24
/
85803
Người Trung Quốc bị thế giới xa lánh vì nỗi sợ virus corona
nguoi-trung-quoc-bi-the-gioi-xa-lanh-vi-noi-so-virus-corona
news

Người Trung Quốc bị thế giới xa lánh vì nỗi sợ virus corona

Thứ 5, 30/01/2020 | 18:35:36
734 lượt xem

Người dân Trung Quốc đại lục đang phải đối mặt với sự xa lánh, cách ly ở các nơi trên thế giới giữa lúc dịch viêm phổi do virus corona chủng mới đang khiến hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Người Trung Quốc bị thế giới xa lánh vì nỗi sợ virus corona - 1

(Ảnh: Reuters)

Hong Kong tạm dừng một số tuyến di chuyển từ Trung Quốc. Các trường học ở châu Âu rút lại lời mời với các sinh viên trao đổi từ quốc gia Đông Á. Các nhà hàng ở Hàn Quốc từ chối tiếp khách Trung Quốc dùng bữa.

Khi virus chết người đã lan rộng ra khỏi Trung Quốc, các chính phủ, công ty và cơ sở giáo dục trên toàn thế giới được cho là nỗ lực tìm ra cách phản ứng phù hợp. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. Làm như thế nào để thực hiện điều đó mà không kỳ thị toàn bộ dân số của một quốc gia nơi dịch bùng phát là một thách thức, theo Bloomberg.

Với số người chết đã lên tới 170 và các ca xác nhận có virus viêm phổi vượt trên 7.700, các mối quan ngại đang dần gia tăng. Nhiều công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Các hãng hàng không tạm dừng chuyến bay tới Trung Quốc trong khi một số nước bắt đầu sơ tán cư dân khỏi tâm dịch ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Khi bệnh dịch bắt đầu lan ra các quốc gia khác, sự cảnh giác với người Trung Quốc bắt đầu gia tăng.

Tại Hàn Quốc, các thông báo được dán lên cửa sổ nhà hàng viết: “Cấm người Trung Quốc”. Một sòng bạc Hàn Quốc thường tiếp khách nước ngoài cho biết họ không nhận khách từ Trung Quốc. Hơn một nửa triệu người Hàn Quốc ký đề nghị gửi lên chính phủ, kêu gọi cấm các du khách từ đất nước 1,4 tỷ dân.

Trong khi đó, một đài truyền hình có trụ sở ở Hong Kong trình chiếu một đoạn video ghi lại ở một nhà hàng Nhật Bản tại thành phố Ito có cảnh một nhân viên phục vụ hô lớn: “Trung Quốc! Mời đi ra ngoài” với một du khách.

Khi Bloomberg liên hệ với nhà hàng Nhật Bản nói trên qua điện thoại, một phụ nữ lý giải rằng họ từ chối tiếp khách hàng người Trung Quốc và Đông Nam Á vì chủ nhà hàng lo về virus corona chủng mới. “Nếu ông chủ của chúng tôi nhiễm virus và chết, ai sẽ chịu trách nhiệm với nhà hàng đây”, người phụ nữ nói.

Người Trung Quốc bị thế giới xa lánh vì nỗi sợ virus corona - 2

Cửa hàng tại Hakone, Nhật Bản treo biển cấm người Trung Quốc (Ảnh: Twitter)

Tâm lý lo ngại Trung Quốc không chỉ giới hạn ở châu Á. Tại Đan Mạch, phía Bắc Kinh đã yêu cầu một tờ báo địa phương xin lỗi vì đăng hình vẽ “chế” các ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc thành virus corona.

Tuy nhiên, tờ báo Đan Mạch đã từ chối xin lỗi, viện dẫn rằng quốc gia châu Âu tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

Tờ báo địa phương Pháp Courrier Picard đã bị chỉ trích vì đăng tải trên trang nhất dòng tiêu đề mang tên “Thông báo màu vàng”, bị cho là ám chỉ thuật ngữ “Hiểm dọa da vàng”, một cụm từ có xu hướng bài ngoại đề cập tới các quốc gia ở Đông Á có từ thế kỷ 19. Courrier Picard sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi.

Tại Pháp, Bộ Ngoại giao nước này khuyến nghị các trường và đại học dừng hoạt động trao đổi sinh viên, học sinh với Trung Quốc. Ít nhất một trường trung học đã rút lại lời mời nhóm sinh viên Trung Quốc dự kiến đến vào tuần này.

Tại Canada, phụ huynh trong các cộng đồng ở bắc Toronto đã kêu gọi các trường buộc học sinh, sinh viên mới trở về từ Trung Quốc phải ở nhà ít nhất 17 ngày để giảm nguy cơ lây lan virus corona, nếu có. Cuộc kêu gọi đã thu hút 10.000 chữ ký.

Đáp trả lời kêu gọi, đại diện trường York Juanita Nathan đã khuyến nghị các bậc cha mẹ rằng những yêu cầu như vậy có nguy cơ "thể hiện sự thiên vị và phân biệt chủng tộc", ngay cả khi được thực hiện dưới danh nghĩa an toàn.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/nguoi-trung-quoc-bi-the-gioi-xa-lanh-vi-noi-so-virus-corona-20200130115111571.htm

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
245 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
317 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
336 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
345 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
454 lượt xem