch ở nơi khác và có thể có nhiều vụ va chạm thiên thạch hơn chúng ta suy đoán.

Việc kiểm tra các mẫu đá cho thấy dấu hiệu của va chạm thiên thạch, bao gồm những mảnh vỡ hình nón được hình thành trong nền đá bên dưới miệng núi lửa hoặc các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất.

“Tiểu hành tinh tạo ra hố thiên thạch có đường kính ít nhất 100 mét. Dựa trên vị trí và mức độ xói mòn của nó và loại đất ở thành hố, chúng tôi ước tính nó có niên đại khoảng 100 triệu năm tuổi” - ABC trích lời tiến sĩ Meyers.

Vào đầu năm nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra hố thiên thạch lâu đời nhất thế giới ở Tây Australia với niên đại 2,23 tỉ năm.

Theo Hồng Hạnh/Lao động

https://laodong.vn/the-gioi/phat-hien-ho-thien-thach-khong-lo-100-trieu-nam-tuoi-835193.ldo

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
167 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
231 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
257 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
269 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
375 lượt xem